Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều đơn vị được UBND TP Đà Nẵng khen thưởng về thành tích phá án

Thứ bảy, 13/08/2022 13:47
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao thưởng cho Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Cẩm Lệ.

Trước đó, tối 9- 8, sau gần 30 giờ vào cuộc điều tra vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn P. Hòa Phát, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ đã bắt giữ thành công đối tượng gây án Trương Công Quảng (2003, trú xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Quảng là đối tượng đột nhập cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại của anh Đ.M.V. (số 37, đường Vũ Lăng, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ), trộm cắp 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 11 Pro, 1 Ipad, 2 laptop, khoảng 3 triệu tiền mặt và các phụ kiện cáp sạc... Tổng giá trị tài sản khoảng 30 triệu đồng. Ngoài vụ án trên, Đội CSHS còn làm rõ Quảng là đối tượng thực hiện thêm 6 vụ án khác trên địa bàn Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn.

Tại buổi trao thưởng, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP và Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ đã đạt được trong công tác truy xét và bắt đối tượng trộm cắp tài sản nói trên và mong muốn thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, kịp thời đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ việc, đối tượng có liên quan để răn đe, cảnh tỉnh cho nhiều người khác.

X.Sơn

* Chiều cùng ngày, tại trụ sở CAH Hòa Vang, Công an TP Đà Nẵng tổ chức trao thưởng của UBND TP khen thưởng Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh kinh tế; Phòng An ninh điều tra và CAH Hòa Vang vì đã có thành tích trong phát hiện, điều tra làm rõ vụ án lưu hành tiền giả. Thừa ủy nhiệm, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dự và trao quyết định khen thưởng cho các đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao thưởng cho các đơn vị và CAH Hòa Vang.

Trước đó, thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an TP và Tập đoàn Sun Group, lúc 11 giờ 15 ngày 16-7-2022, CAH Hòa Vang tiếp nhận tin báo của nhân viên phòng vé Khu du lịch Bà Nà Hill về việc 1 đối tượng nữ giới có dấu hiệu tiêu thụ tiền giả là USD với thủ đoạn lợi dụng đông người để liên hệ quầy bán vé đổi USD sang tiền Việt, hiện bỏ đi khỏi hiện trường. Tiếp nhận thông tin, CAH Hòa Vang nhanh chóng trao đổi, phối hợp với các phòng An ninh đối ngoại, An ninh Kinh tế tiến hành xác minh, tạm giữ đối tượng lưu hành tiền giả là Đặng Thị Trí (1991, trú xóm 5, Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An), tạm giữ 35 tờ tiền mệnh giá 100USD nghi là tiền giả và nhiều giấy tờ, phương tiện liên quan. Ban đầu đối tượng không thừa nhận hành vi, khai báo quanh co, chối tội… Tuy nhiên với tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã củng cố hồ sơ, thực hiện các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Thị Trí về hành vi "lưu hành tiền giả" để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồng Thanh