Báo Công An Đà Nẵng

Những ki-ốt bị đột nhập

Thứ năm, 05/11/2015 10:23

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn H. Thanh Chương nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, tình trạng trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp xe máy, xe đạp điện diễn ra ngày càng nhiều, gây hoang mang cho người dân. Liên tiếp những vụ bọn trộm cắp đột nhập ki-ốt kinh doanh, nhà dân, cơ quan công sở... để lấy cắp các vật dụng đắt tiền khiến dư luận hết sức hoang mang. Trước tình hình đó, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Chương đã chỉ đạo các TS vào cuộc điều tra, xác minh. Cùng thời gian này, ngày 16-9, CAH Thanh Chương nhận được đơn trình báo của anh Trần Võ Trường (1974, trú xã Thanh Đồng, H. Thanh Chương) với nội dung: Trong đêm 15-9, ki-ốt kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện của gia đình anh tại khối 10, TT Thanh Chương, H. Thanh Chương bị kẻ gian cạy cửa đột nhập lấy trộm 10 xe máy điện, 3 xe đạp điện và 20 bình ắc-quy trị giá khoảng 140 triệu đồng.

Nhận được đơn trình báo, lãnh đạo CQĐT CAH Thanh Chương đã chỉ đạo các TS khẩn trương có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ cũng như nắm thông tin. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng CAH Thanh Chương, Chuyên án 0915TC được xác lập để đấu tranh. Các TS, ĐTV Đội CSĐTTP về TTXH được tung vào cuộc tiến hành thu thập thông tin, củng cố hồ sơ, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Theo đó, hai tổ công tác được BCA điều động khám nghiệm hiện trường và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn huyện. Tổ công tác thứ nhất có nhiệm vụ có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm các bằng chứng "nóng" từ đó dựng lên phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng gây án. Còn tổ công tác thứ 2 thực hiện nhiệm vụ rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn huyện và các huyện phụ cận như Đô Lương, Nam Đàn...

Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Bình tại CQĐT.

Do số lượng xe máy điện, xe đạp điện bị mất khá lớn, lại chưa đăng ký số khung, số máy nên gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy tìm vật chứng. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, bám sát tội phạm đến cùng nhằm mang lại sự bình yên cho người dân, BCA đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để có được kết quả. Qua quá trình thu thập thông tin từ hiện trường, đặc điểm nhân dạng các đối tượng gây án, BCA nhanh chóng khoanh vùng và dựng lên được mô hình nhóm đối tượng nghi vấn.  Hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Bình (1983, trú khối 7, TT Thanh Chương) và Nguyễn Văn Cường (1985, trú khối 2, TT Thanh Chương, H. Thanh Chương) đã được đưa vào diện khả nghi. Qua nắm thông tin ban đầu, BCA nhận thấy hai đối tượng này không có việc làm ổn định, lại nghiện cờ bạc, rượu chè nên suốt ngày ăn chơi đua đòi. Đặc biệt, chúng có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian cũng như tài chính. Trong đó, Nguyễn Văn Bình từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và tội "Đánh bạc", còn Nguyễn Văn Cường từng đi tù về tội "Cướp tài sản", hiện đang trong thời gian chờ thi hành án về tội "Trộm cắp tài sản".

Với những bằng chứng thu thập được, 15 giờ ngày 18-9, CAH Thanh Chương tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Văn Cường. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bình, lực lượng BCA đã thu giữ 10 xe máy điện, 3 xe đạp điện và 20 bình ắc-quy dùng cho xe đạp điện, xe máy điện là tang vật gây án.

Tang vật của vụ trộm.

Tại CQĐT, sau một hồi quanh co, chối tội và đưa ra những bằng chứng ngoại phạm để che đậy hành vi của mình, cuối cùng Bình và Cường đã khai nhận hành vi. Các đối tượng khai nhận, do nhà ở gần với ki-ốt kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện của anh Trường nên chúng nắm rõ quy luật hoạt động của cửa hàng. Biết rằng, đêm 15-9, trời mưa to, gió lớn, cửa hàng anh Trường lại không có người trông coi nên Cường và Bình đã lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Sau khi "hội ý" nhanh và bàn bạc kế hoạch, Bình - Cường thủ sẵn các dụng cụ chuyên dụng như vam phá khóa, cờ-lê, búa... để đột nhập cửa hàng. Do trời mưa to, đường sá vắng vẻ, người dân cũng đã chìm vào giấc ngủ nên sau khi phá cửa thành công, sau 2 giờ đồng hồ, Bình và Cường đã lần lượt dắt 10 xe máy điện, 3 xe đạp điện và 20 bình ắc-quy mang về nhà Bình cất giấu. Tuy nhiên, khi chưa kịp mang số tài sản trộm được đi tiêu thụ thì Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Văn Cường đã bị CQĐT CAH Thanh Chương phát hiện và bắt giữ.

D.H