Báo Công An Đà Nẵng

Nhóm giết thịt voọc chà vá chân đỏ lĩnh án

Thứ sáu, 19/04/2019 13:28

Các bị cáo trước bục xét hỏi.

Hà Tĩnh- TAND H. Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo Phan Trọng Sơn (1973), Thái Kim Hồng (1967), Phan Văn Hợi (1983), Thái Đình Quy (1960), Thái Văn Sáng (1977), Thái Vinh Quang (1959) đều trú xã Hòa Hải, H. Hương Khê về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 17- 11- 2018, Phan Trọng Sơn đi từ khu vực Khe Trồ ở tiểu khu 206 thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý để về nhà. Khi đi đến tiểu khu 191A, Sơn phát hiện 1 cá thể voọc đang bị mắc bẫy nên đưa về bán cho Thái Kim Hồng với giá 1,1 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Hồng gọi Phan Văn Hợi và Thái Đình Quy, Phan Văn Hợi gọi Thái Vinh Quang đến nhà Thái Văn Sáng rồi cùng nhau giết cá thể voọc để làm mồi uống rượu. Phan Văn Hợi dùng điện thoại quay trực tiếp cảnh giết voọc, phát trên facebook có tên tài khoản "PhanHoi". Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Hương Khê khẳng định, đây là loài voọc chà vá chân đỏ có tên gọi khoa học là Pygathrix nemaeus thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ... nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng liên quan.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Thái Kim Hồng 15 tháng tù giam; Phan Văn Hợi và Thái Đình Quy mỗi bị cáo 12 tháng tù giam; Phan Trọng Sơn, Thái Vinh Quang, Thái Văn Sáng mỗi bị cáo 9 tháng tù treo.

X.S