Báo Công An Đà Nẵng

Những kẻ buôn người

Thứ tư, 02/10/2013 10:21

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 9-2013, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán trẻ em" do Lương Thị Nhung (1988) cầm đầu cùng các đồng bọn gồm: Vi Thị Năm (1975), Lang Thị Ngân (1986), Vi Văn Sơn (1983), Phạm Văn Bình (1983), Lữ Văn Lý (1988, cùng trú tại H. Con Cuông), Nguyễn Thị Giang (1974), Bùi Thị Tắm (1977), Lương Thị Nội (1975, cùng trú H. Kỳ Sơn, Nghệ An). Đây là vụ án buôn bán người có quy mô lớn nhất tại tỉnh Nghệ An từ trước đến nay.

Thủ đoạn của bọn buôn người

Từng là nạn nhân của bọn buôn người, Lương Thị Nhung (1988, trú bản Hồng Thắng, xã Đôn Phục, H. Con Cuông) phải chịu nhiều đắng cay, tủi nhục nơi xứ người. Thế nhưng sau đó, cũng chính Nhung là kẻ buôn người khi thị về quê "móc nối" với các đối tượng ở địa phương lừa phỉnh "sơn nữ" bán sang Trung Quốc. Nhung đã tìm gặp các đối tượng Năm, Ngân, Sơn, Bình, Lý, Tắm, Giang và Nội để tìm người đưa đi Trung Quốc, mỗi người đưa đi thành công, Nhung trả cho các đối tượng này từ 2- 25 triệu đồng.

Từ tháng 9-2010 đến tháng 5- 2012, với chiêu "tuyển lao động" ra Hà Nội hoặc sang Trung Quốc làm thuê với mức lương cao, Nhung cùng đồng bọn đã đưa tổng cộng 15 người, trong đó có 5 trẻ em ở các huyện miền núi Con Cuông, Kỳ Sơn (Nghệ An) mang sang Trung Quốc bán. Sau mỗi phi vụ trót lọt, chúng đã đưa cho gia đình nạn nhân một phần tiền gọi là lương làm công, phần còn lại thì bọn chúng chia nhau tiêu xài. Những "con mồi" mà nhóm đối tượng này nhắm đến là các "sơn nữ" trẻ, có ngoại hình đẹp, có hoàn cảnh khó khăn, trình độ học vấn thấp và có nhu cầu tìm việc làm để kiếm thu nhập. Nhung cùng đồng bọn đã "vẽ" ra một viễn cảnh tươi đẹp nơi xứ người để lừa phỉnh, dụ dỗ nhiều "sơn nữ" sập bẫy của chúng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đơn cử, ngày 11-3-2011, Nhung và Bình vào xã Lục Dạ (H. Con Cuông) lừa chị Vi Thị T. đi làm nhân viên bán hàng siêu thị ở TP Hồ Chí Minh với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Gia đình đang gặp khó khăn nên chị T. đã đồng ý và còn rủ thêm 4 người bạn nữa trong bản đi cùng. Sau khi đưa 5 cô gái sang bên kia biên giới, Nhung  bán mỗi người được 2,6 vạn nhân dân tệ (tương đương 78 triệu đồng) và ép buộc những người này phải lấy chồng ở Trung Quốc.

Cùng thủ đoạn, tháng 11- 2011, Lương Thị Nội dụ dỗ hai em Moong Thị L. (1994) và Lô Thị S. (1992, cùng trú xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn) sang Trung Quốc "lấy chồng" 3 tháng rồi về. Sau đó, Nội đã giao L. và S. cho Nhung bán sang Trung Quốc, mỗi người 78 triệu đồng. Đến ngày 19-2-2013, L. may mắn trốn được về nước và tố cáo đường dây buôn bán người của Nhung.

Trả giá

Quá trình xét xử tại phiên tòa, các đối tượng đã khai nhận hành vi lừa 15 cô gái, trong đó có 5 trẻ em đưa qua biên giới, bán với giá từ 60 đến 80 triệu đồng. Những nạn nhân này sau đó được mua đi, bán lại để làm vợ cho những người bản địa hoặc các nhà hàng, nhà thổ ở Trung Quốc.

Dẫn giải Lương Thị Nhung về trại giam.

Ông Lương Văn T. (trú xã Đôn Phục), cha một nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc  cho biết, tháng 10-2011, con gái ông là Lương Thị N. (1993) được Nhung rủ sang Trung Quốc làm ăn. Lúc đầu, N. không đồng ý nhưng sau khi nghe lời dụ dỗ ngon ngọt sang nước ngoài có công việc nhàn hạ, thu nhập cao nên N. đã nghe theo. Sau khi bán N. được 78 triệu đồng, Nhung chỉ đưa cho ông Thìn 20 triệu đồng. Từ ngày nhận tiền từ Nhung cũng là lúc gia đình ông Thìn mất liên lạc với N. Gần 2 năm trời trôi qua, tung tích về N. vẫn biệt tăm nơi xứ người.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều cúi đầu thừa nhận hành vi "mua bán người", "mua bán trẻ em" của mình. Được tòa cho nói lời sau cùng, các đối tượng đều tỏ ra ăn năn hối cải trước hành vi vi phạm pháp luật của mình, đồng thời mong được tòa xem xét giảm nhẹ tội để sớm về với gia đình, với cuộc sống.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác, gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm. HĐXX đã tuyên phạt Lương Thị Nhung 21 năm tù, Vi Thị Năm 19 năm tù, Nguyễn Thị Giang 10 năm tù, Lang Thị Ngân 9 năm tù, Vi Văn Sơn 9 năm tù, Lương Thị Nội 7 năm tù, Phạm Văn Bình 6 năm tù, Lữ Văn Lý 5 năm tù và Bùi Thị Tắm 3 năm tù. Tổng cộng 89 năm tù cho 9 bị cáo. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho các gia đình bị hại gần 130 triệu đồng.

Bài, ảnh: Xuân Sơn