Báo Công An Đà Nẵng

Nhìn lại vòng 1 V-League 2015: Nhiều tín hiệu vui

Thứ ba, 06/01/2015 08:02

(Cadn.com.vn) - Có nhiều trận cầu bùng nổ bàn thắng, tình trạng bạo lực sân cỏ hạn chế, các chân sút nội lên tiếng mạnh mẽ... là những tín hiệu vui ở vòng đấu khai màn mùa giải V-League 2015.

1. Có 23 bàn thắng được ghi ở 7 cặp đấu thuộc vòng 1 V-League 2015, tính trung bình mỗi trận có 3,29 bàn thắng. Chỉ duy nhất trận XSKT.Cần Thơ – QNK.Quảng Nam không có bàn thắng nào (hòa 0-0), trong khi nhiều trận khán giả được chứng kiến “cơn mưa bàn” như B.Bình Dương 6-1 Đồng Tháp, HA.GL 4-2 Sanna Khánh Hòa BVN. Bùng nổ bàn thắng nhưng không có dấu hiệu nào bất thường chứng tỏ V-League 2015 đang có sức hấp dẫn nhất định.

Điều đáng ghi nhận nhất là các chân sút nội đã lấn át hoàn toàn cầu thủ ngoại và cầu thủ nhập tịch. Trong tổng số 23 bàn thắng được ghi, cầu thủ nội chiếm đến 15 bàn, còn ngoại binh và cầu thủ nhập tịch chỉ ghi được 8 bàn. Có 3 cầu thủ lập được cú đúp đều là nội binh gồm Trọng Hoàng, Tăng Tuấn (B.Bình Dương) và Công Phượng (HA.GL).

Việc các chân sút nội lấn át chân sút ngoại có thể coi là “hiện tượng” của V-League trong suốt thời gian gần đây. Lẽ dĩ nhiên, đó là tín hiệu tích cực bởi những mùa giải qua, danh hiệu Vua phá lưới đều thuộc về ngoại binh.

Như đã biết, các mùa giải trước, đội bóng nào chỉ cần mạnh tài chính là có thể sở hữu đội hình 5 đến 7 “Tây”, ví như B.Bình Dương chẳng hạn. Với nhiều đội bóng khác, ít nhất cũng sở hữu được cặp tiền đạo và một trung vệ ngoại binh. Khi đó, hẳn  nhiên cơ hội ra sân cho cầu thủ nội quá ít. Các ĐTQG khan hiếm tiền đạo sắc bén và “đỏ mắt” tìm cặp trung vệ xuất phát từ thực tế trên.

Mùa giải 2015 này, BTC đã hạn chế số lượng ngoại binh. Theo đó, mỗi CLB chỉ được quyền đăng ký và sử dụng 2 cầu thủ ngoại, 1 cầu thủ nhập tịch. Quy định này khiến nhiều CLB suy yếu sức mạnh và đã có HLV kêu ca. Song rõ ràng, hiệu ứng mang lại từ việc hạn chế ngoại binh đã thấy rõ khi vòng 1 V-League các chân sút nội đã thay nhau lên tiếng. Về lâu dài, đây là tín hiệu tốt lành cho nền bóng đá.

Chiến thắng 6-1 của B.Bình Dương trước Đồng Tháp mang đậm dấu ấn của các nội binh.

2. Mùa giải 2015 chứng kiến nhiều đội bóng trẻ hóa lực lượng một cách mạnh mẽ như HA.GL, SL.NA, Đồng Tháp và Sanna Khánh Hòa BVN. Trong số họ, HA.GL đã tạo dấu ấn bằng chiến thắng 4-2 trước Sanna Khánh Hòa BVN, mà những niềm hy vọng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều tỏa sáng.

Khi bầu Đức quyết định sử dụng lứa cầu thủ U19 đá V-League, đã có nhiều ý kiến lo ngại cho HA.GL. Tuy nhiên, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã chơi đầy cố gắng và bước đầu chứng tỏ họ đủ sức chinh chiến đấu trường V-League. Tất nhiên, thách thức rất lớn đang chờ đợi HA.GL ở phía trước bởi họ chưa đụng độ những đối thủ mạnh như B.Bình Dương, Hà Nội.T&T, SHB.Đà Nẵng, Thanh Hóa, QNK.Quảng Nam, T.Quảng Ninh…

SL.NA là đội bóng có độ tuổi trẻ thứ nhì sau HA.GL. Ngày mở màn, đội bóng xứ Nghệ gây thất vọng lớn khi để thua Hải Phòng 0-3 ngay trên sân Vinh. Chắc chắn đây là mùa giải gian nan với HLV Ngô Quang Trường và học trò. Tuy nhiên, lãnh đạo SL.NA xác định đây là mùa giải “bản lề” trong lộ trình trẻ hóa đội hình. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu và người hâm mộ Nghệ An có quyền đặt niềm tin vào đội bóng của họ sẽ ổn định, lớn mạnh trong tương lai.

Cho dù HA.GL, SL.NA có gặp phải vô vàn khó khăn ở mùa giải này thì việc họ mang đến V-League làn gió mới từ đội hình trẻ trung cũng là điều đáng khích lệ.

3. Theo số liệu thống kê, có duy nhất 1 thẻ đỏ, 18 thẻ vàng được các trọng tài rút ra ở vòng đấu khai màn. So sánh với những mùa giải trước, những con số này là tín hiệu tích cực. Đáng mừng khi tất cả 7 trận đấu đều không bị lên án về tình trạng bạo lực sân cỏ. Nên nhớ rằng, V-League lâu nay nhức nhối vì nạn bạo lực sân cỏ khi nhiều đội bóng chơi “chém đinh chặt sắt” khiến không ít cầu thủ dính chấn thương nặng. Tình trạng căng thẳng do cầu thủ, đội bóng phản ứng trọng tài trên sân đã được hạn chế.

Số liệu thống kê của BTC cho biết có 53.500 khán giả đến sân theo dõi 7 cặp đấu ở vòng đấu khai màn V-League. Trong đó, trận đấu trên sân Pleiku giữa HA.GL và Sanna Khánh Hòa BVN có số lượng người xem đông nhất: 13.000 người. Tính trung bình mỗi sân có hơn 7.600 khán giả. Nếu duy trì được con số này thì V-League sẽ chứng tỏ có sức hút.

Vạn sự khởi đầu nan, hy vọng mùa giải V-League 2015 tiếp tục được chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn, chất lượng cao.

Khánh Hòa