Báo Công An Đà Nẵng

Những con bạc “khát nước” giữa mùa Covid

Thứ sáu, 04/12/2020 11:25

Trong lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, mọi người đều nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch thì hàng chục đối tượng vẫn tụ tập đánh bạc ở khu vực đồi thông thuộc thôn Bích Ngô (xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam). Cuối tháng 11-2020, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm đưa ra xét xử 31 bị cáo liên quan đến vụ án về 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào lúc 17 giờ ngày 9-4-2020, Tổ công tác Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CAH Núi Thành tiến hành đột kích vào khu vực đồi thông thuộc thôn Bích Ngô bắt quả tang 36 đối tượng đang có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa. Lực lượng CA tạm giữ tại chiếu bạc số tiền 17,9 triệu đồng và nhiều tang vật các đối tượng dùng để đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng CA còn thu giữ 49 chiếc xe máy, 6 ô-tô tại khu vực xung quanh địa điểm sòng bạc; tạm giữ trên người các đối tượng số tiền gần 663 triệu đồng, 46 chiếc ĐTDĐ. Theo đó, cơ quan CA đã tiến hành lập biên bản bắt quả tang người phạm tội cùng tang vật.

Lực lượng CA xác định sòng bạc này được tổ chức từ đầu tháng 3-2020 và có nhiều đối tượng tham gia với vai trò tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và có sự câu kết chặt chẽ để sòng bạc hoạt động. Mỗi ngày sòng bạc thu hút, lôi kéo nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và ngoại tỉnh đến tham gia đánh bạc với số tiền cá cược rất lớn. Quá trình điều tra xác định Trịnh Đình Quý (1979, trú H. Núi Thành) là kẻ cầm đầu lôi kéo Trịnh Văn Nhựt (1985), Trần Tuyết Băng Sơn (1986, cùng trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Huỳnh Bá Chinh (1989, trú H. Núi Thành) và chiêu mộ nhiều đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới, tổ chức cho tụ điểm đánh bạc này.

Giữa tháng 3-2020, Trịnh Đình Quý cùng Trịnh Văn Nhựt, Trần Tuyết Băng Sơn, Huỳnh Bá Chinh bàn bạc, lựa chọn địa điểm khu vực đồi thông thuộc thôn Bích Ngô để tổ chức sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa cho nhiều đối tượng đến tham gia chơi đánh bạc nhằm mục đích hưởng lợi. Trịnh Đình Quý không thường xuyên đến sòng bạc mà sử dụng điện thoại hoặc thông qua Trịnh Văn Nhựt, Trần Tuyết Băng Sơn để điều hành, quản lý sòng bạc hoạt động. Cuối ngày, Quý sẽ đến sòng bạc để thu tiền xâu từ những người quản lý sòng bạc. Tính đến ngày sòng bạc bị phát hiện bắt giữ, Quý đã thu được 60 triệu đồng tiều xâu của các con bạc.

Theo đó, Trịnh Đình Quý,Trịnh Văn Nhựt, Trần Tuyết Băng Sơn, Huỳnh Bá Chinh bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam khởi tố tội “Tổ chức đánh bạc” với vai trò cầm đầu. Ngoài ra, có 12 đối tượng cũng bị khởi tố tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Tấn Hùng (1975), Lữ Văn Mai (1999), trú H. Núi Thành); Châu Ngọc Vị (1990), Huỳnh Trần Ngọc Phú (1984), Cao Ngọc Phúc (1991), Huỳnh Đức Tây (1996), Nguyễn Hồng Phi (1995), Ngô Trường Nhàn (1993, cùng trú TP Tam Kỳ); Đỗ Thanh Tâm (1991, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam); Lê Vĩnh Hoàng (1994), Huỳnh Nhật Phi (1994, cùng trú tỉnh Gia Lai), Lê Hữu Lực (2001, trú tỉnh Quảng Trị).

Các đối tượng bị khởi tố tội "Đánh bạc" gồm: Trần Thắng (1975), Nguyễn Quốc Thắng (1985), Nguyễn Hữu Tường (1985), Huỳnh Đức Sanh (1974), Võ Thị Thủy (1990), Võ Thị Lựu (1989), Nguyễn Văn Nam (1980 cùng trú H. Tiên Phước); Ngô Thị Huệ (1976), Trương Viết Tráng (1984, cùng trú H. Phú Ninh); Nguyễn Văn Dũng (1972), Bùi Văn Ngân (1990, cùng trú H. Núi Thành); Lê Thị Thanh Lợi (1977, trú H. Nam Trà My, Quảng Nam); Nguyễn Hữu Việt (2000), Lê Thị Xuân Vân (1975), Đỗ Đăng Ấn (1979, trú tỉnh Quảng Ngãi).

Xét toàn diện hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Trịnh Đình Quý 36 tháng tù, bị cáo Trần Tuyết Băng Sơn 30 tháng tù, Trịnh Văn Nhựt và Huỳnh Bá Chinh mỗi bị cáo 24 tháng tù; các bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” còn lại từ 15 đến 18 tháng tù. Các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” bị phạt hành chính từ 20 triệu đồng đến 15 tháng tù.  

LÊ VƯƠNG