Báo Công An Đà Nẵng

Nhịp cầu sẻ chia

Thứ sáu, 17/04/2015 11:51

(Cadn.com.vn) - Trong nhiệm kỳ 2010-2015, bằng nhiều cách làm hay, nhiều chương trình và mô hình hoạt động hiệu quả, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng-Quận hội) đã thực sự trở thành nhịp cầu nối tin cậy giữa những Mạnh Thường Quân, những tấm lòng hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh...

Đại diện HTT&BTTELC và đơn vị hỗ trợ trao quà cho các cháu khiếm thị trên địa bàn.

Quỹ áo quan”

Nói về sự ra đời của mô hình lạ nhất từ trước tới nay mà tôi từng được nghe này, bà  Nguyễn Thị A–Chủ tịch Quận hội-nhớ lại: Cách đây gần 1 năm, mỗi khi hộ đặc biệt nghèo có người qua đời đến xin giúp đỡ, hỗ trợ quan tài, Quận hội đều phải liên hệ Thành hội và các nhà hảo tâm nên không chủ động trong việc hỗ trợ, giúp đỡ. Điển hình như trường hợp qua đời của anh L.V.P. (trú Q.Liên Chiểu). Giờ khâm liệm là 14 giờ nhưng đến 12 giờ cùng ngày, Quận hội chỉ vận động được 1,7 triệu đồng, chưa đủ để mua áo quan và các vật dụng khâm liệm. Trong lúc bí bách, bà A đã quyết định đến Trung tâm mai táng TPĐN mua áo quan và xin khất lại số tiền còn thiếu. Rồi bà gọi điện cho một học trò cũ (bà là giáo viên dạy Văn THCS đã nghỉ hưu) kể về trường hợp thương tâm này. Cảm động trước tấm lòng thiện nguyện của Quận hội, của cô giáo, người học trò cũ nói bà cứ mua đi, em sẽ đem tiền xuống trả ngay...

Sau đó, cứ có người trong hộ nghèo của quận có người mất, bà và nhiều người trong hội lại  đi vận động các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để mua áo quan hỗ trợ. Rồi tại một buổi lễ, bà đã sẻ chia ý tưởng sẽ thành lập “Quỹ áo quan” cho Quận hội và được sự tán thành của nhiều người. Sau buổi lễ, một thành viên ở Sở Nội vụ TP đã ủng hộ ngay 5 triệu đồng. Thế là mô hình “Quỹ áo quan” của Hội ra đời. Dù chưa được 1 năm nhưng đến nay Quỹ đã hỗ trợ được 5 quan tài cho những mảnh đời kém may mắn...

Tất cả sự đóng góp, hỗ trợ của những Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, các DN, đơn vị đều được ghi   đầy đủ, rõ ràng vào trong sổ sách... Ảnh: X.C- P.T

Nối nhịp cầu thiện nguyện...

Còn nhớ, giữa tháng 6-2014, tại địa bàn P.Hòa Khánh Bắc xảy ra vụ án mạng kinh hoàng trong khu nhà trọ thuộc tổ 48B. Nạn nhân là nữ công nhân Trần Thị Thơm (1990), quê Thăng Bình (Quảng Nam), bị hung thủ đâm chết rất thảm. Ngay khi thi thể nạn nhân được đưa lên xe, có một phụ nữ tuổi ngoài 60 tất bật theo xe. Cứ nghĩ đó là người nhà nạn nhân, mãi sau này mới biết người đó là bà A. Trước cái chết tức tưởi của cô gái xấu số, Quận hội đã đứng ra vận động quyên góp được 10 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình đưa cô gái về quê an táng...

