Nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến Trung tâm tài chính và Khu thương mại tự do Đà Nẵng
Chủ trì diễn đàn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế thành phố, các chính sách thu hút đầu tư và vai trò của thành phố trong chiến lược tài chính chung của Việt Nam.
Theo đó, Đà Nẵng được định vị là trung tâm kinh tế mới của Việt Nam, đang nổi lên như một cực tăng trưởng của khu vực miền Trung với cơ sở hạ tầng hiện đại, các ngành công nghiệp công nghệ cao và các chính sách ưu đãi vượt trội. Thành phố đã xác định Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do là các dự án trọng điểm, tạo động lực để thành phố phát triển bứt phá trong tương lai.
Đà Nẵng có một số lợi thế nổi bật trong đầu tư, phát triển như kết nối bay trực tiếp đến 15 quốc gia (sân bay quốc tế hiện đại và cảng Liên Chiểu sẽ được phát triển thành trung tâm trung chuyển toàn cầu của Việt Nam); là một trong những trung tâm hàng đầu của Việt Nam trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, blockchain và bán dẫn, sở hữu một trong ba công viên công nghệ quốc gia của Việt Nam.
Theo lãnh đạo Đà Nẵng, Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng (DNIFC) được xây dựng trên khu đất rộng 20ha ở vị trí chiến lược, bao gồm các văn phòng hạng sang, các trung tâm fintech, và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư, với kế hoạch mở rộng trong tương lai thêm 62 ha. DNIFC sẽ là trung tâm chiến lược tạo điều kiện cho đầu tư xuyên biên giới, tài chính bền vững; cung cấp một khu vực thử nghiệm cho các sáng kiến blockchain, dịch vụ tài chính AI, và thanh toán số, tạo ra một hệ sinh thái công nghệ tài chính năng động; xây dựng một sàn giao dịch dành riêng cho nông sản, khoáng sản và kim loại, kết nối liền mạch với mạng lưới logistics đang phát triển của Đà Nẵng.
Ông Andy Khoo – Giám đốc điều hành Tập đoàn Terne Holdings, Singapore đánh giá, Đà Nẵng có vị trí gần các tuyến thương mại quan trọng, có các cảng biển lớn, trở thành một trung tâm tự nhiên cho tài chính thương mại. Mặt khác, cũng theo ông Andy Khoo, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) – những thị trường chưa được phục vụ đầy đủ nhất ở ASEAN, đang đối mặt với nhu cầu tài chính thương mại chưa được đáp ứng trị giá 200 tỷ USD mỗi năm. Vì vậy, Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng có thể đáp ứng nhu cầu này bằng cách cung cấp các giải pháp tài chính thương mại mới và tạo điều kiện cho dòng vốn di chuyển xuyên biên giới một cách liền mạch.
Bên cạnh trung tâm tài chính quốc tế, tại diễn đàn, Đà Nẵng cũng xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do (DNFTZ). Dự án sẽ bao gồm Trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng tiên tiến (tập trung vào các ngành bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo); Logistics đa phương thức và thương mại toàn cầu (tích hợp liền mạch với cảng Liên Chiểu và sân bay Đà Nẵng, nâng cao khả năng kết nối thương mại khu vực); Kinh tế số và ngành công nghiệp thông minh (một hệ sinh thái chuyên biệt cho trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, thương mại điện tử và công nghệ blockchain).
Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ và các chính sách thân thiện với nhà đầu tư, DNIFC và DNFTZ sẽ củng cố vị thế của Đà Nẵng như một “cổng” đầu tư chiến lược, nâng cao vị thế và vai trò của thành phố trong nền kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như một trung tâm tài chính và công nghệ trong khu vực.
HẢI QUỲNH