Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều trạm y tế ở Đắc Lắc chưa có bác sĩ

Thứ bảy, 31/08/2013 10:50

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, tại các địa phương ở Đắc Lắc, có nhiều trạm y tế (TYT) vẫn chưa có bác sĩ (BS) khiến công tác khám và chữa bệnh gặp nhiều khó khăn. TYT xã Tân Lập (H. Krông Buk) xây dựng từ năm 2011 nằm trên khuôn viên đất rộng rãi, thoáng mát. Trạm có 8 cán bộ, nhân viên gồm 4 y sĩ, 2 điều dưỡng, 1 hộ sinh và 1 dược sĩ  nhưng chưa có BS phụ trách. Trạm không có trạm trưởng mà chỉ có trạm phó là Điều dưỡng Đào Xuân Hòa.

Cũng vì không có BS nên nhiều trang thiết bị y tế cũng không được trang bị đầy đủ. 2 TYT Cư Né, Cư Kpô (H. Krông Buk) cũng chung tình cảnh tương tự. Việc khám và chữa bệnh diễn ra hằng ngày với số lượt khám trung bình từ 30 đến 40 người. Cũng vì thiếu BS nên các trạm chỉ khám và điều trị bệnh trong phạm vi cho phép, chủ yếu là khám và cấp phát thuốc cho BN mắc các bệnh thông thường, hiệu quả khám và chữa bệnh chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu người dân.

Điều dưỡng Đào Xuân Hòa,Trạm Phó TYT Tân Lập cho biết mỗi ngày trạm khám và điều trị cho khoảng 30 BN, chủ yếu là BN có thẻ BHYT. Việc khám và chữa trị chỉ dừng lại ở các bệnh nhẹ như viêm họng, cảm cúm, nhức đầu, sốt siêu vi... còn các bệnh khác thì ngoài khả năng. Có thời điểm bệnh phát triển theo mùa, BN đến khám đông vượt quá khả năng buộc trạm phải “cầu cứu”  BS từ TTYT huyện. Cũng vì chưa có BS phụ trách nên có tình trạng người dân ít tin tưởng, “lơ” TYT để đến khám ở những BV tuyến trên.

Trạm Y tế Tân Lập chưa có bác sỹ nên việc khám chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: H.P 

BS Trần Thuận, Giám đốc TTYT H. Krông Buk cho biết huyện có 7 xã với 7 TYT, trong đó có 3 TYT chưa có BS là TYT Tân Lập, Cư Né, Cư Kpô. Hàng tuần, TTYT huyện phải cử BS xuống các TYT để cùng phối hợp khám chữa bệnh cho người dân 2 ngày/ tuần. “Giải pháp đưa BSTT xuống khám tại các TYT chỉ là giải pháp tạm thời. Cái cần thiết nhất là phải có BS thường trực ở các TYT để chủ động khám chữa bệnh cho người dân. Hiện TT đã có tờ trình gửi Sở Y tế xin điều động BS về làm việc tại các TYT”, BS Thuận chia sẻ.

Ngoài 3 TYT ở Krông Buk không có BS, tại Đắc Lắc còn có 5 TYT cùng chung tình cảnh là TYT Cư Mốt (Ea H’leo), Ea Phê, Ea Hiu (Krông Pắc), Hòa Thành (Krông Bông) và Ea Mdoal (M’Drắk). BS Trần Văn Hân, Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ-Sở Y tế thừa nhận việc bố trí BS tại các TYT chưa hợp lý, dẫn đến tình trạng nhiều TYT có 2 đến 3 BS, trong khi có trạm lại chưa có BS nào. “Trước vấn đề này, Sở Y tế đã có công văn chỉ đạo các TTYT huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch luân chuyển điều động đối với TYT xã có từ 2 đến 3 BS sang các TYT chưa có BS. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã có kế hoạch bố trí BS cử tuyển đã tốt nghiệp về công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế. Hiện Sở đang chờ Sở Nội vụ ban hành quyết định tuyển dụng BS cử tuyển. Sau khi có quyết định, Sở Y tế sẽ có quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho các BS cử tuyển về làm việc tại các đơn vị y tế chưa có BS”- bác sĩ Hân nói.     

 Hữu Phúc