Báo Công An Đà Nẵng

Nhóm “vạc đêm” sa lưới

Thứ tư, 11/01/2017 10:36

(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu năm 2017, Trung tá Phan Duy Thạch - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã khám phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản sau một thời gian dài tích cực tiến hành các bước điều tra. Hầu hết các vụ trộm cắp tài sản đều xảy ra vào tầm nửa đêm về sáng và chủ nhà thường sơ hở không đóng, khóa cửa khi đi ngủ.

Vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh Nguyễn Đăng Khải Hoàn (1990, trú tổ 35, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) đã được CAP Thanh Khê Tây và CAQ Thanh Khê ghi nhận. 2 giờ sáng, do trước khi đi ngủ, anh Hoàn quên đóng cửa tầng 2 nên kẻ gian đã leo lên để đột nhập bên trong trộm cắp 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy S6, có giá trị gần 6 triệu đồng. Từ thông tin nói trên kết hợp với những vụ mất tài sản trước đó xảy ra trên địa bàn, các TS Đội CSHS CAQ Thanh Khê bố trí lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, rà soát tất cả các đối tượng trong diện nghi vấn. Qua đó, TS nắm được thông tin có một đối tượng biệt danh Cu Mèo thường xuyên xuất hiện tại địa bàn P. Xuân Hà và có quan hệ với Võ Văn Công (1984), dù đang có hộ khẩu thường trú tại Xuân Hà nhưng đã lên tạm trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu. Điều đáng nói, Công là người nghiện ma túy và đang trong diện quản lý tại địa phương. Xác minh nhân thân người có biệt danh Cu Mèo, TS đã có được tên thật là Nguyễn Tấn Hải (1995, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Thời gian gần đây, Hải thường gặp vợ Công là Nguyễn Thị Hạnh (1985, trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê). Tại đây, nhóm bạn này thường xuyên đi chơi cùng nhau, có biểu hiện tiêu khá nhiều tiền nhưng ngược lại chẳng ai có nghề nghiệp ổn định. Trò chơi game bắn cá tại một địa điểm trên đường Điện Biên Phủ được cả bọn chọn làm điểm gặp mặt. Những lần như vậy, TS còn phát hiện thêm một số đối tượng nghi vấn khác gồm Huỳnh Văn Sỹ (1999, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê); Võ Phương (1995, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) và Trần Quốc Cường (1996, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê).

Từ trái sang: Công, Hạnh, Hải, Cường, Sỹ

Xâu chuỗi toàn bộ các nguồn tin, tài liệu, chứng cứ được xác minh trong một thời gian dài, TS nhận thấy nhóm này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Q. Thanh Khê và các nơi khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Nguyễn Tấn Hải là người đầu tiên được TS bí mật triệu tập lên làm việc. Một cán bộ Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, ngay sau khi lên làm việc với cơ quan CA, Hải tỏ ra rất lo sợ nên khi được gợi hỏi về những vụ trộm cắp tài sản, đối tượng đã nhanh chóng khai nhận. Điều này đã tạo thuận lợi để các TS tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan khác để làm rõ nội dung của các vụ trộm cắp tài sản ban đêm. Theo khai nhận bước đầu, do muốn có tiền tiêu xài, Công và Hải đã đi bộ đến nhà anh Hoàn rồi phân công nhau cảnh giới để Hải đột nhập lấy chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy S6 đem bán được 2 triệu đồng và “nướng” toàn bộ số tiền này vào các cuộc vui. Lần khác, Công chở Hải bằng xe máy “dạo” quanh các tuyến đường để tìm nhà dân nào sơ hở thì ra tay trộm cắp. Khi đến trước nhà số K53/38-Huỳnh Ngọc Huệ, TP Đà Nẵng của chị Nguyễn Thị Trung thì phát hiện nhà không đóng cửa, bên trong có để 1 ĐTDĐ Iphone 4 đang cắm sạc pin trên bàn gần cửa sổ. Lúc này, nhiệm vụ Công là cảnh giới, còn Hải đến nhặt cành cây gần đó khèo lấy trộm điện thoại đem bán được 1,2 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, tầm 2 giờ sáng, Công và Hải đến chung cư P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu phát hiện cửa chính tầng 2 nhà anh Bùi Văn Khá (1975) không khóa nên đã đột nhập lấy tivi hiệu Samsung. Sau khi đem tài sản trộm cắp về nhà cất giấu, vợ Công là Nguyễn Thị Hạnh được giao nhiệm vụ đem bán cho Cường được 2,7 triệu đồng. Ngoài những vụ trên, Nguyễn Tấn Hải còn “đánh lẻ” một số vụ trộm khác. Đó là vụ Hải đột nhập nhà anh Nguyễn Trường Thái (1984, trú phòng 309, Khu Chung cư P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) lấy máy tính xách tay hiệu HP, máy ảnh hiệu Canon, ĐTDĐ hiệu Sky và ĐTDĐ hiệu Nokia 6300... đem về nhà Công cất giấu. Số tài sản này đã được Công, Hải, Hạnh đem bán cho Cường và một địa chỉ khác trên đường Mẹ Nhu được khoảng 3,4 triệu đồng để chung chi vào các cuộc vui cho đến hết. Có lần Công nhờ Hải đi mua cháo tại địa chỉ số 2-Mẹ Nhu do chị Nguyễn Thị Thanh Nga (1981, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) làm chủ. Trong lúc mua cháo, Hải phát hiện chiếc ĐTDĐ của chị Nga đang để trên bàn sạc pin nên đã lợi dụng lúc chủ quán sơ ý lấy trộm và nhờ Công bán cho Cường được 900.000 đồng. Đó là chưa kể, có lần Hải cùng với Huỳnh Văn Sỹ và Võ Phương đến một nhà dân ở đường kiệt đối diện Thiền viện Bồ Đề, P.Hòa Minh trộm cắp 1 tivi hiệu Toshiba, 32 inches đem bán 2,5 triệu đồng. Cũng qua làm việc, Cường khai đã 5 lần mua tài sản trộm cắp mà Công và Hải đem bán để đem đi tiêu thụ hưởng tiền chênh lệch. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, nhóm đối tượng trên đã khai nhận gây ra 8 vụ trộm cắp trên địa bàn Q. Thanh Khê và các địa bàn khác ở Đà Nẵng.

Phương Kiếm