Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều điểm sáng trong phát triển KT - XH TP Đà Nẵng

Thứ tư, 30/06/2021 15:46

Ngày 29-6, tại Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Cục Thống kê TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê tình hình KT-XH TP Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2021. Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, ông Trần Nam Trung, Phó Cục trưởng đã đánh giá: KT-XH TP Đà Nẵng trong 6 tháng qua có nhiều điểm sáng cho dù bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế trong nước tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. 

Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê TP Đà Nẵng thông báo về tình hình KT-XH TP 6 tháng đầu năm 2021.

"Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Đảng, chính quyền TP đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH với chủ đề năm 2021 là "Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế", nhất là thực hiện đồng bộ, quyết liệt và linh hoạt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi và phát triển KT-XH. Nhờ đó, các hoạt động phát triển kinh tế trong 6 tháng đầu năm nay cơ bản được duy trì, nhiều lĩnh vực kinh tế đang có xu hướng tăng trưởng trở lại; ANCT, TTATXH và an sinh xã hội được đảm bảo…", Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng Trần Nam Trung chia sẻ thêm.

GRDP tăng trưởng trở lại

Kết quả ấn tượng nhất về phát triển kinh tế của TP trong nửa đầu năm nay là tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng của toàn nền kinh tế trên địa bàn, khu vực dịch vụ tăng 5,34%, là trụ đỡ chính góp phần vực dậy nền kinh tế TP, đóng góp 3,51 điểm phần trăm và mức tăng trưởng chung GRDP. Tương tự, khu vực công nghiệp và xây dựng cũng đang dần lấy lại đà tăng trưởng với mức tăng 2,85%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; khu vực thuế sản phẩm tăng 7,99%, đóng góp 0,88 điểm; riêng khu vực nông - lâm - thủy sản giảm 0,08%... Quy mô nền kinh tế đạt hơn 52.800 tỷ đồng. Về cơ cấu nền kinh tế: khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 2,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 20,62%; khu vực dịch vụ chiếm 66,01%; khu vực thuế sản phẩm chiếm 11%.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, khối các doanh nghiệp trên địa bàn TP tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là do dịch Covid-19 gây ra, tuy nhiên, nhờ rút được kinh nghiệm từ các đợt dịch trước nên khả năng ứng phó và thích nghi của các doanh nghiệp đã khá hơn, trong đó, có rất nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động, ổn định SXKD và có lợi nhuận. Chỉ tính đến ngày 15-6, trên địa bàn TP có thêm 2.107 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 6,4% về số lượng doanh nghiệp và tăng 4,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Mặc dù lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK) bị tác động mạnh bởi dịch bệnh nhưng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn TP, tổng kim ngạch XNK của TP dạt hơn 1,44 tỷ USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2020, đưa cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu hơn 161 triệu USD. Đây là mức xuất siêu cao nhất trong 6 tháng đầu năm của giai đoạn 2015-2021. Đặc biệt là lĩnh vực đầu tư công tăng trưởng mạnh mẽ với lượng vốn giải ngân tăng đến 65,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tài chính - Ngân hàng tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các hoạt động tài chính - ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh, thị trường bảo hiểm tăng trưởng tích cực với mức tăng trưởng toàn ngành này đạt 7,45% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp hơn 3.000 tỷ đồng vào quy mô GRDP của TP. Trong đó, ngành ngân hàng tiếp tục rà soát và chủ động phối hợp với khách hàng để triển khai các giải pháp hỗ trợ miễn giảm lãi và giãn nợ cũng như đẩy mạnh cho vay nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 gây ra để tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất. Nhờ đó, tăng trưởng tín dụng tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ năm 2020 với tổng dư nợ cho vay đối với các thành phần kinh tế tính đến cuối tháng 6-2021 đạt 192.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng nguồn vốn huy động đạt 151.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với thời điểm cuối năm 2020 và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn huy động chủ yếu bằng VND, trong đó, tiền gửi tiết kiệm của cư dân chiếm đến 65% tổng nguồn vốn huy động và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước…

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2021, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đặt ra không ít thách thức cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH của TP. Do đó, để có thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH cả năm 2021, theo Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng Trần Nam Trung, chính quyền TP, doanh nghiệp và người dân cần tiếp tục chung sức, đồng lòng triển khai đồng bộ, quyết liệt và linh hoạt các giải pháp phát triển KT-XH. Trong đó, tiếp tục huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đối với hoạt động của các doanh nghiệp, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong SXKD; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nắm bắt và tiếp cận nhanh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là của ngành ngân hàng. Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm; thực hiện tốt công tác trợ giúp đột xuất, đảm bảo người dân được hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn về thiên tai, dịch bệnh để ổn định cuộc sống, công ăn việc làm…

PHÚ NAM