Báo Công An Đà Nẵng

Những vụ trọng án có nguyên nhân bột phát

Thứ năm, 16/02/2017 10:30

* BÀI 1: NHỮNG CÁI CHẾT BẤT NGỜ

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra một số vụ trọng án có tính chất bột phát, manh động không chỉ xâm hại đến tính mạng, sức khỏe người dân mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT địa phương. Mặc dù các cơ quan bảo vệ pháp luật của TP Đà Nẵng đã vào cuộc quyết liệt, song do tính chất đặc thù của loại tội phạm này khá phức tạp gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, phòng ngừa. P.V Báo Công an TP Đà Nẵng thông tin đến độc giả một số vụ việc điển hình về thực trạng này và giải pháp phòng ngừa để từ đó người dân cùng chính quyền thành phố chung tay ngăn chặn.

Những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, dư luận TP Đà Nẵng xôn xao bởi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Ngã ba Cai Lang (thuộc địa bàn P. Tân Chính, Q. Thanh Khê). Sở dĩ vụ việc thu hút sự quan tâm của công luận bởi hung thủ ra tay rất tàn độc, sử dụng dao lê đâm nạn nhân đang là sinh viên đại học tử vong ngay tại nhà riêng của mình, dù trước đó cả hai chưa hề có mâu thuẫn gì. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường và bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng vào cuộc xác minh làm rõ.

Theo các ĐTV Phòng CSHS CATP Đà Nẵng trực tiếp thụ lý vụ án, nguyên nhân dẫn đến án mạng nghiêm trọng này xuất phát từ mâu thuẫn hết sức giản đơn và bột phát. Cụ thể, 19 giờ 45 ngày 17-1, trong quá trình tham gia giao thông trên đường Lê Duẩn (đoạn giao nhau Lý Thái Tổ-Lê Duẩn), xe máy của Nguyễn Việt Anh (2001, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) có va quệt với xe của Đinh Nguyên Kiệt (2000, trú tổ 96, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê). Cả Kiệt và Anh không ai bị thương tích gì nhưng vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Kiệt mượn điện thoại của một người dân gọi cho Phan Ngọc Bảo (1995, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) đến hỗ trợ đánh Anh. Nhận tin, Bảo điện thoại cho Cao Tiến Hoàng (1995, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) rủ đến nhà số 367-Lê Duẩn để hỗ trợ Kiệt đánh nhau. Khi đi, Bảo mang theo con dao lê, Hoàng chuẩn bị cây 3 trắc dài 90cm. Bảo điều khiển xe máy chở Hoàng đến nhà số 375-Lê Duẩn gặp Kiệt. Tại đây nhóm Kiệt - Hoàng - Bảo đuổi đánh Anh khiến Anh bỏ chạy vào nhà số 367-Lê Duẩn cầu cứu Trần Nguyễn Anh Phúc. Lúc này Phúc đi ra và xảy ra ẩu đả với Kiệt. Thấy vậy, Bảo đâm Phúc một nhát trúng vào vùng lưng bên trái làm đứt tĩnh mạch phổi, dẫn đến tử vong.

Trước khi vụ việc này xảy ra chừng 1 năm, người dân Đà Nẵng cũng đã chứng kiến vụ án mạng nghiêm trọng có nguyên nhân từ mâu thuẫn hết sức giản đơn nhưng hậu quả rất tàn khốc. Chuyện là, đêm 18-1-2016, Huỳnh Thanh Sang (1991, trú tổ 106, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) có mâu thuẫn với Lê Quốc Khánh (1993, trú cùng phường) về việc Khánh trêu chọc Sang cùng nhóm bạn nhậu là ăn trộm vặt. 2 giờ ngày 19-1-2016, trong lúc ngồi nhậu tại căng tin của lò giết mổ gia súc thuộc P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu), Sang gặp lại Khánh. Tại đây, cả hai cãi vã, thách đấu tay đôi. Khánh về nhà chuẩn bị mã tấu mang đến chỗ Sang ngồi nhậu khiêu khích. Không vừa, Sang vào lò mổ lấy 2 con dao xông ra nghênh chiến. Kết cục, Khánh bị Sang đâm 5 nhát dẫn đến tử vong. Còn Sang bị truy tố về tội giết người với mức án 9 năm tù giam.

