Báo Công An Đà Nẵng

Niềm tin hòa bình

Thứ năm, 11/07/2013 10:34

 

(Cadn.com.vn) - Xem ra, cuộc chiến giữa chính phủ Colombia và nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) sắp kết thúc khi cả hai đều vừa tuyên bố có những tiến triển tích cực trên bàn đàm phán hòa bình vẫn đang diễn ra ở thủ đô La Havana của Cuba.

 

Nếu cuối cùng tất cả thành công nhưng những diễn biến được dự đoán, thì không có gì phải bàn cãi khi nói rằng, người dân Colombia chuẩn bị đón cuộc sống hòa bình theo đúng nghĩa của nó. Bởi lẽ, vòng đối thoại lần này đang tập trung thảo luận về tương lai chính trị của nhóm FARC – một trong 5 điểm mà hai bên thống nhất trong tiến trình đối thoại nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài gần nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

 

Gần 7 tháng sau khi chính phủ Tổng thống Manuel Santos và FARC bắt đầu đối thoại, hai bên đạt được một phần thỏa thuận quan trọng là cải cách ruộng đất. Trong những tháng qua, nhóm vũ trang này đề nghị chính phủ hoãn các cuộc bầu cử để tạo thuận lợi cho các cuộc đối thoại, cho phép thành lập Hội đồng lập hiến để thay đổi hiến pháp.

 

Tiến trình đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và FARC được khởi động từ hồi tháng 10-2012 với sự tham gia của Cuba và Na Uy với tư cách là các nước bảo trợ, trong khi Venezuela và Chile là các nước đồng hành. Hai bên thống nhất đàm phán về các vấn đề liên quan chính sách phát triển nông thôn, giải giáp vũ khí, sự tham gia của FARC vào các hoạt động chính trị, chống ma túy và bồi thường các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang.

 

Giờ đây, hy vọng “tìm được tiếng nói chung” đang rất tràn trề nhất là sau khi FARC bất ngờ “dịu giọng”. Niềm tin càng lớn khi FARC như được tiếp lửa bằng tin vui: đảng phái chính trị cánh tả liên quan đến nhóm này, Liên minh Yêu nước hôm 10-7 đã lấy lại tư cách pháp nhân, có nghĩa là có thể tham gia chiến dịch tranh cử vào năm tiếp theo.

 

Niềm tin đang đơm hoa kết trái và cả hai đang hướng đến việc ký kết một thỏa thuận hòa bình bước ngoặt.

 

Thanh Văn