Báo Công An Đà Nẵng

Những lương y hai màu áo

Thứ sáu, 26/02/2021 07:20

Khoác trên mình hai màu áo: màu áo xanh của lực lượng CA vì dân quên mình và tấm áo blouse trắng tận tâm cứu người, các cán bộ làm công tác y tế tại Bệnh xá CATP Đà Nẵng mang trên vai trách nhiệm nhân đôi. Họ luôn nỗ lực hằng ngày thực hiện tốt y đức, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu” và không ngừng nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho lực lượng CAND.

Đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng.

Bệnh xá CATP được xây dựng từ năm 1985 với nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe cho các CBCS CA toàn thành phố. “Chiến sĩ khỏe thì dân mới hạnh phúc, thành phố mới yên bình” là tâm niệm mà mỗi CBCS y tế tại Bệnh xá luôn nhắc nhở bên mình. Chính vì thế, đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh xá luôn học hỏi, nghiên cứu, áp dụng các phác đồ điều trị mới, tìm tòi các biện pháp điều trị đông tây y kết hợp. Đồng thời chú trọng nâng cao công tác chuyên môn, công tác quản lý y tế, sử dụng hiệu quả máy móc, trang thiết bị nhằm ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị cho cán bộ chiến sĩ ngày càng hiệu quả. Đi đôi với việc chỉn chu về nhân lực thì Bệnh xá còn được sự quan tâm của lãnh đạo CATP nâng cấp, đầu tư, trang bị nhiều máy móc hiện đại, thiết bị chẩn đoán hình ảnh mới phục vụ công tác khám bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó mà công tác tư vấn, khám chữa bệnh ngày càng hiệu quả.

Trong năm qua, Bệnh xá CATP đã tiếp nhận khám và điều trị đông tây y kết hợp cho 897 lượt CBCS; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 3.700 CBCS. Ngoài ra, còn khám phục vụ công tác tuyển sinh, tuyển dụng, tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND với gần 500 lượt người.

Xác định rõ quan điểm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, Bệnh xá luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và trực tiếp tham gia ứng phó, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trong lực lượng CATP; chủ động đôn đốc triển khai, hướng dẫn các đơn vị thường xuyên giữ vệ sinh môi trường, khử trùng, tẩy uế, diệt côn trùng bằng hóa chất đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động sinh hoạt, công tác, chiến đấu của lực lượng CATP. Đến nay không có trường hợp nào ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; môi trường tại các đơn vị đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ.

Đặc biệt, trong đợt bùng nổ đại dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, khi 1 đồng chí trong lực lượng CATP dương tính với virus SARS-CoV-2, Bệnh xá lập tức kích hoạt phương án phòng chống dịch, thành lập khu cách ly, thông báo cho các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các trường hợp F1, F2 để kịp thời thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế. Những ngày chống dịch Covid-19, mọi công việc đều rất khẩn trương, an toàn, không để bất kỳ sự cố nào xảy ra, vì vậy các y, bác sĩ tại Bệnh xá đều được điều động thay phiên túc trực 24/24 tại khu cách ly nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCS. Bên cạnh đó, triển khai cấp phát trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế dự phòng cho CA các đơn vị, các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch được đầy đủ.

Tổ chức khám phục vụ tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND.

Thượng úy Nguyễn Thị Kim Dung - Điều dưỡng viên Bệnh xá CATP Đà Nẵng nhớ lại những ngày vất vả chống dịch Covid-19, hàng ngày chị cùng các y bác sĩ Bệnh xá đến từng phòng, gặp gỡ từng CBCS để động viên thăm hỏi, phát nước uống, đo thân nhiệt đồng thời hướng dẫn, tư vấn cách sinh hoạt và phương thức phòng chống dịch sao cho an toàn… “Một tuần, rồi 2 tuần trôi qua trong căng thẳng. Tôi tự nhủ, so với sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu hay với đội ngũ y bác sĩ cả nước phải xa cha già mẹ yếu, vợ trẻ con thơ tình nguyện đổ về Đà Nẵng tham gia dập dịch, thì với bản thân mình, chừng đó thời gian hay nhiều hơn thế nữa phải xa gia đình, xa chồng con cũng chẳng có gì phải buồn lòng, mà hơn hết là phải cố gắng cống hiến hết mình cho công tác phòng chống dịch để thành phố sớm được trở về nhịp sống bình yên”, Thượng úy Dung trải lòng.

Ngoài thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho CBCS, các y, bác sĩ Bệnh xá CATP Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội, vì sức khỏe cộng đồng. Từ những xã khó khăn cho đến những bản làng xa xôi, hẻo lánh trên địa bàn thành phố đều có hình ảnh của các y, bác sĩ CAND tận tâm, nhiệt huyết đến tư vấn, khám, cấp phát thuốc, chăm lo sức khỏe cho hàng nghìn lượt người dân, đặc biệt là những gia đình khó khăn, đối tượng chính sách. Gần đây nhất, đơn vị đã tổ chức đi thăm, khám chữa bệnh miễn phí cho trên 100 bệnh nhân nghèo tại xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang).

Thiếu tá – Thạc sĩ Y khoa Ngô Thị Thanh Tâm – Bệnh xá trưởng (Phòng Hậu cần – CATP) cho biết “Nghề y bất cứ ở giai đoạn nào cũng đều cao quý, tuy công việc áp lực nhưng bất kỳ trong hoàn cảnh nào, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh xá luôn bình tĩnh, giữ gìn phẩm chất của người thầy thuốc. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho các CBCS toàn CATP, không ngừng nâng cao công tác chuyên môn để phục vụ hiệu quả cho toàn lực lượng CATP, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng niềm tin yêu của nhân dân”.

Diệu Huyền