Báo Công An Đà Nẵng

Nổ bom hàng loạt tại Mỹ: Liệu có mối liên quan?

Thứ ba, 20/09/2016 08:45

(Cadn.com.vn) - Giới chức Mỹ mô tả, các vụ tấn công gây chấn động ở New York, New Jersey và Minnesota đều là “hành động cố ý” và có khả năng liên quan đến “khủng bố”. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy chúng liên quan đến các nhóm cực đoan quốc tế.

Cảnh sát tiếp tục tìm dấu vết tại hiện trường vụ nổ ở New York. Ảnh: Reuters

Ngày 19-9, các nhà điều tra Mỹ tuyên bố đang nỗ lực tìm hiểu khả năng có mối liên hệ giữa hai vụ nổ bom lớn ở New York và New Jersey vào đêm 17-9, sau khi tìm thấy một ba-lô chứa đến 5 thiết bị gây nổ ở New Jersey.

Tuyên bố được đưa ra khi nước Mỹ vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh báo an ninh sau khi rung chuyển bởi loạt tấn công vào cuối tuần qua. Đáng chú ý là vụ đánh bom đêm 17-9 ở khu vực Chelsea thuộc quận trung tâm Manhattan, thành phố New York khiến 29 người bị thương và cuộc tấn công bằng dao tại trung tâm mua sắm Minnesota khiến 9 người bị thương. Tại khu vực Seaside Park ở New Jersey, một quả bom được đặt trong thùng rác cũng đã phát nổ, song may mắn không gây thương vong.

Trong khi các giới chức mô tả tất cả 3 vụ tấn công trên đều là “hành động cố ý” và đang xem xét khả năng liên quan đến khủng bố, cơ quan điều tra khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy chúng liên quan đến các nhóm cực đoan quốc tế. Không có nhóm chiến binh quốc tế nào nhận trách nhiệm về các vụ nổ ở New York và New Jersey. Nhưng Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết, hành động nổ bom tại một khu vực đông đúc ở New York “rõ ràng là hành động khủng bố”.

Trong khi đó, nhóm cực đoan IS nhanh chóng tuyên bố đứng sau vụ tấn công bằng dao ở Minnesota. Các nguồn tin cũng cho biết, thủ phạm vụ tấn công này là một chiến binh IS. Theo nguồn tin, kẻ này – vốn là một sinh viên gốc Châu Phi - đã tiến hành vụ tấn công nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của IS. Giới chức Mỹ hiện chưa xác định thông tin về kẻ tấn công. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng thành phố St. Cloud, ông William Anderson xác nhận, thủ phạm trong vụ này ra hiệu ám chỉ về Thánh Allah và hỏi các nạn nhân rằng có ai là tín đồ Hồi giáo hay không trước khi tấn công họ. Cảnh sát cũng xác nhận vụ tấn công bằng dao này không liên quan đến các vụ nổ ở New York và New Jersey.

Hiện cũng chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ do liên quan đến các cuộc tấn công New York và New Jersey. Nhưng CNN cho biết, cảnh sát đã xem xét các đoạn băng giám sát cho thấy, một người đàn ông, chưa xác định tên tuổi, đã đặt các thiết bị nổ bom này. Trong khi đó, hãng tin ABC dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Sở Cảnh sát New York chặn bắt 5 đối tượng liên quan vụ nổ bom tại New York. Theo nguồn tin, 5 đối tượng này bị chặn bắt trên một cây cầu giữa khu vực Brooklyn và đảo Staten.

Tuy nhiên, người phát ngôn FBI, bà Kelly Langmesser bác bỏ tin này, khẳng định, chưa có vụ bắt giữ nào liên quan tới vụ nổ ở New York. Bà Kelly Langmesser xác nhận tin cảnh sát chặn một ô-tô chạy trên cây cầu giữa khu vực Brooklyn và đảo Staten nhưng khẳng định “không bắt giữ ai và cũng chưa ai bị buộc tội”.

Trong khi các lực lượng liên quan đang tích cực cho công cuộc điều tra, nước Mỹ lại tiếp tục chứng kiến vụ nổ tại một ga tàu ở Elizabeth ở New Jersey hôm 19-9, ngay sau khi phát hiện một gói đồ khả nghi. Thị trưởng Elizabeth Christian Bollwage cho biết, vụ nổ xảy ra khi cảnh sát đang tìm cách vô hiệu hóa gói đồ khả nghi nêu trên – được cho là một quả bom.

Khả Anh