Báo Công An Đà Nẵng

Nhóm công nhân chuyên trộm ở công trường

Thứ ba, 27/01/2015 11:16

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-1, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nhóm công nhân chuyên trộm cắp tài sản tại các công trình, dây điện chiếu sáng công cộng, Cty đóng trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Đồng thời, CQĐT cũng tiến hành thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án...

Thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo ANTT, tấn công, trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, từ giữa tháng 1-2015, CAP Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn) đã triển khai lực lượng tổ chức mật phục và TTKS trên nhiều tuyến đường, khu dân cư để kịp thời phát hiện, bắt giữ và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. 3 giờ ngày 24-1, trên đường TTKS, tổ công tác thuộc CAP Hòa Quý phát hiện phòng trọ tại tổ 95 (P. Hòa Quý) do Lưu Văn Tuấn (1988, quê Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam) và Đặng Văn Lên (1995, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thuê ở để làm công nhân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện trong phòng trọ có 15kg đồng nhưng không rõ nguồn gốc. Theo khai báo của Tuấn và Lên thì số tài sản đó là do người bạn cùng phòng - Cao Văn Nhân (1995, quê Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam) và người đồng nghiệp Nguyễn Hữu Thiết (1989, quê Minh Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa) vừa mới mang về.

Nhận định các đối tượng này có thể liên quan đến một số vụ trộm tại các công trình trên địa bàn quận, CAP Hòa Quý điện báo cho Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp điều tra mở rộng. Nhận tin báo, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH đã nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để phối hợp với CAP Hòa Quý tiến hành điều tra và truy xét các đối tượng. Đến 5 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã “điệu” được Thiết và Nhân về cơ quan làm việc. Tại cơ quan CA, lúc đầu hai đối tượng quanh co chối tội và cho rằng mình chẳng liên quan gì đến số lượng đồng đó. Tuy nhiên, trước những lý lẽ đấu tranh sắc bén của các TS, ĐTV cùng với những chứng cứ mà lực lượng làm nhiệm vụ đã thu thập được, cuối cùng Thiết và Nhân phải khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo đó, để kiếm thêm thu nhập phục vụ cho các cuộc nhậu, 23 giờ ngày 23-1, Thiết rủ Nguyễn Thanh Hiền (1988), Nguyễn Thanh Hòa (1992), Lê Tấn Lĩnh (1994, đều quê Thăng Bình, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Tịnh (1995, quê Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam) đi trộm cắp dây điện chiếu sáng bán kiếm tiền tiêu xài thì tất cả hưởng ứng ngay. Khi đã có kìm bấm trong tay, cả nhóm điều khiển xe máy đến khu vực cầu Khuê Đông (P. Hòa Quý) “ăn hàng”.

Sau khi chỉ đạo 4 người bạn đứng cảnh giới, Thiết đến cạy nắp cống gần cầu lên rồi dùng kìm cắt dây điện chiếu sáng. Trong lúc đang cắt dây điện thì thấy một chiếc xe máy đi tới nên cả nhóm sợ bị phát hiện liền rút về. Tuy nhiên, khi về đến phòng trọ thì thấy “tiếc của” nên Thiết rủ Nhân quay lại “thu lượm” chiến lợi phẩm. Đến nơi, cả hai mở nắp cống lên rồi rút các đoạn dây điện mà trước đó Thiết đã cắt. Sau khi cuộn tròn những đoạn dây điện lại cho gọn, cả hai chở về phòng trọ của Tuấn, Lên cất, chờ thời cơ thuận lợi thì mang đi bán phế liệu lấy tiền ăn nhậu.

Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản công trình.

Gửi “hàng” xong, Thiết và Nhân lại lang thang dạo phố. Khi đến khu vực P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn), cả hai phát hiện Cty Điểm Nhấn Việt do ông Trần Minh Thương làm chủ đang “vắng người” nên đột nhập “mượn” chiếc máy tính xách tay hiệu Acer trị giá 10 triệu đồng. Sau đó cả hai trở về phòng trọ nghỉ ngơi thì lực lượng làm nhiệm vụ đến mời về trụ sở làm việc.

Căn cứ vào lời khai của Thiết và Nhân, Đội CSĐTTPVTTXH và CAP Hòa Quý đã tiến hành truy bắt các đối tượng Hiền, Hòa, Lĩnh, Tịnh. Mở rộng điều tra, các đối tượng thừa nhận trước đó đã nhiều lần đột nhập vào nơi mà tất cả đang làm công nhân là công trình FPT (P. Hòa Hải) để trộm cắp số lượng lớn cốp-pha sắt, tuýp sắt, máy móc và nhiều thiết bị khác trị giá hàng chục triệu đồng. Cụ thể, tối 14-1, sau khi đã lai rai vài chén rượu, Thiết, Hiền, Hòa, Lĩnh, Tịnh kéo nhau đến công trình FPT (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) “hốt” 22 tấm cốp-pha sắt trị giá 10 triệu đồng và 2 cuộn dây dãn khí của máy hàn trị giá 5 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Sau đó cả nhóm dùng 2 xe máy chở tất cả tài sản trộm được đến tiệm phế liệu do bà Trần Thị Anh (trú tổ 63, P. Hòa Hải) làm chủ bán được hơn 4,33 triệu đồng. Đúng 1 tuần sau (ngày 21-1), hết tiền tiêu xài, Thiết, Hiền, Hòa, Nhân, Tịnh, Lên cùng 2 đối tượng tên Cương, Mến (chưa rõ lai lịch) lại kéo đến “chốn quen” (công trình FPT) trộm thêm 1 máy đầm và 1 máy hàn sắt trị giá 5 triệu đồng cùng 69 cây tuýp sắt (loại cây chéo của giàn tiệp) trị giá gần 7 triệu đồng. Sau đó chúng chở 69 cây tuýp sắt đến tiệm phế liệu của bà Trần Thị Anh bán được hơn 600.000 đồng, còn chiếc máy hàn và máy đầm thì chở lên đường Trường Chinh (TP Đà Nẵng) bán được 2,5 triệu đồng. Đến tối 23-1, Thiết, Hiền, Hòa, Lĩnh, Tịnh và Nhân lại ghé qua cầu Khuê Đông “ăn” dây điện chiếu sáng. Rạng sáng 24-1, Thiết và Nhân trộm chiếc máy tính xách tay của Cty Điểm Nhấn Việt…

Từ lời khai của các đối tượng, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Quý đã tiến hành truy thu các tang vật gồm 1 xe máy hiệu Exciter BKS 92E1-21262, 1 máy tính xách tay hiệu Acer, 22 tấm cốp-pha, 69 tuýp sắt, 2 cuộn dây dẫn khí của máy hàn, 1 máy đầm cầm tay, 1 máy hàn điện, 15kg đồng, 1 kìm bấm, 1 cái rìu, 1 cái mỏ-lết và một số dụng cụ khác. Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Qua đây, CAQ Ngũ Hành Sơn cũng kêu gọi hai đối tượng còn lại sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

T.Dũng