Đó chỉ là một trong rất nhiều việc làm thiện nguyện mà Quận hội đã làm được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Qua ông Nguyễn Thành Long- Phó Chủ tịch Thường trực Quận hội- được biết, 5 năm qua, bên cạnh việc xây dựng và phát triển mạng lưới hội viên ở các cơ sở lên trên 360 hội viên, tăng 159 hội viên so với nhiệm kỳ trước, tăng 16 chi hội và 2 CLB TT&BVQTE so với nhiệm kỳ trước, Quận hội đã xây dựng được nhiều chương trình hoạt động rất hiệu quả như: “Chương trình quà Tết cho người nghèo” với số tiền vận động các đơn vị tài trợ trên 1,6 tỷ đồng; chương trình “cứu trợ, cứu tế xã hội” vận động được trên 30 DN và cá nhân tiêu biểu ủng hộ, cứu tế cho các hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng; chương trình “Nồi cháo tình thương” của 6 chi hội trực thuộc phục vụ các bữa ăn miễn phí tại các bệnh viện, Trung tâm Bảo trợ xã hội... đóng chân trên địa bàn với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Quận hội cũng đã vận động được 132.750.000 đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà mới cho người dân trong chương trình “Mái ấm tình người”...

Bản thân Phó Chủ tịch Quận hội Nguyễn Thành Long tự mua sắm 3 máy vật lý trị liệu phục vụ miễn phí cho người nghèo trong nhiều năm liền... Ngoài ra, trước và sau khi triển khai thêm nhiệm vụ mới về BVQTE theo chỉ đạo của Hội TT&BVQTE TP vào năm 2013, ngoài việc xây dựng mạng lưới bảo vệ và ngăn ngừa trẻ em có nguy cơ bỏ học dựa vào gia đình và cộng đồng, vận động tuyên truyền pháp luật BVQTE..., BTT Quận hội đã vận động các DN vừa và nhỏ, các Mạnh Thường Quân quan tâm hỗ trợ học bổng cho 442 lượt HS với tổng trị giá 442.000.000 đồng. Đặc biệt, năm 2014, qua khảo sát, phát hiện 4 đứa con của ông N.V.X.và bà T.T.H quê Điện Bàn (Quảng Nam), tạm trú tổ 38 P.Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu), vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải nghỉ học ở nhà phụ giúp mẹ buôn bán, Quận hội đã can thiệp bằng cách làm tờ trình gửi Phòng GD-ĐT Q.Liên Chiểu.

2 ngày sau đó, 4 cháu đã được đến trường. Quận hội còn vận động các nhà hảo tâm tặng cho các cháu 4 bộ SGK, 40 quyển vở và áo quần. Đặc biệt hơn, khi hay tin em Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (10 tháng tuổi) ở thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn (Hòa Vang) bị bệnh tim bẩm sinh, hoàn cảnh khó khăn không có tiền ghép tim, hay em Nguyễn Đình Sang (1992), trú tổ 94 Hòa Minh, mắc bệnh nặng nhưng không có tiền phẫu thuật cùng một số trường hợp khác, Phó Chủ tịch Quận hội Trịnh Thị Hồng-phụ trách mảng BVQTE- cùng với BTT Quận hội đã tìm cách vận động được 132 triệu đồng để hỗ các em được phẫu thuật...

Bằng cách làm hay, tuyên truyền, vận động khéo, lại rõ ràng, tường minh, công khai, minh bạch trong thu chi với việc mỗi chương trình đều lập sổ tiếp nhận nguồn tài trợ có chữ ký biên nhận các bên, nên từ nhiều năm qua, BTT Quận hội đã tạo được chữ tín để các tấm lòng hảo tâm tin tưởng gắn kết cùng Quận hội trong công tác thiện nguyện. Với tâm niệm “không có của thì góp công”, bằng sự nhiệt tâm, tích cực, hết mình vì những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn, lại được sự hỗ trợ đắc lực của các hội đoàn thể, đặc biệt là Phòng LĐ-TB&XH quận, những người làm công tác từ thiện Q.Liên Chiểu đã, đang góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể làm tốt công tác an sinh xã hội, nhân rộng, lan tỏa  những việc làm ý nghĩa, tốt đẹp trên địa bàn...

Phan Thủy