Báo Công An Đà Nẵng

Nhóm “bay lắc” xuyên đêm sa lưới

Thứ sáu, 03/06/2022 08:26
Các đối tượng Thành, Phong và Vân (từ trái qua).
Các đối tượng Tuấn, Thảo và Linh (từ trái qua).

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 31-5-2022, trinh sát Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo về một nhóm đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy (mở nhạc công suất lớn, la hét...) trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nên phối hợp với Công an phường Hòa Cường Bắc xác minh. Tại một căn hộ trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi, lực lượng Công an xác định có 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên ập vào bắt quả tang cùng tang vật là 1 bộ loa đèn, 1 bộ dụng cụ đang sử dụng chất ma túy.

Danh tính nhóm “con nghiện” được làm rõ, gồm: Đỗ Tuấn (1997), Hồ Văn Thành (1996, cùng trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng); Lâm Tuấn Phong (1999, trú H. Tư Nghĩa (Quảng Ngãi); Nguyễn Thị Linh (2000, trú H. Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế); Phạm Thị Vân (2004, trú H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Lê Thạch Thảo (2000, trú H. Phú Riềng, Bình Phước). Qua test nhanh, cả 6 đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tối 30-5, cả nhóm tổ chức tụ tập, ăn chơi tại một địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn quận Hải Châu. Đến khoảng 3 giờ ngày 31-5, do chưa thỏa mãn giây phút “thăng hoa”, nên 6 đối tượng lên kế hoạch rủ nhau về căn hộ của Linh và Thảo tại đường Ỷ Lan Nguyên Phi để sử dụng ma túy. Tại đây, nhóm đối tượng phân công người đi thuê loa đèn, người thì liên lạc nguồn hàng mua ma túy ketamine để “bay xuyên đêm”. Đến khoảng 5 giờ ngày 31-5, vẫn chưa “đủ đô”, cả nhóm tiếp tục “bay lắc” trong tiếng nhạc inh tai cho đến khi bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Hiện Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng Tuấn, Linh và Thảo, đồng thời đang làm rõ 2 đối tượng khác về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công Hạnh