Báo Công An Đà Nẵng

Những điểm mới quanh vụ ám sát Tổng thống Kennedy

Thứ ba, 19/11/2013 12:06

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-11 năm nay đánh dấu 50 năm xảy ra vụ Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát tại Dallas gây chấn động dư luận Mỹ và thế giới. Cho dù không sống vào thời điểm đó, ai cũng có thể biết rằng Lee Harvey Oswald là thủ phạm và y bị Jack Ruby bắn chết 2 ngày sau đó. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn có hàng trăm giả thuyết được đưa ra về người đứng sau vụ ám sát, và liệu Oswald có phải là thủ phạm duy nhất hay không? Tờ CNN vừa công bố 5 điều có thể chưa biết về vụ ám sát tổng thống thứ 35 của Mỹ này.

Oswald không bị bắt vì giết ông Kennedy

Lee Harvey Oswald bị bắt vì bắn chết sĩ quan cảnh sát tuần tra Dallas JD Tippitt, 45 phút sau khi ám sát ông Kennedy. Oswald phủ nhận giết chết cả hai người. Khi y được chuyển giao đến nhà tù 2 ngày sau đó, y bị người điều hành hộp đêm Dallas Jack Ruby bắn chết. Động cơ vụ giết hại Oswald cũng gây ra nhiều tranh cãi.

 

Oswald bị bắt ngày 23-11-1963

Năm 1963, ám sát tổng thống không phải là tội.

Mặc dù tính đến thời điểm đó, nước Mỹ chứng kiến 3 vụ ám sát tổng thống gồm Abraham Lincoln, James Garfield và William McKinley, hành vi giết chết hoặc cố gắng gây tổn hại cho một tổng thống không phải là tội phạm liên bang. Phải 2 năm sau cái chết của Kennedy, năm 1965, luật này mới được ban bố.

 

Đưa tin vụ ám sát liên tục trong 4 ngày

Vào lúc 12 giờ 40 ngày 22-11-1963, 10 phút sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát – kênh tin tức CBS phát sóng lần đầu tiên trên toàn quốc tin tức về vụ nổ súng. Sau đó, cả ba ông lớn truyền hình - CBS, NBC và ABC – ngừng phát sóng các chương trình thường nhật để đưa tin về vụ ám sát trong 4 ngày liên tiếp. Vụ ám sát Tổng thống Kennedy là sự kiện tin tức liên tục dài nhất trên truyền hình mãi cho đến vụ tấn công 11-9-2001.

 

Lần đầu tiên và duy nhất, một phụ nữ chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống

Vài giờ sau vụ ám sát, Phó Tổng thống Lyndon Johnson tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trên chiếc Air Force One, trước sự chứng kiến của đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy, một sự kiện mang tính biểu tượng. Thẩm phán liên bang Sarah Hughes chủ trì lễ tuyên thệ. Đây là lần đầu tiên và duy nhất một người phụ nữ làm điều này.

 

Oswald cố gắng ám sát kẻ chống đối Kennedy

8 tháng trước khi Oswald ám sát tổng thống Kennedy, y cố gắng giết cựu tướng quân đội Mỹ Edwin Walker. Sau khi từ chức trong quân đội Mỹ vào năm 1961, Walker trở thành nhà phê bình chuyên phản đối chính quyền Kennedy và lên án mạnh mẽ động thái phân biệt chủng tộc tại các trường ở miền Nam. Ủy ban Warren, chịu trách nhiệm điều tra vụ ám sát Kennedy, cho biết Oswald bắn Walker trong khi vị tướng này đang ở nhà. Tuy nhiên, Walker chỉ bị thương nhẹ.

 

An Bình (Theo CNN)