Báo Công An Đà Nẵng

Những tên tội phạm "mê" điện thoại

Thứ năm, 08/11/2018 21:00

Ngày 7-11, CQĐT CAH Thăng Bình (Quảng Nam) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sang (tên khác: Rin, 1989, trú xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi “Cướp giật tài sản”. Trước đó, vào chiều 26-10, Rin đón taxi hãng Tiên Sa do anh Trần Quốc Sang (1981, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chở về xã Bình Trị (H. Thăng Bình). Khi đến khu vực chợ Vinh Huy (xã Bình Trị), Rin xuống xe và mượn chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo F1s của anh Sang để gọi cho bạn. Cầm điện thoại anh Sang, Rin giả vờ vừa đi vừa nghe nên anh Sang cảnh giác đi theo. Thấy Rin “diễn sâu” rất khả nghi nên anh Sang yêu cầu Rin trả lại điện thoại, Rin bất ngờ cầm ĐTDĐ vù chạy vào đường hẻm gần đó. Do không rành địa bàn nên anh Sang đuổi theo không kịp. Sau khi lấy được điện thoại của anh Sang, Rin chạy ra QL40E đón taxi ra lại Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, Rin nhờ bạn đem cầm chiếc điện thoại trên lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Văn Sang                         ---                              Ninh Văn Lợi

Sau khi nhận được thông tin vụ cướp giật nói trên, lãnh đạo CAH Thăng Bình phân công các lực lượng khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua xác minh ban đầu, CQĐT nhận định thủ phạm manh động, liều lĩnh như trên rất có khả năng là đối tượng nghiện nên rà soát các đối tượng thuộc diện nghi vấn trên địa bàn. Bên cạnh đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã trích xuất được camera khu vực trạm thu phí trên tuyến quốc lộ và có được hình ảnh đối tượng trên. Từ hình ảnh trên, các trinh sát tiếp tục tham gia tìm kiếm hành tung kẻ cướp giật.

Qua điều tra, xác minh, đến ngày 2-11, CQĐT CAH Thăng Bình đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh thủ phạm vụ cướp giật điện thoại của tài xế taxi hàng Tiên Sa chính là Nguyễn Văn Sang (tức Rin) nên ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp khi đối tượng đang ở nhờ nhà một người quen tại P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). CQĐT đã thu giữ chiếc điện thoại mà Rin đã chiếm đoạt của anh Sang. Được biết, Rin từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và mới ra tù cách đây vài tháng.

Trước đó, CAH Hiệp Đức tiếp nhận tin báo của ông Lê Đồng Dương về việc kẻ gian đột nhập Cửa hàng điện thoại Đồng Dương của ông tại xã Bình Lâm (H. Hiệp Đức) lấy trộm 32 chiếc ĐTDĐ với tổng trị giá hơn 178 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CAH Hiệp Đức đã tích cực vào cuộc điều tra và làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm trên chính là Ninh Văn Lợi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya ngày 20-10, sau khi nhậu cùng bạn ở xã Bình Trị về nhà, Lợi nảy sinh ý định đến cửa hàng điện thoại Đồng Dương để trộm điện thoại. khoảng 1 giờ ngày 21-10, Lợi chuẩn bị quần áo, găng tay ngụy trang rồi chạy xe máy đến gửi tại chợ Việt An (Bình Lâm) rồi đi bộ đến cửa hàng điện thoại Đồng Dương. Lúc đó người dân đã say giấc nồng thì Lợi đột nhập cửa hàng điện thoại lấy đi 32 chiếc điện thoại đem về nhà cất giấu. Trong 32 chiếc điện thoại trộm được, Lợi lựa những điện thoại có giá trị để mang đi tiêu thụ, cầm cố tại nhiều nơi như Thăng Bình, TP Tam Kỳ, TX Điện Bàn và TP Đà Nẵng được khoảng 33 triệu đồng. Số tiền bán những chiếc điện thoại trộm được, Lợi dùng mua 1 chiếc xe máy làm phương tiện, còn lại Lợi tiêu xài cá nhân.

Ngày 7-11, CQĐT CAH Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ninh Văn Lợi (2000, trú xã Bình Trị, H. Thăng Bình) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

BÃO BÌNH