Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều trường hợp làm giả giấy tờ để hưởng chế độ thương binh

Thứ năm, 08/10/2015 10:43

(Cadn.com.vn) - Chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, lợi dụng chủ trương này, một số kẻ xấu đã "ngụy tạo" lý lịch để hưởng chế độ ưu đãi. Tình trạng này không chỉ gây bức xúc trong dư luận địa phương mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần được làm rõ và xử lý nghiêm. Theo tìm hiểu của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, tại địa bàn xã Quế Phước (H. Nông Sơn, Quảng Nam) có nhiều đối tượng có dấu hiệu làm giả hồ sơ để hưởng chế độ thương binh.

Trước hết là trường hợp ông Đỗ Văn Lập (1956, trú thôn 1, xã Quế Phước), theo hồ sơ lưu, ông Lập được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam công nhận, cho hưởng chế độ thương binh 4/4. Căn cứ để các cơ quan chức năng giải quyết cho ông Lập hưởng chế độ trên là giấy chứng nhận bị thương được ông Trần Minh Dân, Chủ tịch UBND xã Quế Phước, ký ngày 31-6-1990, có nội dung: "Đồng chí Đỗ Văn Lập, chức vụ Tiểu đội trưởng du kích được BCH Xã đội phân công cùng với đơn vị đánh đồn Khánh Bình vào ngày 3-6-1974 và bị thương. Các vết thương, cụ thể: 1 vết thương ở bả vai trái, 1 vết thương ở trán, 1 vết thương ở cột sống và bị mìn ép ra máu mũi và được điều trị tại Bệnh viện K80". Ngoài ra, hồ sơ của ông Lập còn được ông Mai Đức Lương (nguyên Xã đội trưởng xã Quế Phước năm 1974) và ông Nguyễn Thanh Tâm (Cán bộ HTX Nông nghiệp Quế Phước) xác nhận.

Nhưng khi trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết: Chữ viết và chữ ký trong giấy xác nhận thương tích cho ông Lập không do mình ký và viết. Còn ông Mai Đức Lương xác định: Việc ký xác nhận như vậy là do Hội đồng xét duyệt chế độ thương binh của xã Quế Phước giao nhiệm vụ, những thương tích của ông Lập bị vào thời gian nào, ở đâu không được rõ.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp đang hưởng chế độ thương binh 4/4 cũng có nhiều ý kiến thắc mắc từ phía người dân, như trường hợp của ông Phạm Cưu, bà Nguyễn Thị Minh (đều trú thôn Phú Gia 1, xã Quế Phước).

Đối với trường hợp của ông Phạm Cưu, một số nhân chứng (xin được giấu tên) cho biết: Cuối năm 1968, ông Phạm Cưu thường xuyên đi từ Quế Phước xuống chợ Thơm (xã Quế Lộc, H. Nông Sơn) mua mắm về bán cho người dân, lấy lãi. Trong một lần như vậy, ông Cưu bị trúng đạn pháo của địch nên bị thương. Từ năm 1970-1975, ông Phạm Cưu rời quê hương xuống vùng địch ở, đến ngày đất nước giải phóng mới trở về Quế Phước làm ăn, sinh sống. Việc ông Cưu khai và được một số người xác nhận là có tham gia và bị thương vào năm 1973 là khai man lý lịch để hưởng chế độ ưu đãi.

Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Minh, từ năm 1968-1973 không tham gia cách mạng và cũng không bị địch bắt. Từ tháng 3-1974, bà Minh bắt đầu tham gia du kích xã Quế Phước và đến tháng 6-1976 về làm nông tại địa phương. Việc hồ sơ hưởng chế độ thương binh 4/4, bà Minh khai bị thương tích khi tham gia chiến đấu và bị địch bắt, giam giữ tại nhà lao Hội An là hoàn toàn không đúng sự thật.

Biên bản giám định thương tật và phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi
của ông Đỗ Văn Lập.

Theo tìm hiểu của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, mặc dù, việc chứng minh 3 đối tượng Đỗ Văn Lập, Phạm Cưu, Nguyễn Thị Minh làm giả hồ sơ nhằm hưởng chế độ thương binh đã được làm rõ song đến nay các cơ quan chức năng của H. Nông Sơn vẫn chưa có động thái cụ thể, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận và trợ cấp hàng tháng.  Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại CA tỉnh Quảng Nam đang tiến hành thu thập chứng cứ liên quan đến hơn 20 hồ sơ của các đối tượng đã được cấp huân, huy chương xảy ra tại H. Nông Sơn.

Đến nay, chỉ có trường hợp ông Phan Anh Dũng (trú thôn Phú Gia 1, xã Quế Phước) được hưởng chế độ thương binh 4/4 cũng bị người dân tại địa phương phát hiện, tố giác có dấu hiệu làm giả hồ sơ để hưởng chế độ. Qua xác minh, UBND xã Quế Phước, UBND H. Nông Sơn xác định: Những nội dung được khai trong hồ sơ hưởng chế độ thương binh của ông Phan Anh Dũng là không đúng sự thật và đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận và trợ cấp hàng tháng.

Với những chứng cứ đã thu thập, cho thấy trong thời gian qua lợi dụng sự ưu đãi của Nhà nước đối với người có công cách mạng, một số đối tượng đã câu kết với một số cán bộ thoái hóa, biến chất làm giả hồ sơ để hưởng chế độ. Việc làm trên chẳng những gây thất thoát ngân sách Nhà nước mà còn gây ra dư luận xấu trong nhân dân. Mong rằng, các cơ quan chức năng cần thận trọng trong việc lập hồ sơ, giải quyết chế độ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước để trục lợi.

M.T