Báo Công An Đà Nẵng

Những "thảm họa" Olympic

Thứ ba, 10/09/2013 10:16

(Cadn.com.vn) - Thủ đô Tokyo của Nhật Bản được trao quyền đăng cai Olympic 2020. Những tiếng reo hò vang dội mừng cho Tokyo. Có thể nói rằng, đăng cai sự kiện thể thao lớn như thế này chắc chắn mang lại những lợi ích khổng lồ. Đó là lợi thế quảng bá hình ảnh đất nước, con người và hy vọng về một khoản lợi nhuận lớn từ kích cầu du lịch. Nhưng bên cạnh đó, Tokyo cũng phải gánh trách nhiệm nặng nề. Dù cơ sở hạ tầng hiện đại và mới, Tokyo dự tính sẽ phải chi khoảng 5-6 tỷ USD đầu tư xây dựng thêm và đảm bảo an toàn cho Olympic. Và nếu không “khéo co, khéo lo”, Tokyo có thể rơi vào bóng ma nợ chồng chất của 5 thành phố sau:

Athens 2004

Hy Lạp chi quá hào phóng cho Olympic Athens 2004 với ngân sách lên hơn 10 tỷ USD. Theo báo cáo nghiên cứu của Trường Oxford, dự án lúc đó chiếm con số đáng kinh ngạc trong ngân sách: 796%. Hy Lạp cũng xây dựng quá nhiều phòng khách sạn và trở thành nạn nhân với hy vọng, Olympic sẽ mang lại lợi ích lâu dài nhờ vào du lịch. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các công trình phục vụ Olympic bị bỏ phế. Người dân Hy Lạp – quốc gia vốn đang ngập trong những nợ công khổng lồ - phải trả thêm khoản nợ Olympic này trong 36 năm mới hết.

Montreal 1976

Trước thềm Olympic Montreal, Thị trưởng thành phố Jean Drapeau từng có câu nói nổi tiếng, “Đăng cai Olympic chẳng tốn bằng việc trong nhà có thêm một đứa trẻ”. Nhưng ông đã sai. Quản lý yếu kém và chi phí vượt dự toán đẩy thành phố vào món nợ 1,5 tỷ USD. Phải mất  3 thập kỷ sau, vào năm 2006, Montreal mới có thể thanh toán các khoản nợ.

Montreal mất đúng 30 năm mới trả xong món nợ chi cho Olympic 1976.

Nagano 1998

Các nhà tổ chức Olympic Mùa đông Nagano 1998 ở Nhật Bản đưa ra những cam kết lớn về tăng trưởng du lịch. Nhưng ngay sau lễ bế mạc, điều đó trở thành quá khứ dĩ vãng. Trong khi đó, các cáo buộc tham nhũng bị san bằng và toàn bộ hộp hồ sơ tài chính báo cáo bị đốt cháy. Chi phí cho Nagano vẫn là câu hỏi bí ẩn.

Lake Placid 1980

Lake Placid tổ chức Olympic vào năm 1980, khi ngân sách dành cho thể thao bắt buộc phải khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, điều đó không ngăn chặn được việc vượt chi phí. Số tiền Lake Placid chi vượt con số 320% so với ngân sách ban đầu. Các nhà tổ chức để lại mức thâm hụt khoảng 8 triệu USD, và cần một gói cứu trợ từ cơ quan lập pháp bang New York để trả nợ.

Albertville

Albertville đăng cai Olympics Mùa đông năm 1992 song vượt 135% so với ngân sách. “Rõ ràng là chúng ta có một sự hối tiếc nhỏ”, một trong những nhà tổ chức thừa nhận. “Nhưng không có sai lầm lớn nào”, đơn vị tổ chức này nói thêm. Trên thực tế, Albertville hiện vẫn đang khốn đốn vì lo trả những khoản nợ cách đây hơn 20 năm này. Đó có phải là sai lầm lớn hay không?

Thanh Văn

(Theo CNN)