Báo Công An Đà Nẵng

Những “trợ thủ đắc lực” cho ngành y

Thứ hai, 05/05/2014 07:20

1. Cánh tay tiêm sáp

(Cadn.com.vn) - Rất đặc biệt, cánh tay này còn nguyên cả mạch máu có niên đại từ giữa thế kỷ thứ XIX, được người ta tiêm sáp nên mang tính “thời sự”, thậm chí còn rõ cả mạch máu. Đây là sản phẩm của chuyên gia thực vật kiêm giải phẫu người Hà Lan Frederik Ruysc.

Nó được ghi nhận là mô hình giải phẫu lạ nhất, hoàn thiện nhất dùng cho mục đích nghiên cứu và giảng dạy y học.

 

2. Bộ não bằng giấy

Nửa đầu thế kỷ XIX, việc dùng não người để giảng dạy và nghiên cứu y học còn gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục, bác sĩ người Pháp, Louis Auzoux nghĩ ra mô hình đặc biệt, não người làm bằng bột giấy. Chính sản phẩm này giúp ông kiếm được bằng cử nhân y khoa năm 1822 tại Học viện Y khoa Paris.

 

Duy Hùng

(Theo Discovermagazine)