Báo Công An Đà Nẵng

Nhóm công nhân về “thăm” công trường

Thứ tư, 04/11/2015 10:55

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trong công trường Formosa liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy, gây hoang mang, lo lắng cho các công nhân đang sinh sống và làm việc tại đây. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ lực lượng bảo vệ cũng như của người bị hại, lãnh đạo Đồn CA Khu kinh tế Vũng Áng, CATX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chỉ đạo các TS, ĐTV nhanh chóng vào cuộc, điều tra. Theo đó, khoảng từ đầu tháng 9-2015 tới nay, lợi dụng đêm tối và sự sơ hở của lực lượng bảo vệ tại công trường, kẻ gian đã đột nhập lấy cắp 15 chiếc xe máy của công nhân đang làm việc tại đây.

Qua công tác nắm tình hình tại hiện trường cũng như trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ, soát xét các đối tượng nổi trên địa bàn, các ĐTV nhận thấy, nhóm này phải có từ 2 đối tượng trở lên và phải thông thuộc địa hình trong công trường mới gây án được. Theo đó, các đối tượng nổi, đối tượng hình sự trên địa bàn, thậm chí là các công nhân trong công trường đều được đưa vào tầm ngắm. Sau khi nghiên cứu kỹ thủ đoạn cũng như phương thức hoạt động của các đối tượng trộm cắp, các ĐTV nhận định chỉ có thể là công nhân đang làm việc tại công trường mới nắm rõ được quy luật hoạt động của lực lượng bảo vệ, cũng như thông thạo đường đi lối lại trong công trường. Nhận định, đối tượng sẽ tiếp tục gây án nên phương án mật phục bắt quả tang đã được các ĐTV triển khai.

Quả không ngoài dự liệu, sau một thời gian dài tiến hành mật phục, 16 giờ ngày 27-10, tổ công tác Đồn CA Khu kinh tế Vũng Áng đã phát hiện một đối tượng khả nghi cứ lởn vởn bên ngoài tường rào nên bí mật bám sát. Sau khi quan sát xung quanh không thấy động tĩnh gì, đối tượng liền trèo qua tường rào công trường đột nhập chỗ để xe của các công nhân. Khi đối tượng đang dùng vam phá khóa chiếc xe máy BKS 38K1-302.23 thì bị tổ công tác mật phục bắt giữ. Tang vật thu giữ là chiếc xe máy và 2 chiếc vam phá khóa. Chiếc xe máy nói trên được xác định là của anh Nguyễn Hồng Phong (trú xã Kỳ Hoa, H. Kỳ Anh), công nhân làm việc tại công trường.

Từ trái qua: Lê Sỹ Đại, Lê Sỹ Sơn, Trần Danh Sơn, Trần Ngọc Thắng và tang vật các vụ trộm.

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận là Lê Sỹ Đại (1997, trú xã Thạch Ngọc, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh). Trước những tang vật chứng và hành vi phạm tội quả tang, Lê Sỹ Đại đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đại còn khai nhận các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội cùng với mình là Trần Danh Sơn (1988) và Lê Sỹ Sơn (1999, cùng trú xã Thạch Ngọc, H. Thạch Hà). Ngay sau khi có lời khai của đối tượng, lực lượng Đồn CA Khu kinh tế Vũng Áng tiến hành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Danh Sơn và Lê Sỹ Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của các đối tượng, trước đây do có thời gian làm công nhân trong công trường Formosa nên nắm rõ được thời điểm giao ca cũng như sự quản lý lỏng lẻo của lực lượng bảo vệ nên bàn nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản lấy tiền chi tiêu cá nhân. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt được 15 chiếc xe máy. Sau khi có “chiến lợi phẩm”, cả 3 đối tượng mang về quê tại xã Thạch Ngọc bán cho Trần Ngọc Thắng (1985) với giá 3 - 5 triệu đồng/xe. Số tiền kiếm được chúng chia nhau phục vụ cho mục đích cá nhân. Tiến hành mở rộng vụ án, các ĐTV tiếp tục thực hiện lệnh bắt giữ và khám xét nơi ở đối với đối tượng Trần Ngọc Thắng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”, đồng thời tiến hành truy thu được 10 chiếc xe máy là tang vật các vụ trộm.

Vam phá khóa thu được trong người Lê Sỹ Đại.

“Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Đại, Lê Sỹ Sơn và Trần Danh Sơn về hành vi “Trộm cắp tài sản”; khởi tố Trần Ngọc Thắng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có". CQĐT cũng đang tiếp tục truy thu tang vật vụ án để trả lại cho các bị hại” - Trung úy Nguyễn Quang Anh – Đồn phó Đồn CA Khu kinh tế Vũng Áng cho biết.

X.S