Báo Công An Đà Nẵng

Những ngày nước rút ở một Công an huyện

Thứ sáu, 25/11/2022 14:47
Công an huyện Hòa Vang giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Có tin năm 2022 này, Công an huyện Hòa Vang tiếp tục đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", được đề nghị UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" nên khí thế thi đua càng được đẩy lên cao.

Nhìn lại hành trình đã qua của Công an huyện Hòa Vang trong 2022, rất nhiều thành quả đáng để tự hào. Đáng kể nhất, trên một địa bàn đang "sốt" với hàng trăm dự án lớn nhỏ như Hòa Vang, Công an huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện đảm bảo tốt an ninh trật tự trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất, vận động thành công 40 hộ dân bàn giao mặt bằng đúng quy định, giải quyết hiệu quả 29 vụ việc liên quan đến an ninh chính trị. Trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường, Công an huyện có sáng kiến xây dựng mô hình "Hội, nhóm, trang mạng xã hội hành động vì môi trường mạng Hòa Vang an toàn, lành mạnh", được lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đánh giá cao, chỉ đạo xây dựng thành mô hình điển hình, nhân rộng trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các đơn vị phát hiện, xử phạt hành chính 55 triệu đồng 4 đối tượng, cảnh cáo nhắc nhở 7 đối tượng có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin độc hại trên không gian mạng; triển khai 19 lượt phối hợp tấn công mạng đối với 37 tài khoản, 47 bài viết trên facebook có nội dung xuyên tạc, thù địch.

Trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm, Công an huyện Hòa Vang đã tổ chức đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, không để xảy ra án nghiệm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Đã điều tra làm rõ 34/35 vụ phạm pháp hình sự (đạt trên 97%); bắt và khởi tố 18 vụ (31 đối tượng), thu giữ hơn 145 gam ma túy các loại, triệt phá thành công 2 chuyên án, bắt 3 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện, xử lý 49 vụ (53 đối tượng) vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến hành khởi tố 5 vụ, 5 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 44 vụ, phạt tiền hơn 373 triệu đồng; ra lệnh truy nã mới 5 đối tượng, bắt, vận động đầu thú 6 đối tượng…

Công an huyện Hòa Vang đọc lệnh bắt giữ một đối tượng lừa đảo.

Song song với công tác phòng chống tội phạm, Công an huyện Hòa Vang đã xây dựng phần mềm tra cứu văn bản pháp luật có liên quan đến công tác điều tra hình sự "Cẩm nang pháp luật điều tra hình sự", được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng công nhận sáng kiến loại A. Cùng với việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, thực hiện tốt công tác đăng ký cư trú, quản lý, vận hành, khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an huyện Hòa Vang đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân, đã cấp 114.160 nhân khẩu thường trú (đạt trên 95%) và trả Căn cước công dân cho nhân dân đúng thời hạn… Công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, PCCC và CNCH cũng được triển khai mạnh mẽ. Đặc biệt, Công an huyện đã tổ chức triển khai giải cứu thành công nhóm du lịch gồm 6 người phụ nữ, trẻ em trong nước lũ, được Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen. Trong cơn bão số 4, số 5 và mùa mưa lũ vừa qua, Công an huyện đã phối hợp sơ tán, di dời hơn 6.500 hộ dân, gần 20.272 nhân khẩu đến điểm tránh, trú bão an toàn; cứu hộ hơn 300 người dân trong vùng lũ do vỡ đập hồ nước; huy động hàng ngàn ngày công từ cán bộ chiến sĩ hỗ trợ các địa phương và người dân khắc phục hậu quả bão lũ…

"Những thành quả mà Công an huyện đạt được trong năm qua, có sự đồng hành, đóng góp to lớn của 21 mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn và đông đảo quần chúng nhân dân. Nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với công tác phòng chống tội phạm, chúng tôi tri ân bằng tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", góp phần đảm bảo vùng nông thôn Hòa Vang nói riêng, Đà Nẵng nói chung là vùng đất lành, đáng sống…", Thượng tá Mai Chiến Thắng tâm huyết.

Hồng Thanh