Có một điều trùng hợp khá ngẫu nhiên là sau khi thảm án xảy ra đúng 1 năm, cũng tại địa bàn này xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng cũng có nguyên nhân bột phát. Cụ thể, ngày 11-1, Trần Tiến Hoàng (1986, tạm trú tổ 100, P. Hòa Khánh Nam) đến nhà anh Huỳnh Dũng (1981, trú tổ 106, P. Hòa Khánh Nam) để tìm vợ. Tại đây, Hoàng sử dụng dao hành nghề giết mổ gia súc đuổi đánh vợ và sau đó đâm chết chị vợ là Trần Thị Mỹ Dung (1978, trú TP Nha Trang). Sau khi gây án, Hoàng dùng dao cắt cổ tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện Hoàng đang bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giết người”.

Công bố lệnh bắt tạm giam Trần Tiến Hoàng về hành vi giết người.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Quang - Đội trưởng Đội trọng án thuộc Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, những vụ trọng án có tính chất manh động, bột phát thường gây rất nhiều khó khăn cho quá trình điều tra, truy xét hung thủ. Bởi lẽ, nguyên nhân vụ việc thường xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt, hung thủ nhất thời hành động, không có sự chuẩn bị từ trước nên công tác điều tra, truy xét thường không thuận lợi. Điển hình như vụ giết người tại quán nhậu lẩu bò Thiệt (số 79-Lê Đình Thám, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu). Thiếu tá Quang kể: “Vụ án xảy ra đêm 19-12-2015, nạn nhân là đối tượng hình sự, tên Phan Toàn (1971, trú tổ 23, P. Hòa Thuận Đông) bị một đối tượng ngồi nhậu chung quán sử dụng dao đuổi đánh và đâm tử vong. Quá trình vào cuộc xác minh, truy bắt hung thủ, Phòng CSHS gặp rất nhiều khó khăn, bởi theo lời khai nhân chứng, nạn nhân Toàn nảy sinh mâu thuẫn bột phát với nhóm thanh niên ngồi nhậu bàn bên cạnh. Khi tính tiền ra về, Toàn bị chính nhóm đối tượng này sử dụng dao đuổi đánh. Mãi đến ngày 5-6, sau hơn 6 tháng tích cực điều tra, Phòng CSHS mới làm rõ được hung thủ là Lữ Đình Kiên (1990, trú Đắc Lắc). Sau này Kiên khai nhận, 18 giờ 30 ngày 19-12-2015, Kiên cùng 2 người bạn đến quán nhậu lẩu bò trên đường Lê Đình Thám (thuộc P. Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu) uống rượu. Nhậu chừng 10 phút, Phan Toàn ngồi bàn bên cạnh sang bàn của nhóm Kiên gây sự dẫn đến xô xát. Lúc nhóm của Toàn tính tiền ra về, Kiên nhặt dao dưới đất đuổi đánh và đâm Toàn tử vong”.

Đây là 4 vụ việc có tính chất điển hình về trọng án có tính chất bột phát, nhất thời, gây ra hậu quả xấu cho xã hội. Theo thống kê từ Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, tính từ ngày 19-11-2015 đến nay, đơn vị đã thụ lý và tiếp nhận hồ sơ điều tra từ cấp quận, huyện chuyển lên tổng cộng 27 vụ án có liên quan đến tội danh giết người. Trong số này, ngoài một số trường hợp đối tượng phạm tội do có biểu hiện sử dụng ma túy (ngáo đá), đa phần còn lại là xuất phát từ nguyên nhân bột phát, hết sức giản đơn.

Nguyên Thảo
(còn nữa)