Báo Công An Đà Nẵng

Những sáng kiến bảo vệ vùng trời

Thứ tư, 10/03/2021 17:49

Đam mê, tìm tòi và sáng tạo, Đại úy Trần Văn Minh đã cho ra đời nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả trong quá trình huấn luyện của đơn vị. Đặc biệt, Đại úy Minh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020.

Đại úy Trần Văn Minh chia sẻ về sáng kiến của mình. 

Đam mê sáng tạo

Đại úy Trần Văn Minh (Trợ lý phòng không, Ban Tham mưu Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4, Nghệ An) sinh ra và lớn lên tại mảnh đất giàu truyền thống cách mạng huyện Đô Lương. Từ khi còn là cậu bé, nhìn thấy hình ảnh anh "Bộ đội Cụ Hồ", Minh đã quý mến và nung nấu quyết tâm thi vào quân đội. Năm 2007, Minh thi đậu vào Trường Học viện Phòng không không quân. Đến năm 2011, Minh tốt nghiệp và về nhận công tác tại Tiểu đoàn 16 Phòng không, Sư đoàn 324. Trải qua các cương vị công tác từ Trung đội trưởng, Phó Đại đội trưởng và Đại đội trưởng, Đại úy Trần Văn Minh đã làm tốt vai trò của một người chỉ huy, chăm chỉ trong tập luyện, sẵn sàng trong chiến đấu. Anh luôn đổi mới phương pháp huấn luyện, giáo dục nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội nắm chắc về "4 biết" trong quản lý vùng trời; duy trì luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, xử trí hiệu quả các tình huống đánh địch đột nhập đường không trong mọi thời điểm.

"Trong quá trình sử dụng hệ thống súng máy phòng không 12,7mm, tôi nhận thấy những nhược điểm khiến độ chính xác thấp, rung chấn cao, công tác huấn luyện, kiểm tra cũng gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục những điều này, tôi đã quyết tâm mày mò, nghiên cứu, thử nghiệm từ lần này đến lần khác. Sau nhiều đêm trằn trọc, suy nghĩ và sáng tạo, cuối cùng sản phẩm "Bộ phận đo góc phương vị, góc bắn phục vụ cho quá trình rèn luyện và chiến đấu trên súng máy phòng không 12,7mm" đã ra đời. Đây là sáng kiến đầu tay của tôi  được áp dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Bên cạnh đó, tôi đã chế tạo "Bộ phận chiếu sáng và bảng chỉ hướng của súng máy phòng không 12,7mm", "Bộ phận giảm chấn khóa nòng khi bắn tập của súng máy phòng không 12,7mm"" - Đại úy Trần Văn Minh chia sẻ.

Những sáng kiến đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị và ghi vào bảng thành tích từ các giải thưởng ở các hội thi toàn quân đến những bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu hay Sư đoàn.

 "Xuất phát từ thực tế tập luyện có nhiều khó khăn, Đại úy Minh đã nghiên cứu, mày mò và cho ra đời nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao. Những thành quả ấy đã được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời áp dụng vào thực tiễn huấn luyện. Bên cạnh là người cán bộ giỏi, anh Minh còn là người anh cả rất nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng với mọi người" - Đại úy Nguyễn Thành Luân, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 16, Sư đoàn 324 cho biết.

Đại úy Trần Văn Minh (bìa phải) đang kiểm tra công tác huấn luyện tại đơn vị.

Xung phong lên tuyến đầu

Từ khi là Đại đội trưởng Đại đội 16, nay là Trợ lý Phòng Không Trung đoàn 2, Đại úy Trần Văn Minh luôn dẫn dắt anh em hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Sư đoàn 324 tặng Danh hiệu đơn vị quyết thắng và Đơn vị huấn luyện giỏi. Liên tục từ 2017 - 2020, anh được tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; nhiều năm liền được chỉ huy các cấp khen thưởng, là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2020. Dù ở cương vị công tác nào, anh cũng luôn nỗ lực phấn đấu hết mình để ngày càng trưởng thành hơn, xứng đáng với niềm tin của đồng chí, đồng đội và những phần thưởng cáo quý mà Quân đội đã trao tặng.

Trung tá Trần Nam Long - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 cho hay, trong 4 năm qua, từ năm 2017 đến nay, đồng chí Minh đã 18 lần được khen thưởng các cấp, trong đó 3 lần tham gia hội thi cấp Quân khu và Bộ đều đạt giải cao; liên tục là chiến sỹ thi đua trong nhiều năm liền. Đây là một tấm gương để nhân rộng điển hình trong tuổi trẻ Trung đoàn và tuổi trẻ Sư đoàn.

Bên cạnh những sáng kiến, tìm tòi, việc tích cực tham gia huấn luyện đã tạo bước đệm để anh cùng đồng đội đạt các giải cao trong các hội thi, hội thao các cấp. Kể đến như giải nhất Hội thao diễn tập chiến thuật trung đội súng máy phòng không 12,7mm có bắn đạn thật toàn quân năm 2018; giải nhất đồng đội, giải nhì cá nhân Hội thi Đại đội trưởng súng máy phòng không toàn quân năm 2020, được Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu tặng Bằng khen.

Với đặc thù địa bàn đóng quân thường xuyên xảy ra thiên tai, bão, lụt, cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trong lĩnh vực này, anh là người không ngại khó, ngại khổ luôn xung phong đi đầu trong công tác khắc phục hậu quả, giúp đỡ nhân dân. Liên tiếp từ năm 2016-2019, anh cùng đồng đội tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ tại xã Hương Thủy, H.Hương Khê (Hà Tĩnh); tham gia chữa cháy rừng ở xã Nhân Sơn, Thượng Sơn, (H.Đô Lương, Nghệ An), xã Sơn Thành (H.Yên Thành, Nghệ An); tham gia chữa cháy rừng tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh); xã Sơn Kim, H. Nam Đàn (Nghệ An). Đặc biệt, năm 2020, anh đã tham gia khắc phục hậu quả bão, lụt tại các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình).

"Với tinh thần "phía trước là nhân dân", "cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim", không chỉ bản thân tôi mà các anh em trong đơn vị đều luôn sẵn sàng lên đường giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Được tham gia cứu giúp đồng bào không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của bản thân" - Đại úy Minh chia sẻ.

Dương Hóa