Báo Công An Đà Nẵng

Những nữ Công an xã chính quy trên cao nguyên

Thứ tư, 08/06/2022 16:21
Trung tá Trần Thị Thu Hiền cùng lực lượng CAX phối hợp tuần tra, bảo đảm ANTT ở địa bàn biên giới.

Sau khi được điều động về làm Trưởng CAX vào tháng 7-2019, với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", cộng với nhiệt huyết, nhạy bén, sâu sát cơ sở, không ngại va chạm, Trung tá Hiền đã cùng với tập thể CAX làm tốt công tác bảo đảm ANTT, giữ gìn bình yên ở địa bàn biên giới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, tin tưởng, quý mến. Quá trình công tác, Trung tá Hiền được Bộ Công an tặng 3 Bằng khen, UBND tỉnh Đắk Nông tặng 1 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND H. Đắl Mil tặng nhiều Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác và 2 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Những ghi nhận trên là phần thưởng xứng đáng cho người Trưởng CAX vùng biên giới xông xáo, nhiệt tình, gương mẫu trong các mặt công tác chuyên môn cũng như hoạt động phong trào và phòng, chống dịch, triển khai hiệu quả Dự án cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"...

Tháng 9-2019, Trung tá Hoàng Thị Hồng Mận- Đội trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh được điều động về làm Trưởng CAX Đắk Wer (H. Đắk R'lấp). Ngay khi đảm nhận vị trí công tác mới, dù cơ sở vật chất và phương tiện làm việc còn khó khăn nhưng với trách nhiệm được giao, Trung tá Mận đã cùng lực lượng CAX tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn; cùng với lực lượng CAX tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả. Nhờ đó mà tình hình ANTT trên địa bàn luôn được bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự liên tục được kiềm chế và làm giảm, riêng trong 6 tháng đầu năm 2022 giảm 2 vụ, 2 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Mận và lực lượng CAX Đắk Wer đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực vì nhân dân phục vụ được nhân dân gửi thư cảm ơn như tham gia hỗ trợ người dân trong những ngày dịch diễn biến phức tạp, xác minh và trao lại tại sản bị đánh rơi cho người dân; xác minh, điều tra và trao trả lại tài sản cho người dân bị mất....

Với sự nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ, Trung tá Hoàng Thị Hồng Mận đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tặng 1 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND H. Đắk R'lấp tặng 8 Giấy khen và 2 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở…

Thiếu tá Đồng Thị Lâm và lực lượng CAX tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT mùa thu hoạch nông sản.

Trong khi đó, được cấp trên tin tưởng điều động về đảm nhiệm chức danh Trưởng CAX Đức Minh (H. Đắk Mil), Thiếu tá Đồng Thị Lâm xác định rõ đây là cơ hội tốt để rèn luyện, trải nghiệm bản thân, trưởng thành hơn trong vị trí công tác mới, để được gần dân, hiểu dân và làm nhiều việc tốt vì nhân dân hơn. Chính vì vậy, ngay khi tiếp nhận địa bàn, Thiếu tá đã cùng lực lượng CAX tiến hành khảo sát; đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Đảng ủy, UBND xã Đức Minh xây dựng các nghị quyết, kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT; thành lập tổ tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và triển khai phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" sâu rộng trong nhân dân nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa từ đầu năm 2022 đến nay tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Đức Minh giảm 4 vụ, 6 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021; không để xảy ra các vụ trọng án, các vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn; các vụ việc liên quan đến kinh tế, tham nhũng và môi trường....

"Từ khi có Công an chính quy về xã tình hình ANTT được tốt hơn, trộm cắp tài sản giảm hơn. Tôi và bà con ở đây rất quý và coi cán bộ CAX như con cháu trong nhà....", ông Điểu Suynh, người dân xã Đắk Wer (H. Đắk R'lấp) chia sẻ.

Trung tá Triệu Nguyễn Dũng- Phó trưởng Công an huyện Đắk Mil cho biết thêm: "Hiện nay, trên địa bàn H. Đắk Mil có 3 đồng chí nữ đang công tác trong lực lượng CAX, trong đó có 2 người giữ chức vụ Trưởng CAX và 1 giữ chức vụ Phó trưởng CAX. Mặc dù là nữ có những khó khăn, vất vả riêng nhưng các đồng chí này đã phát huy tốt năng lực, sở trường, bám sát công việc, năng nổ, nhiệt tình, sâu sát và thực hiện tốt vai trò, chức trách của mình, cùng với lực lượng CAX bảo đảm và giữ vững ANTT ở địa bàn cơ sở, được cấp ủy, chính quyền rất tin tưởng, đánh giá cao, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tin yêu, quý mến...".

Hồng Long