Báo Công An Đà Nẵng

Những người hùng thầm lặng

Thứ năm, 03/10/2024 07:15
Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức chữa cháy nhà dân tại K14/02 Đào Duy Từ.

Xác định công tác kiểm tra, thẩm duyệt, nghiệm thu các cơ sở kinh doanh, nhà ở và các công trình xây dựng là một trong những biện pháp góp phần ngăn ngừa cháy, nổ ngay từ đầu, trong năm 2024, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành kiểm tra, giám sát hàng ngàn cơ sở, doanh nghiệp, phát hiện và khắc phục nhiều vi phạm về an toàn PCCC. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, Phòng đã tiến hành kiểm tra định kỳ tại hơn 1.300 cơ sở, kiểm tra đột xuất 63 lượt cơ sở. Qua kiểm tra, kiến nghị khắc phục 38 lỗi tồn tại, thiếu sót; tiếp nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC hơn 250 hồ sơ, qua đó đã có nhiều kiến nghị liên quan để đảm bảo an toàn PCCC. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH còn tham gia vào quá trình nghiệm thu các công trình xây dựng, đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ trước khi được đưa vào sử dụng. Có thể thấy, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, lực lượng PCCC đã phát hiện và khắc phục kịp thời các lỗi vi phạm, từ việc thiếu thiết bị chữa cháy cho đến việc không đảm bảo lối thoát hiểm… Điều này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ mà còn tạo ra một môi trường an toàn hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thượng tá Trần Hoài Phương- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn coi trọng công tác phòng ngừa, bởi phòng ngừa tốt sẽ giúp giảm thiểu tối đa rủi ro cháy nổ. Đặc biệt luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, tập huấn cho người dân và các cơ sở kinh doanh, giúp nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ. Theo đó, chỉ tính riêng trong quý III/2024, lực lượng PCCC đã tổ chức 389 buổi tuyên truyền trực tiếp kiến thức pháp luật về PCCC với 18.459 lượt người nghe, giúp người dân nắm vững kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, một trong những thành công nổi bật trong công tác PCCC tại Đà Nẵng trong thời gian qua là việc xây dựng thành công các "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng ban đầu". Tính đến nay, toàn Đà Nẵng đã xây dựng được tổng cộng 672 "Tổ liên gia an toàn PCCC" và 2.421 "Điểm chữa cháy công cộng", vượt chỉ tiêu được giao dù chưa hết thời gian năm 2024. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP về việc nhân rộng mô hình mới "Điểm chữa cháy công cộng ban đầu" tại các khu vực trọng điểm, nơi có nguy cơ cháy nổ cao như chợ, khu dân cư đông đúc và các khu công nghiệp, Công an quận, huyện đã triển khai mô hình mới này tại 41 xã, phường với tổng cộng 213 điểm đã được xây dựng.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã mang lại những kết quả tích cực. Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, số vụ cháy tại Đà Nẵng đã giảm đáng kể so với các năm trước, nhờ vào sự chủ động trong công tác phòng cháy. Tổng số vụ trong quý III/2024 là 53 vụ cháy, so với cùng kỳ năm 2023 giảm 46 vụ. Khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã thể hiện tinh thần dũng cảm và chuyên nghiệp trong công tác phòng chống cháy nổ và CNCH.

Một trong những vụ việc đáng chú ý nhất là vụ cháy nhà dân vào sáng 9-8, tại địa chỉ số tại K14/02 Đào Duy Từ. Tiếp cận hiện trường, phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy, sơ tán một số gia đình sống xung quanh để bảo đảm an toàn. Sau hơn 1,5 giờ chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Trong "trận chiến" này, hình ảnh người chiến sĩ sẵn sàng lao vào khói lửa để cứu tài sản, những gương mặt lấm lem, ám khói đen đã để lại nhiều tình cảm, sự thán phục cho người dân chứng kiến.

Một vụ việc khác là vào khuya 23-1, tại đường cao tốc La Sơn - Túy Loan xảy ra TNGT khiến ô-tô chở hàng chục hành khách lao xuống vực sâu. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ, đu dây xuống vực để nhanh chóng cứu các nạn nhân. Sau gần 6 giờ nỗ lực, lực lượng đã cứu được 19 người bị nạn, đưa 2 thi thể nạn nhân ra khỏi chiếc ô-tô. Hành động dũng cảm này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ chính quyền và người dân, kịp thời kéo lại hy vọng sống cho nhiều người.

Những đóng góp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng không chỉ được chính quyền mà cả người dân ghi nhận và tri ân. Những lúc nguy nan, họ chính là những người hùng. Bà Nguyễn Thị Lan, một cư dân tại Đà Nẵng tâm sự: "Trong lúc nước sôi lửa bỏng, mỗi lần thấy các anh lính cứu hỏa xuất hiện, tôi cảm thấy an tâm hơn. Họ là những người dũng cảm, không ngại gian khổ, luôn vì chúng tôi mà hy sinh. Khi người khác chạy ra, các anh lại chạy vào".

Thượng tá Trần Hoài Phương cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng luôn xác định chữa cháy, cứu người bị nạn là chức năng, nhiệm vụ, là "mệnh lệnh" từ trái tim. Nối tiếp truyền thống của các thế hệ đi trước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trẻ luôn được coi trọng, quan tâm, thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả. Ý thức được rằng sẽ đối mặt với nguy hiểm, với những yếu tố bất ngờ có thể xảy ra nhưng với ý chí, quyết tâm sẵn sàng xả thân chiến đấu với "giặc lửa", cứu người bị nạn, cứu "cái còn trong cái mất", "vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc và tính mạng của nhân dân".

MAI VINH