Báo Công An Đà Nẵng

Những tín hiệu đáng chú ý từ dư luận Nga

Thứ hai, 02/06/2014 22:57

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-6, trang mạng Gazeta.ru, một trong ba báo điện tử tư nhân lớn nhất ở Liên bang Nga với lượng truy cập trung bình 3 triệu lượt/ngày có bài viết: “Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận” của nhà báo Vladimir Koryagin. Tác giả đã đưa ra một số chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, bác bỏ yêu sách chủ quyền phi căn cứ của Trung Quốc và cung cấp cho độc giả thông tin khái quát về diễn biến tranh chấp xung quanh quần đảo này.

Tác giả Vladimir Koryagin viết: Trong thế kỷ XX, Biển Đông trở thành một trong những điểm nóng tiềm tàng mà xung đột có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Tuy nhiên lịch sử xung đột xung quanh các vùng lãnh thổ tranh chấp nằm trên Biển Đông đã có lịch sử ít nhất vài thế kỷ.

Về cơ bản, các nước trong diện tranh chấp đều đưa ra các bản đồ cổ làm bằng chứng nhằm khẳng định chủ quyền đối với một hoặc một vài hòn đảo. Quần đảo Hoàng Sa cùng với quần đảo Trường Sa lần đầu tiên được nhắc đến vào thế kỷ thứ XVII trong “Tuyển tập bản đồ chỉ dẫn các con đường dẫn xuống đất phía Nam” của Việt Nam dưới tên có nghĩa là “Cát vàng”.

Dẫn ra các sự kiện lịch sử minh chứng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với Hoàng Sa, tác giả khẳng định: “Trung Quốc đánh chiếm được Hoàng Sa (năm 1974) một mặt do chính quyền miền Nam Việt Nam không còn nhận được sự hậu thuẫn của Mỹ nên rất yếu và Mỹ - Trung không còn là đối thủ của nhau. Mặt khác chính quyền miền Bắc Việt Nam còn đang lo nhiệm vụ thống nhất đất nước nên chưa thể nêu yêu sách chủ quyền đối với Hoàng Sa. Như vậy, việc Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa được xem như sự đã rồi, để từ đây Trung Quốc bắt đầu hướng bành trướng xuống quần đảo Trường Sa”.

Cũng trên trang Gazeta.ru, trả lời về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, ông Nikolai Kolesnik - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng chiến đấu ở Việt Nam, cho rằng Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những sự việc đang diễn ra sau khi hạ đặt trái phép giàn khoan dầu Hải Dương 981.

“Trung Quốc đã hành động dựa trên lập trường sức mạnh, phớt lờ lợi ích và quyền của nước láng giềng,” ông Kolesnik nhấn mạnh. Ông Kolesnik tin rằng, Việt Nam “không sớm thì muộn sẽ đạt được lẽ phải lịch sử đối với quần đảo Hoàng Sa. Mọi âm mưu giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp sức mạnh sẽ dẫn đến ngõ cụt kết thúc là vực thẳm”.

Trong một diễn biến khác, hãng tin RIA Novosti đã gỡ bỏ bài viết sai sự thật của tác giả Dmitry Kosyrev về quan hệ Nga-Trung Quốc, trong đó có phần nói về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông, gây phẫn nộ đối với công chúng Việt Nam. Tuy nhiên, hãng tin Nga không đưa ra lý do hay lời giải thích nào về sự việc trên.

Trước đó, bài viết này được đăng trong chuyên mục Phân tích và chuyên mục Việt Nam trên trang chủ của hãng RIA Novosti hôm 19-5, nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Thượng Hải (Trung Quốc).

Khi cho đăng bài viết này, hãng tin Nga đã đưa kèm phần giới thiệu về tác giả bài viết là ông Dmitry Kosyrev, nhà quan sát chính trị, từng tốt nghiệp trường MGU danh tiếng ở Liên Xô và Nga, một nhà Đông Phương học, có nhiều năm làm việc tại một số nước ở khu vực Đông Nam Á.

Trong bài viết của mình, ông Kosyrev đưa ra rất nhiều đánh giá thiếu khách quan, thậm chí là xuyên tạc lịch sử, không chỉ làm tổn thương tình cảm của người Việt Nam mà còn khiến nhiều học giả Nga phẫn nộ.

Một số cá nhân và tổ chức cũng đã gửi thư tới hãng RIA Novosti yêu cầu hãng này gỡ bỏ bài viết sai sự thật, cũng như lên tiếng xin lỗi Việt Nam vì đã đăng tải bài viết trên. Đồng thời, nhiều quan khách Nga khẳng định, quan điểm của bài viết là quan điểm riêng của tác giả chứ không phải của chính quyền Nga.

Đến nay, quan điểm chính thức của chính quyền Tổng thống V.Putin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexandr Lukashevich nói trên Đài Tiếng nói nước Nga, rằng: Moscow đang theo sát tình hình Biển Đông và hy vọng tất cả các bên sẽ thể hiện sự kiềm chế.

P.V (tổng hợp)