Báo Công An Đà Nẵng

Nhìn lại World Cup 2014: Đức – nhà vô địch tuyệt đối

Thứ năm, 17/07/2014 07:18

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, cả nước Đức ngập trong không khí bóng đá bởi đội tuyển của họ vừa trải qua một kỳ World Cup thành công rực rỡ. Với rất nhiều người, Đức là nhà vô địch tuyệt đối.

Vô địch tuyệt đối

(Cadn.com.vn) - Con đường đi đến vinh quang của thầy trò HLV Joachim Loew tại World Cup 2014 như trải đầy hoa hồng vậy. Ngay ngày mở màn, Đức có chiến thắng 4-0 dễ dàng đến không ngờ trước Bồ Đào Nha. Khí thế hừng hực của "Xe tăng" chỉ đôi chút giảm sút ở trận hòa 2-2 với Ghana ở lượt trận thứ hai, trước khi họ thắng nhẹ nhàng ĐT Mỹ của Juergen Klinsmann tỷ số 1-0 để giành ngôi nhất bảng G.

Bước vào vòng 1/8, thử thách bắt đầu lớn hơn với người Đức khi đối thủ của họ là Algeria chơi kỷ luật và chắc chắn. Trận đấu phải kéo dài đến hai hiệp phụ. Tại đây, các học trò của HLV Loew đã giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha ghi bàn của Andre Schurrle và Mesut Oezil.

 Tiến vào tứ kết, Đức đụng độ với Pháp. Đây là trận đấu thực sự khó khăn với người Đức khi Pháp sở hữu đội hình chất lượng và lối chơi tấn công rực lửa. Phải nhờ đến sự xuất thần của thủ môn Neuer, hay nói chính xác hơn là may mắn đã giúp Đức bảo toàn được tỷ số 1-0 mong manh từ cú đánh đầu rất sớm của trung vệ Mats Hummels.

Người hâm mộ chào đón các cầu thủ Đức trong lễ kỷ niệm chiến thắng tại Berlin.

Người Đức thực sự bùng nổ ở trận bán kết gặp chủ nhà Brazil khi họ giành chiến thắng "tàn sát" 7-1. Đó là trận đấu mà chủ nhà Brazil đã không thể hiện được sức phản kháng nên vỡ vụn. Ngược lại, các học trò của HLV Joachim Loew có một trận bán kết nhàn hạ nhất trong lịch sử các trận bán kết World Cup.

 Thử thách thực sự đến với người Đức ở trận chung kết khi phải chạm trán Argentina. Đức đã giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Gotze ghi vào phút 113. Đó là chiến thắng xứng đáng cho người Đức, nhưng Messi và Argentina có lý do để tiếc nuối. Bởi xét về cơ hội trong trận chung kết ở Maracana, Argentina nhiều hơn nhưng các chân sút của họ không tận dụng được.

Thầy trò HLV Joachim Loew trải qua hành trình 7 trận ở VCK World Cup 2014 và thắng 6, hòa 1, không trận nào phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Đức ghi tổng cộng 18 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn. Những con số đó một lần nữa khẳng định, Đức là nhà vô địch tuyệt đối.

Hành trình đến vinh quang

Để có được vinh quang ngày hôm nay, bóng đá Đức đã phải trải qua một hành trình dài, đầy thử thách, tất nhiên không ít lần phải nếm trải thất bại, cay đắng.

Chính xác kể từ sau thất bại tại Euro 2004, những nhà làm bóng đá Đức đã đưa ra một mô hình phát triển mới, đó là chú trọng công tác đào tạo trẻ. Ở Đức, ngay cả những đội bóng hạng hai cũng có trung tâm đào tạo trẻ. Nhờ đó, bóng đá Đức sản sinh ra những thế hệ cầu thủ trẻ tài năng và có tính kế thừa. ĐTQG Đức nhờ đó có một nguồn nhân tài có thể nói vô hạn. Đơn cử như tại World Cup 2014, một loạt trụ cột của tuyển Đức chấn thương không thể góp mặt nhưng HLV Joachim Loew không hề lo lắng. Mannschaft vẫn là đội tuyển có lực lượng chất lượng và đồng đều nhất. Bên cạnh đó, giải VĐQG Đức là Bundesliga được tiến hành cải cách mạnh mẽ.

Ngoài chiến lược mang tính dài hơi, LĐBĐ Đức đã kiên nhẫn đặt niềm tin vào Joachim Loew, người kế nhiệm Klinsmann. Có thể nói Klinsmann đã làm thay đổi tư duy chơi bóng của người Đức. Dưới sự dẫn dắt của ông, tuyển Đức chơi thứ bóng đá hiện đại, đầy sức sống và đặc biệt mềm mại. Sau này khi Klinsmann từ chức, trợ lý Joachim Loew đã được tin tưởng đưa lên làm HLV trưởng ĐTQG.

Bất chấp những chỉ trích, Joachim Loew kiên trì theo đuổi chiến lược của người tiền nhiệm để gây dựng một đội tuyển Đức vững mạnh về mọi mặt. Cũng bất chấp những thất bại tại Euro 2008, 2012 hay World Cup 2010, Joachim Loew tiếp tục được tin tưởng và ông đã thành công rực rỡ. 

Tại World Cup 2014, tuyển Đức thực sự hoàn hảo về mọi thứ, từ nhân lực, lối chơi cho đến tinh thần thi đấu. HLV Joachim Loew đã có sự chuẩn bị quá kỹ lưỡng để đội bóng của mình sẵn sàng vượt qua mọi thách thức.

Thành công mới chỉ bắt đầu

Người Đức tin rằng, vô địch World Cup 2014 chỉ là khởi đầu cho giai đoạn dài lâu họ thống trị bóng đá thế giới. Bởi đội hình đăng quang của "Xe tăng" trên đất Brazil còn rất trẻ.

Ngoại trừ Schweinsteiger, Lahm, Mertesacker và Podolski, tất cả những tuyển thủ Đức còn lại ở đội hình vô địch trên đất Brazil đều mới ở độ tuổi từ 22 tới 26. Nghĩa là, World Cup 2014 mới chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho giai đoạn chín muồi của Thế hệ vàng bóng đá Đức hiện tại. Đức sẽ duy trì được sự ổn định trong nhiều năm tới. Bốn năm nữa, đội hình này vẫn hoàn toàn đủ sức vô địch thế giới.

Bóng đá Đức hiện tại rất giống với Tây Ban Nha ở thời điểm khởi đầu kỷ nguyên vàng. Tuyển Đức đang sở hữu đội hình cực kỳ đồng đều, có tính kế thừa rất cao ở từng vị trí, và điều quan trọng là họ đã chơi với nhau nhiều năm nên đảm bảo sự ổn định lâu dài. Đức hoàn toàn có thể tái lập kỳ tích đoạt 3 danh hiệu lớn liên tiếp của người Tây Ban Nha trong giai đoạn 2008 - 2012, thậm chí hơn thế nữa.

Cuộc cách mạng đúng đắn đã mang đến cho bóng đá Đức thành công vang dội. Và có cảm nhận, người Đức sẽ còn thành công rực rỡ hơn nữa trong thời gian tới.

Khánh Hòa