Báo Công An Đà Nẵng

Nhóm cướp giật sa lưới

Thứ bảy, 31/10/2015 10:38

(Cadn.com.vn) - Trong khi gia đình đều là những người làm nông vất vả, gia cảnh khó khăn, nhưng học hết THPT, Nguyễn Khải Hoàng (1997), Hoàng Văn Long (1997) và Vũ Linh Hoài (1995, cùng trú thôn 1, xã An Phú, TP Pleiku, Gia Lai) vẫn tụ tập chơi bời. Sau một thời gian, cả ba bắt đầu tập tành sử dụng ma túy đá và nghiện khi nào không hay. Để có tiền sử dụng ma túy, Hoàng rủ Hoài, Long cùng thực hiện các vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Theo đó, nhóm của Hoàng thường nhắm đến những phụ nữ đi một mình trên các đoạn đường vắng và có mang trang sức là dây chuyền vàng hoặc đang nghe điện thoại để ra tay. Thời gian hoạt động của nhóm đối tượng này thường từ 16 giờ đến nửa đêm.

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhóm đối tượng này tỏ ra tinh vi khi thường xuyên thay đổi địa bàn gây án, và sau mỗi phi vụ trót lọt, chúng lại “lặn” một thời gian nhằm tránh sự nghi ngờ của cơ quan CA. Theo kết quả điều tra của CQĐT CAH Đắc Đoa: 17 giờ ngày 22-7, chị Nguyễn Thị Thời (trú TT Đắc Đoa, H. Đắc Đoa) điều khiển xe máy một mình đi từ trường Trương Vĩnh Ký về nhà. Khi đến trước quán cà-phê Tình Bạn (tổ dân phố 8, TT Đắc Đoa) thì bị 2 thanh niên đi trên máy áp sát, đối tượng ngồi sau giật sợi dây chuyền vàng chị đeo trên cổ. Sau khi gây án, 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Theo trình báo của nạn nhân, sự việc diễn ra quá nhanh và trong lúc hoảng loạn, chị không kịp nhìn BKS xe cũng như nhận dạng được đối tượng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Đắc Đoa đã cử các TS, ĐTV khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra. Tuy nhiên, trong khi vụ việc chưa được làm rõ thì hơn 1 tháng sau, 16 giờ ngày 27-8, CAH Đắc Đoa tiếp tục nhận được tin trình báo của gia đình chị Đào Thị Phương (trú xã Tân Bình, H. Đắc Đoa) về một vụ cướp giật tương tự. Trên đường đi xe máy từ nhà lên chợ Đắc Đoa thì chị Phương bị 2 thanh niên cướp giật sợi dây chuyền (đoạn trước cổng Cty Cao su Mang Yang) khiến chị ngã xuống đường, thương tích phải nhập viện cấp cứu. CAH Đắc Đoa có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ để điều tra, nhưng vào thời điểm trên vắng người qua lại và chị Phương bị ngã xe nên cũng không kịp nhận dạng đặc điểm của đối tượng gây án.

Nhóm đối tượng cướp giật bị bắt giữ.

Trước tình hình trên cũng như tính chất manh động của các đối tượng gây án, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng CAH Đắc Đoa đã trực tiếp chỉ đạo phá án. Qua điều tra ban đầu, CQĐT CAH Đắc Đoa nhận định, 2 vụ cướp giật tài sản trên có thể cùng do một nhóm đối tượng gây ra, từ đó lãnh đạo CAH Đắc Đoa đã cử các TS, ĐTV thu thập những chứng cứ liên quan, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn; đồng thời tiến hành rà soát những camera an ninh của Cty, nhà dân gần nơi xảy ra vụ án nhằm làm rõ, truy bắt các đối tượng trên.

Đặc biệt, qua kiểm tra hình ảnh mà camera đặt tại trụ ATM trước cổng Cty Cao su Mang Yang, CQĐT CAH Đắc Đoa phát hiện, thu thập được những đặc điểm đối tượng cũng như phương tiện gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 19-10, CAH Đắc Đoa phát hiện một đối tượng nghi vấn xuất hiện tại khu vực chợ Đắc Đoa. Ngay sau đó, đối tượng trên được đưa về CAH để làm việc. Ban đầu, đối tượng quanh co, nhưng trước những chứng cứ được đưa ra, cuối cùng y thừa nhận chính là chủ mưu gây ra các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn và tên là Nguyễn Khải Hoàng. Ngay sau đó, đồng bọn của Hoàng là Hoàng Văn Long và Vũ Linh Hoài cũng bị bắt giữ.

Ngoài 2 vụ cướp giật trên địa bàn Đắc Đoa, qua đấu tranh ban đầu, Hoàng, Long và Hoài khai nhận thêm cùng gây ra 1 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn H. Mang Yang, 4 vụ ở Đắc Đoa và 6 vụ ở TP Pleiku. Toàn bộ tài sản cướp giật được, các đối tượng đều đem đi bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy đá về sử dụng. Ngoài ra, Hoàng khai nhận trước khi bị bắt giữ, lúc 16 giờ ngày 18-10, Hoàng và Long đã gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng của một phụ nữ đang chở con đi học về tại địa bàn TP Pleiku. Sau khi bán sợi dây chuyền vàng được 5 triệu đồng, chiều 19-10, Hoàng một mình xuống chợ Đắc Đoa mua quà tặng sinh nhật người yêu thì bị phát hiện, bắt giữ.

Minh Tân