Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều đơn vị Biên phòng lập công

Thứ ba, 09/05/2023 07:10
Các đơn vị Biên phòng Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm.

Tại hội nghị tổng kết đợt cao điểm phòng chống tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển TP mới đây, Đại tá Trần Công Thành- Chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng chia sẻ, để triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả, lực lượng BĐBP đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy bằng các hình thức phong phú như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; tuyên truyền lưu động dưới hình thức sân khấu hóa; đăng tải trên mạng xã hội để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Cùng với công tác tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ ở các đơn vị Biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án và thường xuyên phối hợp các lực lượng, tuần tra, canh gác, bảo vệ, phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy, góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm, bảo đảm tốt ANTT trên các tuyến biên phòng và các địa bàn trọng điểm. Trong đợt cao điểm và lễ 30- 4 & 1-5, các đơn vị bắt giữ, xử lý 24 vụ/36 đối tượng; phối hợp với lực lượng Công an bắt giữ 2 vụ/3 đối tượng phạm tội, thu giữ số lượng lớn tang vật, gồm ma túy, đường, rượu, khí cười… Bên cạnh đó, trực tiếp, phối hợp phát hiện, bắt giữ 10 vụ/17 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, 1 vụ/3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 3kg ma túy tổng hợp các loại.

Điển hình lúc 11 giờ 30 ngày 6-4 tại địa bàn P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân bắt quả tang Ngô Văn Sang (31 tuổi, quê Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú tổ 78, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) đang gửi 2 kg thảo mộc khô tẩm chất ma túy cho một người mua ở TP Huế (Thừa Thiên - Huế) với giá 3 triệu đồng. Tang vật thu giữ ngoài 2 kg thảo mộc khô còn có 1 ô-tô, 2 điện thoại di động. Mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép ma túy của Cường, lực lượng Biên phòng khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của người này, thu giữ thêm hơn 28 kg thảo mộc khô và nhiều chất bột các loại, gần 5 lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị, dụng cụ khác. Đối tượng khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy, bán kiếm lời.

Lúc 16 giờ 40 ngày 2-5, trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang, Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện 1 thuyền số hiệu ĐNa 37065 TS do ông L.C.H (1998, trú tổ 69 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) điều khiển, có hành vi tàng trữ công cụ kích điện và khoảng 200m ống hơi. Chủ tàu cá khai nhận dùng dây điện đấu nối theo đường ống hơi để lặn xuống nước. Ngay sau khi phát hiện các loại hải sản, từ khoảng cách 1 đến 2m, thợ lặn dùng súng xung điện bắn ra dòng điện từ 200-300V, khiến con vật bị tê liệt. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã đưa thuyền về trạm để tiến hành các thủ tục theo đúng quy định đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ tàu L.C.H số tiền 12,5 triệu đồng. Vụ mới đây, vào lúc 2 giờ 30 ngày 7-5, trong lúc đang tuần tra, kiểm soát, làm hiện nhiệm vụ tại kiệt 305 đường Trần Cao Vân, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phú Lộc đã bắt giữ đối tượng Thái Công Văn (1997, thường trú tại Hiệp Đức, Quảng Nam, tạm trú tại P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) đang có hành vi trộm 2 chiếc xe máy hiệu Winner và Air Blade (trị giá khoảng 70 triệu đồng).

Đồn Biên phòng Phú Lộc bắt giữ đối tượng mua bán trái phép ma túy.

Theo Đại tá Nguyễn Viết Cử- Trưởng phòng PCMT&TP BĐBP TP Đà Nẵng, thời gian qua các đơn vị đã tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung lực lượng đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ; chủ động kiểm tra, xác minh các nguồn tin nghi vấn, xây dựng kế hoạch đấu tranh. Ngoài ra đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân phòng chống ma túy, tích cực tố giác tội phạm, không tiếp tay, bao che cho tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở; thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Bá Vĩnh