Báo Công An Đà Nẵng

Những “đạo chích nhí” chuyên cắt dây điện

Thứ năm, 10/12/2020 14:33

Lợi dụng đường dây điện trung thế 35KV từ TP Tam Kỳ - H. Núi Thành (Quảng Nam) tạm ngưng hoạt động do bị bão làm ngã hư hỏng, 2 nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Sơn (2003), Nguyễn Văn Dưởng (1999), Huỳnh Kim Nhật (1998), Huỳnh Tuấn Việt (2001), Phạm Công Hiền (2002), Phan Văn Tuấn (2002), Nguyễn Hoàng Phương Nam (2001), Nguyễn Hoàng Sơn Hậu (1997, cùng trú H. Núi Thành) đã cắt trộm dây điện có lõi đồng bán lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng: Dưởng, Nhật, Sơn, Tuấn, Hậu, Hiền, Nam và Việt.

Theo kết quả điều tra, vào tối 15-11-2020, Sơn, Dưởng và Nhật điều khiển xe máy đi chơi, sau đó cả ba rủ nhau đi trộm dây điện đồng của đường dây trung thế 35KV về bán lấy tiền tiêu xài. Cả ba đi đến tiệm bán đồ điện nước mua 1 chiếc cưa sắt cầm tay rồi chạy xuống đường dây trung thế 35KV chạy qua thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, H. Núi Thành). Tại đây, Sơn cắt 6 đoạn dây điện bằng đồng từ cây trụ số 89 đến 92, còn Nhật và Dưởng quấn tròn được tổng cộng khoảng 205kg dây điện. Trong lúc “hành nghề”, các đối tượng phát hiện có lực lượng CA đi tuần tra liền vứt tang vật rồi vọt lên xe tẩu thoát. Thông qua các tang vật thu giữ tại hiện trường, lực lượng CA đã xác định được danh tính thủ phạm có hành vi cắt trộm dây điện. Biết bị lộ, chiều hôm sau các đối tượng đã dắt nhau lên trụ sở CAH đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Qua đấu tranh, các đối tượng khai thêm, vào cuối tháng 9-2020, Sơn và Huỳnh Tuấn Việt đã cắt trộm khoảng 80kg dây điện lõi đồng đường dây trung thế 35KV (Tam Kỳ - Núi Thành) qua địa phận 2 xã Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam (H. Núi Thành) bán được hơn 8 triệu đồng. Ngày 3-10-2020, Dưỡng, Nhật, Sơn và Việt tham gia cắt khoảng 209kg dây điện đồng đường dây trung thế 35KV qua thôn Phái Nhơn (xã Tam Hiệp, H. Núi Thành). Ngày 10-11-2020, Sơn, Việt và Phạm Công Hiền cắt khoảng 110kg dây điện đồng đường dây trung thế 35KV qua thôn Mỹ Sơn (xã Tam Anh Nam, H. Núi Thành) bán được 12,2 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Đối với vụ án liên quan đến Tuấn, Nam và Hậu, theo kết quả điều tra, chiều 12-11-2020, Tuấn, Nam và Hậu rủ nhau đến thôn An Lương (xã Tam Anh Bắc) để khảo sát đường dây điện trung thế 35KV chạy qua để tối đi cắt trộm.  Sau đó, cả ba về nhà chuẩn bị cưa sắt cầm tay, dây cao su, một số cây sắt để trèo lên trụ điện. Đến khoảng 0 giờ ngày 13-11, Tuấn điều khiển xe máy chở Hậu và Nam đến vị trí đã khảo sát dựng xe máy rồi đi bộ đến vị trí các cây trụ điện 112, 113, 114. Lúc này, Nam trèo lên các cây trụ điện dùng cưa sắt cắt dây cáp điện có lõi đồng, còn Hậu và Sơn ở dưới đất cuộn tròn lại khiêng đi cất giấu. Hậu còn đứng dưới đất cắt đoạn dây điện ở trụ 111 bị thòng xuống đất. Lực lượng CAX tuần tra phát hiện chiếc xe máy của các đối tượng đang dựng bên đường không có người trông coi nên lập biên bản tạm giữ. Thấy vậy, các đối tượng đến nói dối với lực lượng CA rằng mình dựng xe đó để đi chơi, tuy nhiên lực lượng CA vẫn không trả, tạm giữ chiếc xe máy để xác minh. 

Tang vật dây điện lõi đồng các đối tượng cắt trộm bị CA thu giữ.

Sáng hôm sau, CAX phát hiện xảy ra vụ cắt trộm dây điện, vào cuộc điều tra nghi vấn các đối tượng xuất hiện đêm qua là thủ phạm nên tiếp cận điều tra. Tuy nhiên, sau sự việc các đối tượng đã rủ nhau vào TP Hồ Chí Minh lẩn trốn. Được gia đình vận động, các đối tượng đã trở về và đến CAH đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội để được hưởng khoan hồng. Quá trình điều tra xác định, vào đầu tháng 11-2020, Tuấn, Hậu, Nam và Việt cũng đã thực hiện 5 vụ trộm, cắt gần 620kg dây cáp điện của đường dây trung thế 35KV ở khu vực xã Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam bán được khoảng 74 triệu đồng. Số tiền bán dây điện, các đối tượng chia nhau tiêu xài. 

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Tuấn, Nam, Hậu, Dưởng, Nhật, Sơn về hành vi “Trộm cắp tài sản”; riêng Dưỡng, Nhật và Hậu đã bị bắt tạm giam. Còn 2 đối tượng Việt và Hiền, CAH Núi Thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ VƯƠNG