Báo Công An Đà Nẵng

Những người thầy mang sắc phục CAND

Thứ năm, 20/11/2014 07:10

(Cadn.com.vn) - Những sỹ quan Công an nhân dân (CAND) đang làm việc tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (TTHL&BDNV) CA tỉnh Đắc Nông là những người thầy cầm tay chỉ việc, truyền đạt cho các học viên nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ CA, quân sự, võ thuật, chiến thuật để phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Một buổi huấn luyện của chiến sỹ nghĩa vụ.  

Từ ngày thành lập đến nay, TTHL&BDNV CA tỉnh Đắc Nông đã từng bước khẳng định được vai trò vị trí của mình trong công tác huấn luyện đào tạo. Đội ngũ CBCS của trung tâm phần lớn tuổi đời còn trẻ, được đào tạo cơ bản qua các trường CAND, được rèn luyện, thử thách tại các đơn vị chiến đấu nên đã phát huy được thế mạnh của mình.

Các CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên đổi mới phương pháp truyền đạt, hướng dẫn học viên học tập, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, triển khai đầy đủ các kế hoạch huấn luyện, củng cố và làm mới phương pháp giảng dạy.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện, giảng dạy, nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc CA tỉnh, lãnh đạo đơn vị nên các thầy đã khắc phục khó khăn, từng bước ổn định, nâng cao công tác giảng dạy và đưa công tác huấn luyện đi vào nền nếp, chất lượng đào tạo đạt hiệu quả cao.

Thượng tá Phan Thanh Đảm - Giám đốc trung tâm cho biết: “Xác định công tác đào tạo, huấn luyện chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND là nhiệm vụ trọng tâm, nên ngay khi vừa tiếp nhận công dân nhập ngũ, trung tâm đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho chiến sĩ mới, bởi chiến sĩ mới đều là những thanh niên tuổi đời còn trẻ, vừa rời ghế nhà trường còn nhiều bỡ ngỡ chưa quen với môi trường có tính tổ chức kỷ luật cao.

Do đó, cán bộ trung tâm thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chiến sĩ mới từng bước quen với tác phong, kỷ luật trong CAND. Quá trình huấn luyện luôn kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng với huấn luyện quân sự, võ thuật, rèn luyện kỷ luật bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, từ đó tạo niềm tin để chiến sĩ  phấn đấu, rèn luyện vươn lên”.

Chính vì vậy hằng năm, những người thầy mang sắc phục CAND đã đào tạo hàng trăm công dân trưởng thành, phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND và hàng chục lượt cán bộ bảo vệ có nhiều đóng góp tích cực cho công tác giữ gìn ANTT.

Từ năm 2011 đến nay, TTHL&BDNV CA tỉnh đã tổ chức huấn luyện 8 khóa chiến sỹ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND với hơn 550 học viên. Các chiến sĩ sau khi được đào tạo, huấn luyện đều đảm bảo các yêu cầu về trình độ nhận thức chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, đủ năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại CA các đơn vị, địa phương.

Huấn luyện võ thuật CAND cho CBCS ở các đơn vị nghiệp vụ.

Trung tá Trần Đình Thắng – Đội phó Đội huấn luyện Quân sự  -Võ thuật của trung tâm chia sẻ: “Từ khi được giao công tác huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện quân sự võ thuật cho CBCS thì cơ sở vật chất của trung tâm vẫn còn thiếu thốn, cán bộ Đội huấn luyện kinh nghiệm nghiệp vụ sư phạm chưa nhiều.

Bằng kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức học được, chúng tôi vừa huấn luyện vừa nâng cao kỹ năng giảng dạy, từng bước khắc phục khó khăn, đảm bảo chất lượng đầu ra đạt theo yêu cầu. Kỹ năng giảng dạy mà chúng tôi áp dụng chính là việc cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với các học viên để nắm bắt tâm tư, tình cảm của từng người, qua đó điều chỉnh giáo án phù hợp”.

Để nâng cao nghiệp vụ đấu tranh truy bắt tội phạm cũng như rèn luyện thể lực phục vụ công tác chiến đấu của các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh, TTHL&BDNV đã tham mưu cho lãnh đạo CA tỉnh tổ chức mở 3 lớp chuyên đề võ thuật CAND cho 128 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng, đội trưởng, đội phó các đơn vị; phối hợp với các trường CAND mở 2 lớp Đại học An ninh - Cảnh sát, 2 lớp Trung cấp Cảnh sát hệ vừa làm vừa học với tổng số hơn 500 học viên; 1 lớp trung cấp Trưởng công an xã nguồn cho 87 học viên và đã tốt nghiệp được 3 lớp trung cấp Cảnh sát và Trung cấp Công an xã.

Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh mở 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh 6 tháng cho 129 học viên là cán bộ tuyển dụng từ ngành ngoài và 343 học viên thuộc lực lượng bán chuyên trách; 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát khu vực, nghiệp vụ công an xã, ban bảo vệ dân phố và bảo vệ các doanh nghiệp với hơn 600 đồng chí. Hằng năm, trung tâm đều tổ chức tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật cho CBCS thuộc CA tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ ANTT tại địa phương.

Để đào tạo những người chiến sỹ CA hoàn thiện cả đức và tài, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ, các thầy giáo ở Trung tâm không chỉ truyền thụ tri thức mà phải giáo dục cho học viên về phẩm chất, đạo đức của người Công an cách mệnh, không ngừng phấn đấu rèn luyện trở thành người chiến sĩ CAND vừa hồng vừa chuyên, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà nhân dân giao phó.

H. Long – P. Thanh