Báo Công An Đà Nẵng

Những điều chưa biết về đường dây ma túy khủng từ “tam giác vàng” về Việt Nam

Thứ năm, 21/02/2019 18:00

Như đã đưa tin, rạng sáng 17- 2, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị chức năng khác triệt phá thành công Chuyên án 218-LP, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây buôn ma túy Vangchueyang Briachear (1994, trú huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay, Lào), thu giữ 294kg ma túy đá. Ngày 19-2, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đi sâu tìm hiểu những điều chưa biết về chuyên án ma túy “khủng” này.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho 4 đơn vị tham gia phá án.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Giáp - Trưởng phòng PCMT&TP- BĐBP Hà Tĩnh, những ngày cuối tháng 12-2018, qua công tác trinh sát (TS), lực lượng phòng chống ma túy BĐBP Hà Tĩnh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (H. Hương Sơn, Hà Tĩnh). Quá trình theo dõi, các TS nhận thấy đường dây này thường lấy ma túy tổng hợp dạng đá với số lượng rất lớn từ khu vực “Tam giác vàng” rồi vận chuyển về tập kết tại các tỉnh phía Bắc của Lào chờ tiêu thụ. Phương thức hoạt động của đường dây này là thường chia nhỏ ma túy rồi bọc trong các bao tải. Sau đó, chúng thuê người bản địa gùi từng bao tải trên lưng, cắt rừng đi qua các khu vực biên giới Lào - Việt để tuồn hàng về Việt Nam. Đặc biệt, những người gùi hàng thuê luôn được trang bị vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả nếu bị truy bắt.

“Để không bị lộ, đường dây này thường vận chuyển hàng vào ban đêm, khi có sương mù dày đặc ở những cung đường khu vực rừng núi hiểm trở và thường xuyên thay đổi địa điểm vận chuyển, tập kết hàng. Việc theo dõi đường đi nước bước để chuẩn bị phương án vây bắt là vô cùng khó khăn đối với với lực lượng đánh án. Điều hành đường dây này là 2 người Lào gốc Việt (gốc H.Kỳ Sơn, Nghệ An). Trong đó, kẻ cầm đầu là Vangchueyang Briachear”, Thượng tá Giáp cho biết.

Khi bức màn về tổ chức tội phạm nguy hiểm này được vén lên ngày một rõ thì ngày 13-2, thông tin từ cơ sở báo về, “hàng” đã được tập kết tại thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt. Cơ sở cũng thông tin rõ thời gian mà nhóm “cửu vạn” sẽ vận chuyển bằng đường rừng đưa sang Việt Nam. Sau khi nghe TS báo cáo tình hình, nhằm ngăn chặn từ xa việc ma túy thẩm lậu vào nội địa, BCH BĐBP Hà Tĩnh nhanh chóng chỉ đạo Phòng PCMT&TP phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lập Chuyên án 218- LP để đấu tranh, bóc gỡ. Tham gia đánh chuyên án này, ngoài các lực lượng chức năng khác tại Hà Tĩnh còn có sự hỗ trợ của lực lượng Cục CSĐTTPVMT (Bộ CA).

Những TS tinh nhuệ nhất đã được tung ra và chia thành các tổ để theo dõi tình hình ở Lào, ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, chuẩn bị phương tiện, đảm bảo vũ khí, bố trí chó nghiệp vụ... được triển khai đồng bộ. Khi công tác chuẩn bị hoàn tất cũng là lúc tin từ cơ sở báo về: Chiều tối 16-2, “hàng” đã bắt đầu xuất phát. Địa điểm tập kết gần cầu Tàu 2 (Km 79 QL8A) thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, H. Hương Sơn. Ma túy được chia nhỏ, mỗi gùi khoảng 25kg cho mỗi người gùi. Có khoảng 14-15 “cửu vạn” tham gia vận chuyển “hàng” đến điểm tập kết, sau đó quay trở về. “Hàng” sẽ được Vangchueyang Briachear và đồng bọn lấy và vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Ngoài ra, cơ sở cũng báo về, trong đoàn “gùi hàng” sẽ có người dẫn đường và khóa đuôi luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng”. Thậm chí, các “cửu vạn” cũng mang súng, lựu đạn để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Còn “chủ hàng” là Vangchueyang Briachear sẽ nhập cảnh vào Việt Nam trước, thuê phòng nghỉ ở thị trấn Tây Sơn chờ “hàng”.

Đối tượng Vangchueyang Briachear và tang vật 294kg ma túy đá.

Nắm tường tận hành trình của đoàn “bảo tiêu” ma túy, kế hoạch “đánh án” cũng nhanh chóng được Ban chuyên án triển khai một cách đồng bộ. Theo đó, việc đối tượng chính không xuất hiện cùng “hàng” và “hàng” được bảo vệ với rất nhiều súng, lựu đạn; với lại địa hình rừng núi phức tạp và đêm tối, các đối tượng vận chuyển là “cửu vạn” không phải là “ông trùm”... Do đó, Ban chuyên án quyết định không “cất vó” trong rừng, mà sẽ “cất vó” tại nơi tập kết, nhằm bắt giữ chủ “hàng” là Vangchueyang Briachear và đồng bọn.

Đúng như dự kiến, khoảng 1 giờ 15 ngày 17-2, sau khi “hàng” được tập kết tại khu vực cầu Tàu 2, các đối tượng “cửu vạn” ngụy trang xong thì rút lui. Cùng lúc này, tại thị trấn Tây Sơn, các TS phát hiện Vangchueyang Briachear và một đồng bọn lên ô-tô BKS Lào UN- 2645 xuất phát về hướng cất giấu ma túy. Khi tới nơi, để đối tượng đi cùng đứng cảnh giới ở xe, còn Vangchueyang Briachear trực tiếp đi đến khu vực cầu Tàu 2 để lấy “hàng” thì lực lượng BĐBP ập vào bắt quả tang. Đối tượng cảnh giới thấy động đã chạy vào rừng tẩu thoát. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilon, chứa 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Sau khi phá thành công chuyên án, BĐBP Hà Tĩnh đã bàn giao đối tượng, tang vật, hồ sơ cho Cục CSĐTTPVMT- Bộ CA để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Với việc phá thành công Chuyên án 218-LP, thu giữ 294 kg ma túy đá và Chuyên án T1218, bắt 6 đối tượng, thu 9 kg ma túy đá, gần 4.000 viên MTTH, 1 khẩu súng, 9 viên đạn, 2 quả lựu đạn và 7 con dao các loại...  Chiều 18- 2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao thưởng 100 triệu đồng cho CA tỉnh Hà Tĩnh, 100 triệu đồng cho BĐBP Hà Tĩnh, 50 triệu đồng cho Hải quan Hà Tĩnh, 50 triệu đồng cho lực lượng tham gia đánh án của Bộ CA; trao bằng khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  2 chuyên án nói trên.

X.S