Nhiều thông tin mới liên quan đến vụ phát hiện nhiều bộ hài cốt
Những ngày qua, người dân địa phương hiếu kỳ tìm đến khu vực hang Lèn Chùa để theo dõi. Theo nhận định của một số người, số lượng xương cốt được phát hiện có thể còn nhiều hơn con số ban đầu.
Theo lời kể của anh P.T. (1980, trú tại xóm Tân Thành, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn) - người đầu tiên phát hiện ra những bộ hài cốt trong hang Lèn Chùa, sáng 23-4, anh thấy chiếc máy gạt đất đi qua đoạn đường gần hang Lèn Chùa, người dân nhờ máy san lấp một số đoạn khó đi nên anh T. cũng tò mò lại xem. Trong lúc đứng bên đường, anh T. vô tình dừng lại miệng hang nơi một khoảng tối bị cỏ dại phủ kín. “Lúc đó, tôi có cảm giác lạ như có gì thôi thúc mình phải bước vào trong hang. Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, tôi men theo lối mòn lên hang. Lúc này, tôi phát hiện có một vật lạ ở bên trái vách đá giống như là một hộp sọ người. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là xương động vật, nhưng linh tính có điều bất thường nên tôi đi gọi thêm người đến kiểm chứng” – anh T. chia sẻ.
Trên đường đi, anh T. gặp hai người đi đường và rủ họ vào xem nhưng bị từ chối. Sau đó về nhà, anh T. năn nỉ em gái cùng lên lại hang đá. Lúc quay lại, anh em anh T. phát hiện thêm một hộp sọ nữa bên phải hang. Lúc này, mọi người mới tin chắc đó là xương người thật nên báo công an và chính quyền xã.
Cũng theo anh T., khoảng 4-5 năm trước, nơi đây từng có một người chết vì nghi liên quan đến tiêm chích ma túy nên từ đó đến nay không ai dám lui tới. Sau đó, người dân đã dùng đá bịt một phần cửa hang nhưng vẫn có một lối nhỏ đi vào…
Được biết, Hang đá Lèn Chùa nằm giữa cánh đồng mía, giáp ranh giữa hai xã Nghĩa Thành và Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, cách khu dân cư khoảng 200m. Cửa hang rộng khoảng 5m, chỉ cách tuyến đường phụ của người dân đi làm đồng chừng 10m. Bên trong hang có một ngách sâu khoảng 7m, lối vào bị cỏ dại và cây cối um tùm che phủ.
Theo bà Hoàng Thị Cầm- Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành, ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa khu vực hang đá nhằm đảm bảo không làm xáo trộn hiện trạng, phục vụ công tác điều tra và giám định sau này. Kết quả ghi nhận ban đầu cho thấy, tại hiện trường có ít nhất 11 hộp sọ cùng nhiều đoạn xương nghi là của người, một số đã có dấu hiệu mục nát. Ngoài xương người, tại hang đá, người dân còn phát hiện nhiều vỏ ốc, mảnh gốm vỡ.
Theo nhận định của lãnh đạo Phòng Quản lý Di sản Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, căn cứ địa hình hang đá, đặc điểm địa mạo, hài cốt và các hiện vật tại hiện trường như mảnh gốm, vỏ ốc, bước đầu có thể nhận định đây là nơi cư trú, chôn cất của người xưa. Các hài cốt có thể bị chôn dưới đất sâu, trong điều kiện yếm khí nên ít bị phân hủy. Việc các bộ hài cốt giờ mới được phát hiện có thể là do ai đó đào từ dưới đất lên trong lúc tìm đồ cổ. Tuy nhiên, đó chỉ là nhận định ban đầu. Để xác định chính xác đặc điểm nhân chủng học và niên đại của các bộ hài cốt, ngành chuyên môn sẽ giám định bằng phương pháp đồng vị phóng xạ Carbon-14, đồng thời tham vấn ý kiến của các chuyên gia khảo cổ học, kết luận của các cơ quan chức năng liên quan.
Đơn vị sẽ làm văn bản giao Bảo tàng Nghệ An phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành khảo sát, đề nghị chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng bảo vệ, giữ nguyên hiện trường. Nếu được xác định là di chỉ khảo cổ, cơ quan chức năng sẽ có phương án khai quật, nghiên cứu theo quy định.
Dương Hóa