Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều hệ lụy từ người nước ngoài nhập cảnh hoạt động du lịch "chui", lao động trái phép

Thứ bảy, 12/12/2015 09:23

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, tại TP Đà Nẵng có tình trạng người nước ngoài nhập cảnh theo visa đi du lịch để tổ chức hoạt động du lịch "chui", lao động trái phép và đã gây ra nhiều hệ lụy phức tạp. Mới đây, CATP Đà Nẵng đã xử phạt hành chính 64 người Trung Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng lao động trái phép với mức phạt 15 triệu đồng/người, đồng thời buộc xuất cảnh tất cả số người này. Thượng tá Đỗ Văn Yên, Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh CATP Đà Nẵng, 64 người nói trên đã bị buộc xuất cảnh sau khi nộp phạt theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 20 Nghị định 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng CA đã phát hiện số người nói trên có hộ chiếu du lịch nhưng lại vào làm "chui" tại công trình khách sạn JW Marriott. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã nhiều lần nhắc nhở, hướng dẫn đơn vị trúng thầu dự án là Cty TNHH Sichuan Huashi Trung Quốc làm các thủ tục cấp phép cho số lao động này nhưng Cty này đã không thực hiện. "Số người này vào Đà Nẵng theo nhiều đợt chứ không phải một lúc. Chúng tôi đã hướng dẫn rất nhiều lần để tạo điều kiện cho phía doanh nghiệp làm ăn theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng họ cố tình chây ì, không thực hiện nên lực lượng CA phải tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xử lý nghiêm theo quy định", Thượng tá Yên cho hay.

Ngoài lao động trái phép, trong thời gian qua trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng xuất hiện hành vi người nước ngoài (chủ yếu là người Hàn Quốc và người Trung Quốc) nhập cảnh bằng visa du lịch nhưng tổ chức, điều hành các Cty hoạt động du lịch chui. Thủ đoạn của những đối tượng này là đứng sau một số người địa phương để làm du lịch trái phép như quảng cáo trên mạng xã hội, in tờ rơi về nước rồi tổ chức tour sang Việt Nam. Hầu hết các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, tổ chức tham quan, mua đồ lưu niệm đều do những người này đảm nhiệm và chỉ sử dụng một vài dịch vụ nhỏ lẻ thông qua các công ty du lịch tại Đà Nẵng.

Nhiều đường dây du lịch quảng cáo rất hấp dẫn nhưng trên thực tế, khi phát hiện cơ quan chức năng địa phương triển khai kiểm tra, xử lý thì tự ý hủy tour và đưa ra những tin đồn thất thiệt để "chữa cháy" gây hiểu nhầm về môi trường du lịch Đà Nẵng. Không những thế, việc tổ chức du lịch chui khiến cơ quan chức năng không quản lý được hoạt động, nên khi xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì người đi du lịch không biết nhờ ai can thiệp. Thực tế trong thời gian qua đã từng xảy ra vụ việc trẻ em của các đoàn đi du lịch theo diện này bị chết trong hồ bơi của một khách sạn nhưng khi xảy ra vụ việc, các đối tượng đã nhanh chóng cắt liên lạc, bỏ rơi gia đình nạn nhân mà không hề có sự phối hợp giải quyết.

"Khi tham gia đi du lịch kiểu này, khách hàng có thể phải chịu giá cao, sử dụng dịch vụ đắt đỏ của các Cty chui nhưng chất lượng thấp. Đặc biệt là họ không có trách nhiệm khi xảy ra các sự cố đáng tiếc. Kiểu làm ăn chụp giật này vừa gây thiệt hại cho khách hàng, vừa làm thất thu thuế vừa gây hiểu nhầm về chất lượng, môi trường du lịch của thành phố", Thượng tá Yên cho biết.

Cũng theo thông tin từ cơ quan CA, trong quá trình hoạt động du lịch chui, một số đường dây này dần dần trở thành "đối thủ" cạnh tranh của nhau. Nhiều đối tượng còn dùng mạng xã hội để mạo danh khách hàng chê bai dịch vụ của Cty này, tâng bốc Cty khác nhằm lôi kéo khách tại nước mình. Việc này đã gây nên sự mâu thuẫn, xích mích giữa các Cty, ảnh hưởng đến tình hình ANTT của thành phố.

Công Khanh

Quản lý tạm trú của người nước ngoài qua phần mềm kết nối với khách sạn

Thượng tá Đỗ Văn Yên cho biết, để quản lý nhân thân, mục đích nhập cảnh của người nước ngoài, cán bộ của phòng đã viết phần mềm và cài đặt, kết nối cho hơn 350 khách sạn trên địa bàn thành phố. Theo đó, mỗi khi có khách nước ngoài đến lưu trú, thay vì đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục khai báo, khách sạn sẽ vào hệ thống, nhập các thông tin của khách vào phần mềm đã được cài sẵn. Các thông tin này sẽ được cập nhật vào hệ thống dữ liệu của cơ quan CA, thuận tiện cho việc quản lý. Phần mềm này cũng được cài đặt cho CA các phường có lượng khách du lịch nước ngoài đến lưu trú nhiều.

P.V