Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều hoạt động hướng đến phụ nữ và trẻ em nghèo

Thứ năm, 13/01/2022 17:44

Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

Năm qua, được sự hỗ trợ của Thành Hội và UBND quận Ngũ Hành Sơn, Quận Hội đã tổ chức khám sàng lọc cho 7.677 em từ 0-20 tuổi, qua đó phát hiện 24 em mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó có 18 em chỉ định phẫu thuật, 6 trường hợp chuyển về trung tâm khám lại; đề xuất Thành Hội hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim bẩm sinh thành công cho 18 em, với tổng số tiền 849 triệu đồng, trong đó, Thành Hội hỗ trợ 489 triệu đồng, gia đình và người thân đóng góp 360 triệu đồng; phối hợp với Trung tâm Y tế quận khám phụ khoa, tầm soát phát hiện bệnh ung thư tử cung, ung thư vú cho 2.123 phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn; vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền mặt và tặng quà cho các phụ nữ nghèo bất hạnh và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, bệnh tim bẩm sinh, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ tiền, khám chữa bệnh hiểm nghèo cho 64 phụ nữ và trẻ em, với số tiền 226 triệu đồng.

Dịp này, Ủy ban MTTQVN thành phố đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và Giấy khen cho 2 cá nhân; Thành Hội tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021.

T.D