Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều khu du lịch không phép dọc suối Lương

Thứ bảy, 22/04/2017 11:18

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, khu vực dọc suối Lương thuộc P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) mọc lên nhiều  khu du lịch (KDL) tự phát thu hút đông khách đến tham quan, tắm suối và sử dụng các dịch vụ ẩm thực. Hoạt động của những KDL tự phát này không chỉ gây lo ngại về vấn đề an toàn cho khách mà địa phương cũng không thu được đồng thuế nào.

Suối Lương chảy vòng vèo dưới chân đèo Hải Vân với không gian xanh mát, là địa điểm lý tưởng để người dân, du khách tìm tới tham quan, tắm suối vào mùa hè. Từ thực tế rất đông khách tìm đến nên nhiều hộ dân đã tự xây dựng các công trình, nhà chòi, tạo cảnh quan dọc suối Lương để khai thác du lịch. Điều đáng nói, ngoại trừ  một số KDL sinh thái được cấp phép hoạt động du lịch, còn lại nhiều cơ sở khác mọc lên san sát nhưng hoàn toàn tự phát. Đi dọc tuyến đường từ Kim Liên lên cửa hầm đường bộ Hải Vân, những biển hiệu nhà hàng, khu du lịch kèm theo tắm suối liên tiếp nhau mà không có phép. Khi dừng tại một KDL tự phát, khách sẽ được mời đầy đủ các dịch vụ ẩm thực, tắm suối, nghỉ ngơi theo nhu cầu. Trong các KDL tự phát này, nhiều chòi kiên cố được xây dựng lên để khách nghỉ ngơi, ăn uống và tắm suối. Tại một số khu vực suối nước sâu, các điều kiện về an toàn khi tắm suối không đảm bảo.

Nhiều KDL tự phát mọc lên dọc suối Lương cần sắp xếp đưa vào quản lý, thu thuế.

Ông Trương Việt - Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Bắc cho biết, những hộ dân làm KDL tự phát này từ lâu rồi, từ trước khi giao cho phường quản lý vào năm 2014. Trước đây khu vực này thuộc quản lý của BQL rừng đặc dụng Nam Hải Vân, sau đó ban này giải tán, bàn giao lại cho Hạt Kiểm lâm Q. Liên Chiểu trước khi thuộc quản lý của phường. Ông Việt cũng không biết được chính xác có bao nhiêu hộ dân kinh doanh du lịch không phép dọc suối Lương, chỉ biết mùa hè người dân lên tắm suối đông nên các hộ dân này buôn bán. Ông Việt cũng khẳng định, trước đây có một số công trình xây dựng trái phép dọc suối Lương, vừa rồi TP lập đoàn lên kiểm tra, chờ có kết luận, sắp xử lý. Khi được PV cho biết, tại các KDL xây dựng tường, nhà, chòi kiên cố thì ông Việt nói cái đó lâu rồi, từ hồi giao cho phường quản lý không có hiện tượng xây dựng trái phép mới. Khi đề cập tình trạng hình thành các KDL tự phát, không đảm bảo các điều kiện an toàn, đặc biệt khi người dân, du khách tắm suối, ông Việt nói do suối Lương là suối cạn, chỉ có một số chỗ sâu, vừa rồi phường đã mời các hộ dân lên tập huấn, yêu cầu trang bị phao cứu hộ.

Nhiều khu vực suối sâu không được đảm bảo các yêu cầu an toàn.

Điều đáng nói, mặc dù các KDL không phép hoạt động rầm rộ song lại không phải nộp đồng thuế nào. "Lâu nay mình lên kiểm tra cái này cái kia thôi, còn chưa đưa vào thu thuế được, phải chờ"- ông Việt nói. Lý do không thu thuế được, vì phải chờ TP giao đất, giao rừng cho dân theo nghị định mới. Tức là khi giao đất, giao rừng cho dân, phường sẽ đề xuất làm du lịch sinh thái, lúc đó các hộ dân này mới được phép làm du lịch sinh thái, địa phương mới quản lý và thu thuế được. "Cái này tự phát lâu rồi, mình muốn dẹp họ thì không được, giờ mình chỉ có kiểm soát họ thôi. Hướng là sẽ đề xuất để họ làm du lịch sinh thái"- ông Việt cho hay.

Có thể nói, tình trạng khai thác du lịch sinh thái dọc suối Lương đang rất lộn xộn, nhiều KDL mọc lên không phép, không đảm bảo các quy chuẩn KDL sinh thái, không phải nộp thuế. Tình trạng này cần sớm giải quyết dứt điểm, nhất là khi mùa hè đến, lượng khách đổ về các KDL tự phát dọc suối Lương rất đông.

Hải Quỳnh