Báo Công An Đà Nẵng

Những công trình từ lòng dân

Thứ tư, 16/05/2018 10:10

Mỗi khi đi qua hai cổng chào khang trang, sạch đẹp tại các kiệt số 461 và 495 đường Ngô Quyền, người dân các tổ dân phố số 75, 76 P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) luôn tự hào  bởi đây không chỉ thể hiện đời sống văn minh, hiện đại của khu dân cư mà trong đó còn chứa đựng nhiều tình cảm, tình đoàn kết, sự đóng góp công sức của  người dân đã góp phần làm nên diện mạo mới tươi đẹp cho phố phường.

Đoạn đường tại kiệt 461 Ngô Quyền được bê-tông hóa.

Dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng quanh khu vực, vừa đi, ông Đặng Đình Liễu, Bí thư chi bộ 48 P. An Hải Bắc vừa giới thiệu về những công trình mới  trong khu dân cư mà người dân đã đồng sức đồng lòng làm nên. Ấn tượng nhất phải kể đến là công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng nằm ngay đầu kiệt số 461 Ngô Quyền. Trước đây nơi này bãi đất trống nằm phía trước lô-cốt An Đồn, do không có ai quản lý nên nhiều người mang rác thải, xà bần, bàn ghế hỏng, cũ ra vứt tại đây, rồi cây cỏ mọc um tùm sinh ra ruồi muỗi rất mất vệ sinh và mỹ quan đô thị. Trước nhu cầu cần có một nơi sinh hoạt, hội họp cho nhân dân, năm 2013,  Chi bộ 48 đã xin phép UBND phường cho xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng  trên khu đất này. Thế rồi, chi bộ phân công cho các tổ dân phố, hội, đoàn thể vận động nhân dân trong khu vực dọn vệ sinh, tự vận động kinh phí được 40 triệu đồng để xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng khá rộng rãi với tường xây, lợp tôn, là nơi để người dân tổ chức các sinh hoạt chung rất thuận lợi. Đầu năm 2018, qua vận động của các tổ dân phố, người dân lại đóng góp công sức, tiền bạc để hoàn thành phần phía sau của nhà sinh hoạt cộng đồng với kinh phí 14 triệu đồng.

Đường kiệt 461 Ngô Quyền trước đây có đoạn bị hư hỏng, mất vệ sinh, gây khó khăn cho đi lại của người dân, các tổ 75, 76 đã vận động nhân dân đóng góp để làm bê-tông hóa với chiều dài 20 mét và hoàn thành trước tết năm 2016 với tổng kinh phí 22 triệu đồng khiến tinh thần bà con rất phấn khởi. Đến năm 2017,  qua vận động, bà con lại đóng góp sửa chữa cổng chào kiệt 461 Ngô Quyền với kinh phí 6 triệu đồng và cổng chào kiệt 495 Ngô Quyền với kinh phí hơn 30 triệu đồng. Hỏi về "bí quyết" để thuyết phục người dân tự nguyện đóng góp, xây dựng các công trình ở khu dân cư, ông Liễu chỉ cười mà nói rằng: Không có bí quyết nào, có chăng chính là sự gương mẫu của cán bộ đảng viên phải "đầu tàu gương mẫu" thật sự vì dân trong từng lời nói và việc làm và sự minh bạch, công khai về tài chính trong tất cả các hoạt động. Ông Liễu chia sẻ: "Cốt lõi nhất là phải minh bạch, người dân thấy được hiệu quả thì mới đóng góp. Nhiều nhà lúc đầu vận động rất khó khăn nhưng sau đó họ thấy cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhiệt tình, tự nguyện đóng góp trước, đóng góp nhiều hơn nên đã tin và cũng ủng hộ. Khi thực hiện công trình, chúng tôi nhất quyết  không đụng chạm đến tiền vận động của dân, ngay việc uống ly nước cũng tự bỏ tiền túi ra cho anh em nên người dân có lòng tin vào đội ngũ cán bộ và nhiều người còn  tự nguyện ủng hộ nước, quà bánh, động viên anh em làm cho tốt...".

Điểm nổi bật ở Chi bộ 48 P. An Hải Bắc là đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình. Mọi công việc chi bộ đề ra đều được các tổ dân phố, hội, đoàn thể triển khai tốt và thống nhất. 4 năm trở lại đây, hàng năm chi bộ và các tổ dân phố đều tổ chức các đoàn của cựu chiến binh,  phụ nữ tham quan các di tích lịch sử như: Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm núi Thần Tài, tượng đài Mẹ Thứ. Để có kinh phí cho các chuyến đi, chi bộ và các tổ dân phố vận động từ các nguồn như: huy động phương tiện của các doanh nghiệp trong khu vực, bên cạnh đó người dân tham gia đóng góp một phần kinh phí, nhờ đó đã tạo điều kiện để người dân tham quan, học hỏi, giao lưu và từ sau những chuyến đi, có thể thấy rõ là nhận thức của người dân cũng được nâng cao hơn, tình đoàn kết và trách nhiệm đối với công việc của địa phương cũng tích cực hơn. Bên cạnh việc tổ chức các chuyến đi chơi, tham quan, chi bộ, các tổ dân phố còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tặng quà người cao tuổi, cán bộ không có trợ cấp, khuyến học... Năm 2017, trong khu vực có trường hợp ông Nguyễn Văn S. bị bệnh hiểm nghèo và qua đời, hoàn cảnh rất khó khăn. Chi bộ và các tổ dân phố đã  đi vận động bà con ủng hộ được hơn 4 triệu đồng giúp gia đình lo ma chay chu đáo cho ông S.

Với tinh thần trách nhiệm, sự năng nổ, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ và sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, trong các năm 2017-2018, các tổ dân phố luôn thu đạt và vượt các chỉ tiêu địa phương giao. Các năm 2013-2015 và năm 2017, chi  bộ 48 đều đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu". " Có dịp thì mời bạn về đây trong những dịp tất niên sẽ được chứng kiến cảnh người dân xúm xít nấu nướng, cúng đường cúng xóm, đi chúc tụng nhau trong khu dân cư, mới thấy tình làng nghĩa xóm đáng quý biết bao...", ông Liễu chia sẻ.

K.T