Báo Công An Đà Nẵng

Những thí sinh “đặc biệt”

Thứ sáu, 09/07/2021 09:10

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Nghệ An, nhiều thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt đã nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp, đạt điểm cao để vào đại học.

TS Nguyễn Thanh Tuyền (thứ nhất từ trái sang).  Ảnh: Thùy Dương

Được “đặc cách” vẫn đi thi

Hơn 1 tháng trước, em Nguyễn Thái Cường, học sinh lớp 12 A1 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, được đặc cách tốt nghiệp THPT và điểm học bạ đủ xét tuyển vào trường ĐH, nhưng Cường vẫn xin được dự thi để thể hiện năng lực của mình.

Ngày 14-5, khi đang trên đường đi học về, Nguyễn Thái Cường không may bị tai nạn. Hậu quả, Cường bị gãy cột sống và xương bàn tay phải. Ngay sau đó, Cường được mổ cấp cứu và chỉ định mổ đặt nẹp vít cột sống. Bị chấn thương nặng khiến mọi sinh hoạt trở nên khó khăn hơn, có thời điểm phải nằm tại chỗ nên Cường không ôn thi được bao nhiêu. Sau khi xuất viện, Cường về nhà điều trị lại bị viêm vết mổ và tiếp tục phải nhập viện để mổ lần hai. Sau hai lần mổ, sức khỏe của Cường bị giảm sút rất nhiều, cột sống chưa bình phục và Cường thường xuyên bị đau mỏi.

Với thành tích liên tục 3 năm liền là học sinh giỏi, Cường đủ điều kiện để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trường hợp tai nạn của Cường cũng có thể được xét đặc cách trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, Cường vẫn quyết định đi thi với một suy nghĩ đơn giản là đời học sinh phải trải qua 12 năm đèn sách và phải trải qua một kỳ thi quan trọng mới thể hiện được năng lực. Sau đó, mẹ Cường đã viết đơn trình bày gửi đến Hội đồng thi Sở GD-ĐT và trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trình bày mong muốn của con trai và được Hội đồng thi chấp thuận. Điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng chấp nhận để gia đình đưa ghế cá nhân vào  cho Cường ngồi làm bài thi.

Ấn tượng cô học sinh miền núi đam mê môn lịch sử

Với quyết tâm trở thành cô giáo, hơn 3 năm qua, em Nguyễn Thanh Tuyền (sinh năm 2003, dân tộc Cơ Tu, trú tại bản Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã khăn gói xuống học tại trường THPT Phạm Phú Thứ. Hành trình đến với cái chữ đầy khó khăn, thách thức. Nhưng trong những khó khăn ấy Tuyền luôn đầy  nghị lực để vươn lên trong học tập. 

Tuyền sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em ở vùng miền núi khốn khó. Sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tuyền luôn nỗ lực học tập thật tốt. Trong số các môn học, đam mê và yêu thích nhất vẫn là những môn thuộc khối xã hội, đặc biệt là môn Lịch sử. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2021, Tuyền luôn chăm chỉ ôn tập ngày đêm bởi vì kỳ thi này là bệ phóng giúp cô gái thực hiện ước mơ. Chia tay cô học trò nghèo nhưng đầy nghị lực Nguyễn Thanh Tuyền, tôi luôn thầm mong, ước mơ ấy của em sẽ sớm trở thành hiện thực. 

DƯƠNG HÓA - THÙY DƯƠNG