Báo Công An Đà Nẵng

GẶP MẶT NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ CAND THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954-1975:

Như những bản anh hùng ca

Thứ sáu, 13/09/2013 11:39

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-9, tại TP Đà Nẵng, Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA tổ chức Hội nghị gặp mặt nhân chứng lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Dự hội nghị, về phía Bộ CA có các đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ CA; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ CA; Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; về phía TP Đà Nẵng có đồng chí Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP; Đại tá Lê Văn Tam – Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Bền nhấn mạnh: Suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ, lực lượng CAND khu vực miền Trung-Tây Nguyên luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, không sợ hy sinh gian khổ, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Với sự tận tụy, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lực lượng CAND các địa phương đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đưa cách mạng chuyển sang giai đoạn mới.

Suốt cuộc đấu tranh một mất một còn với giặc Mỹ, trong số gần 13.000 CBCS CA hy sinh, gần 5.000 thương binh đã đổ máu trên chiến trường cả nước có hàng ngàn CBCS của lực lượng CAND khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã ngã xuống, và hiện còn muôn vàn đồng chí đang mang trên mình những vết thương khó lành. Sự hy sinh ấy, mất mát ấy tất cả là vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Việc Đảng ủy CAT.Ư và lãnh đạo Bộ CA tổ chức hội nghị gặp mặt nhân chứng này là một sự kiện hết sức có ý nghĩa. Cuộc hội ngộ không chỉ tôn vinh các nhân chứng lịch sử mà còn là dịp để thế hệ CBCS CAND hôm nay nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp bước cha anh, nỗ lực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc ANQG, gìn giữ TTATXH.

Trung tướng Bùi Quang Bền phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng khẳng định: Hôm nay được ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, khu vực miền Trung và TP Đà Nẵng nói riêng trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước càng nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay phải phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh đi trước, một lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. Dù khó khăn đến mấy cũng phải khắc phục, ra sức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, quyết tâm giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế ngày một phồn thịnh trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng của mình.

Buổi gặp mặt nhân chứng CAND là cuộc hội ngộ cảm động, giàu ý nghĩa. Những chiến sĩ CA ưu tú nhất của miền Trung - Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước về đây tay bắt mặt mừng, ôm siết lấy nhau trong vòng tay của tình đồng chí, đồng đội. Nào Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, nào các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng CAND, ai cũng mang theo bên mình ký ức của hàng chục chiến công khắp các chiến trường, từ Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng đến Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Khánh Hòa... Chiến công của mỗi người ở từng chiến trường xưa chính là những bản anh hùng ca bất tử, đã và sẽ còn được sử sách ghi lại, nhắc nhở cho thế hệ con cháu muôn đời sau.

Mong chờ ngày này, từ sáng sớm bác Nguyễn Tập - nguyên Phó ban An ninh khu V đã nhờ con cháu chở đến hội trường CATP để được gặp mặt những người đồng chí, đồng đội từng một thời vào sinh ra tử với mình và ôn lại ký ức hào hùng của những ngày đỏ lửa. Họ tự hào kể với nhau những lần cải trang lính ngụy, dân thường, đóng giả tình nhân đánh phá mục tiêu của giặc, diệt ác ôn khiến cả hội trường cười vang.

Hay câu chuyện của cô Lê Thị Minh Ảnh cùng 16 đồng chí trong đội nữ biệt động CATX Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên một thời cùng sẻ nửa củ khoai, bẻ đôi củ mì sát cánh bên nhau đánh xuất quỷ nhập thần 80 trận, tiêu diệt hơn 200 tên ác ôn khiến hàng trăm người dự hội nghị, nhất là CBCS trẻ trầm trồ thán phục. Thành lập năm 1968 và được giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động diệt ác, phá kềm, tiêu diệt ngụy quân, ngụy quyền có nợ máu, chiến công khiến cô Ảnh cùng đồng đội của mình nhớ nhất là cái ngày tiêu diệt được kẻ ác ôn tên Hạnh. “Y là đối tượng phản cách mạng, gây nhiều tội ác, nợ máu với quân và dân ta.

Thời điểm năm 1969, y đi đến đâu là sát hại cán bộ, đảng viên, nhân dân ta đến đó. Quyết tiêu diệt bằng được, chúng tôi đã trang bị súng, lựu đạn và tấn công trong tích tắc khi y vừa bước ra khỏi quán nước bên đường. Dù bị quân giặc đuổi bắt, nhưng dưới sự che chở của nhân dân, chúng tôi đã nhanh chóng trốn thoát. Từ đó quân ác ôn không dám lộng hành nữa”, cô Ảnh kể lại. Rồi ký ức của cô Nguyễn Xuân Giang, nguyên Phó ban An ninh Quảng Trị cùng bao đồng đội được nhân dân cho ăn, đào hầm cho ở để hoạt động bí mật diệt hàng trăm tên ác ôn mà không một lần bị phát giác.

Lãnh đạo Bộ CA trao đổi với đại biểu nhân chứng bên lề hội nghị. 

Những nhân chứng như bác Tập, cô Ảnh, cô Giang và cả trăm nhân chứng khác đến với cuộc gặp mặt này đều là những tấm gương sáng mãi trong lòng Đảng, lòng dân và để CBCS CAND hôm nay noi theo, tiếp bước.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Bền một lần nữa nhấn mạnh: Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA tổ chức gặp mặt, tri ân nhân chứng lịch sử CAND là việc cần thiết phải làm. Bởi sự mất mát, hy sinh to lớn của các nhân chứng và người thân của họ khó mà đong đếm được. Dù Bộ CA đã quan tâm nhiều nhưng vẫn chưa đủ, vì thế thời gian tới sẽ tiếp tục đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm thực hiện đối với các cá nhân, tập thể đã có công lao cống hiến xuất sắc trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mang lại hòa bình cho chúng ta hôm nay.

Cùng với việc tri ân, tôn vinh nhân chứng, đây cũng là dịp để ngành CA thu thập thêm thông tin, tài liệu, kỷ vật lịch sử kháng chiến, các tư liệu thành văn mà cá nhân các nhân chứng còn lưu giữ như: Hồi ký, nhật ký, sổ tay công tác... để bổ sung cho công trình “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và “CVĐ sưu tầm, tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND của Bộ CA” dự kiến hoàn thành nghiệm thu vào tháng 4-2015, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Chính những phát biểu tham luận, những câu chuyện kể từ các trận đánh kiên cường mà các nhân chứng mang đến hội nghị này là những tài liệu quý báu, có ý nhĩa đối với khoa học lịch sử, đóng góp cho công trình, góp phần làm phong phú và nâng cao giá trị tài sản, lịch sử, văn hóa, tinh thần của lực lượng CAND” – Trung tướng Bùi Quang Bền kết luận.

Công Hạnh