Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều lễ hội hưởng ứng Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ tư, 09/04/2014 12:10

(Cadn.com.vn) - Lễ hội Đình làng Hải Châu 2014 do UBND P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mồng 10-3 âm lịch). Ông Đoàn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Hải Châu 1 cho biết: "Lễ hội đình làng Hải Châu là một nét văn hóa đặc sắc của TP Đà Nẵng được tổ chức thường niên. Đây là hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian. Lễ hội năm nay tổ chức hoành tráng với nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10-3 và hướng đến kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ".

Ông Nguyễn Duy Minh (Trưởng ban tế lễ) cho biết: "Năm nay, lễ hội Đình làng Hải Châu tái hiện những nét đẹp văn hóa dân gian, những trò chơi truyền thống để giáo dục cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước. Đặc biệt, sau phần tế lễ chúng tôi sẽ tổ chức múa lân và thả chim bồ câu cầu quốc thái dân an, nhà nhà được an hưởng thái bình". Từ ngày 7-4, Hội thi hát ru do Trung tâm VHTT và Hội LHPN Q. Hải Châu phối hợp tổ chức đã diễn ra sôi nổi cùng các hoạt động thi thể thao, trò chơi dân gian truyền thống tại các phường...

Tiết mục múa dân ca của phụ nữ P. Thạch Thang.

* Tại Quảng Nam cũng có rất nhiều các hoạt động hướng đến ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Từ ngày 1 đến 5-4 tại xã Điện Quang (H. Điện Bàn) tổ chức lễ hội thanh minh lần thứ VII. Lễ hội nằm trong đề án phát triển du lịch và chủ trương đưa lễ hội về cơ sở của Huyện ủy-UBND H. Điện Bàn với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt trong lễ hội có chương trình lễ rước đuốc, lễ tế tổ tiên 97 tộc họ của 10 làng đang sinh sống trên địa bàn xã. Cũng trong 3 ngày mồng 8, 9, 10 âm lịch, tại thị trấn Nam Phước (H. Duy Xuyên) diễn ra lễ hội Đình làng Mỹ Xuyên. Thị trấn Nam Phước từ lâu đã được biết đến như một trong những đô thị phát triển và sầm uất bậc nhất xứ Quảng nhưng ít ai biết rằng nơi đây còn tồn tại một ngôi làng cổ lưu giữ trọn vẹn giá trị truyền thống của làng quê Việt như sân đình, bến nước, gốc đa cổ thụ. Với 32 đạo sắc phong được lưu giữ từ thời vua Minh Mạng đây được xem là ngôi đình có nhiều đạo sắc phong nhất Việt Nam.

Để giữ gìn đạo sắc phong được toàn vẹn đến ngày nay, người dân làng Mỹ Xuyên đã phải vượt qua biết bao trở ngại từ những cơn lũ lịch sử đến sự tàn phá của chiến tranh. Hơn 200 năm giữ gìn, đến nay người dân luôn tự hào vì đã bảo vệ toàn vẹn "báu vật" của làng cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc như lời của ông Nguyễn Quang Pháp (trưởng làng) nói: "Nếu để mất sắc phong, đâu còn gọi là làng được nữa. Bảo vệ sắc phong cũng là bảo vệ làng".

Hà Dung