Báo Công An Đà Nẵng

“Nhớ dai, thù vặt” nhóm thanh  thiếu niên lãnh án vì thói côn đồ

Thứ năm, 22/09/2022 06:30
Các bị cáo tại tòa.

Do có mâu thuẫn trước đó với Đinh Trung Đức (1994, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nên khoảng 20 giờ ngày 22-7-2021, Nguyễn Thanh Hiếu điều khiển xe mô-tô đến nhà Huỳnh Hiểu Vinh rủ Vinh đi đến phòng trọ của Đức để giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, Vinh đứng bên ngoài, Hiếu đi vào bên trong tìm Đức để nói chuyện và hai bên tiếp tục cãi vã và thách thức nhau. Sau đó, Hiếu chở Vinh về nhà Vinh, còn Hiếu đi về nhà lấy hung khí gồm 2 con dao và quay lại nhà Vinh rủ đi đánh Đức. Khi cùng Vinh ra khỏi nhà, Hiếu nhìn thấy 1 cây rựa của gia đình Vinh nên Hiếu cầm theo để trên xe mô-tô của Hiếu.

Trên đường đi, Hiếu và Vinh gặp Nguyễn Thanh Tiến, Tiến thấy Hiếu, Vinh cầm theo hung khí nên điều khiển xe mô-tô chạy theo. Đi ngang qua nhà Nguyễn Văn Đông thì Tiến dừng xe lại rủ Đông đánh nhau. Khi đến phòng trọ của Đức, Hiếu xuống xe cầm cây rựa đi vào bên trong, Vinh nhặt 1 khúc cây gỗ ở khu vực dãy trọ của Đức đi theo Hiếu, còn Tiến và Đông đứng bên ngoài cổng quan sát. Khi vào bên trong thì giữa Hiếu, Vinh, Đức xảy ra đánh nhau nhưng không ai bị thương tích gì. Sau đó, Hiếu, Vinh, Tiến, Đông bỏ đi đến khu vui chơi trước đình làng Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Đến 20 giờ 45 cùng ngày, Hiếu tiếp tục rủ Vinh, Tiến, Đông quay lại đánh Đức thì tất cả đều đồng ý và cả nhóm quay lại phòng trọ của Đức thì thấy cổng khu trọ đã khóa nên Hiếu dùng cây rựa phá khóa để cả nhóm xông vào bên trong dãy trọ. Vinh cầm một cây gỗ và nhặt thêm 1 cục đá trước phòng trọ, Tiến cầm 1 con dao, Đông cầm 1 con dao đều là hung khí do Hiếu chuẩn bị từ trước xông vào dãy phòng trọ của Đức.

Thấy nhóm của Hiếu cầm hung khí xông đến, Đức bỏ chạy vào trong phòng trọ để trốn nhưng bị nhóm của Hiếu đuổi kịp. Vinh ném một cục đá về phía Đức nhưng không trúng nên lao vào ôm Đức xô xát thì cả hai đều ngã xuống nền nhà. Đức ngã tư thế nằm sấp, Hiếu thấy vậy xông vào dùng rựa chém một nhát trúng vào trán phải, một nhát trúng vào vùng chân trái của Đức. Tiến, Đông thấy Đức chảy máu nhưng vẫn xông vào đá vào người Đức 2 đến 3 cái. Khi thấy Đức nằm gục không còn sức phản kháng thì cả nhóm rời khỏi hiện trường. Tiến, Đông vứt hung khí tại phòng trọ, còn Hiếu và Vinh vứt bỏ cây rựa và cây gỗ trên đường bỏ chạy. Đức được mọi người đưa đi cấp cứu với tỷ lệ tổn thương cơ thể 32%.

Xét toàn diện vụ án, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hiếu mức án 10 năm tù, Huỳnh Văn Vinh mức án 8 năm tù, Nguyễn Văn Đông mức án 7 năm tù và Nguyễn Thanh Tiến mức án 5 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Thanh Hoa