Báo Công An Đà Nẵng

"Nhờn thuốc"!

Thứ sáu, 21/11/2014 09:50

(Cadn.com.vn) - Bệnh chi rứa Hai Đà thành?

- ... “Lậu”!

- ???

- NXD đừng có hiểu nhầm, ý Hai Đà thành muốn nói là mấy cơ sở hành nghề y tế tư nhân trái phép đó.

- Hai nói răng ấy chớ! Đó là ngành nghề “có điều kiện”, được quản lý chặt chẽ lắm mà.

- Thì quy định không thiếu nhưng chỉ có người hành nghề thì thiếu điều kiện thôi.

- Thiếu thì răng hành nghề được.

- Vậy mới nói là “lậu”. Này nhé, năm 2013, qua kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh và hành nghề dược tư nhân, Thanh tra Sở Y tế TP Đà Nẵng đã xử phạt 35 cơ sở (trong đó 14 cơ sở dược) với số tiền hơn 270 triệu đồng. Trong đó, các hành vi vi phạm như: người hành nghề khám chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề, kinh doanh thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện, bán lẻ thuốc hết hạn sử dụng, bán thuốc nhập khẩu phi mậu dịch... Đến năm 2014, tiếp tục kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh và dược tư nhân, Thanh tra Sở Y tế TP tiếp tục phát hiện 81 cơ sở (trong đó 53 cơ sở dược) vi phạm những lỗi như trên và đã xử phạt 318 triệu đồng .

- Ủa, xử phạt vậy mà sao số cơ sở sai phạm “năm sau cao hơn năm trước” hè?

- Vì “nhờn thuốc”! Như năm 2013, tính ra mỗi hành vi vi phạm chỉ bị phạt chưa đến 8 triệu đồng, còn năm 2014 thì chưa đến 4 triệu đồng/cơ sở.

- Hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà sai phạm nhiều như thế thì nguy hiểm quá. Đã vậy chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe nên nhiều cơ sở hành nghề y tế tư nhân “nhờn thuốc” cũng phải.

Thiết nghĩ, để đảm bảo sức khỏe cho người dân và kịp thời ngăn chặn triệt để những vi phạm trên, cơ quan chức năng khi phát hiện các cơ sở khám, chữa bệnh không phép, không chứng chỉ hành nghề và kinh doanh thuốc nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện, bán thuốc hết hạn sử dụng, thuốc không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng... nên cương quyết đình chỉ hoạt động chứ đừng nên chỉ nhắc nhở, xử phạt bằng tiền rồi rút kinh nghiệm.

N.X.D