Báo Công An Đà Nẵng

"Nô lệ trẻ em" ở Jordan

Thứ hai, 14/12/2015 11:34

(Cadn.com.vn) - Những trẻ em tị nạn Syria chỉ mới 3 tuổi đã bị những người chủ ở Jordan bóc lột sức lao động.

Tamkeen, một tổ chức từ thiện phát triển trẻ em có trụ sở tại Amman, cho biết, các nhà điều tra phát hiện những trẻ em mới 3 tuổi làm việc cùng với cha mẹ và anh chị em trong các trang trại gần biển Chết. Theo tổ chức này, trẻ em bị bóc lột lao động đầy rẫy khắp Jordan, và ước tính, khoảng 46% các bé trai và 14% các bé gái tị nạn người Syria tuổi từ 14 trở lên đang làm việc hơn 44 giờ/tuần. Trong khi đó, tuổi lao động hợp pháp ở Jordan là 16.

Cậu bé 14 tuổi người Syria này phải làm việc ít nhất 12 giờ mỗi ngày ở Jordan.

Nô lệ thời hiện đại

Cậu bé Yassan, 14 tuổi, hiện đang làm công việc lau dọn tại một doanh nghiệp nổi tiếng ở thành phố Irbid, phía bắc Jordan trong ít nhất 12 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Yassan chỉ kiếm được nửa dinar một giờ, tương đương khoảng 50 xu, hoặc chưa đầy 1USD. Số tiền này ít hơn một nửa so với mức lương tối thiểu. Yassan cho biết: "Con làm việc 12 giờ/ngày và ngày nào cũng làm việc. Và đó là công việc rất cực nhọc. Con không được nghỉ ngày nào nếu không muốn bị mất tiền. Ở Ramadan, con còn làm thêm giờ và không trở về nhà trước 1 giờ sáng".

Theo cậu bé, vì cuộc nội chiến ở Syria, cậu bé phải cắn răng chịu đựng làm việc ở đây trong tình trạng bị bóc lột như thế này. Cha Yassan, ông Maher, bị liệt từ thắt lưng trở xuống do bị tra tấn ở Syria, và không thể làm việc. Mẹ làm người giúp việc vài giờ mỗi ngày, nhưng đang bị bệnh nặng. Gia đình Yassan - gồm cha mẹ và 4 con - đang nợ chủ nhà khoảng 1.000 bảng Anh, một khoản tiền rất lớn.

Diala Al-Amiri, Giám đốc điều hành Tamkeen, cho biết, những người sử dụng lao động Jordan đang lợi dụng sự tuyệt vọng của các gia đình tị nạn người Syria và con cái họ. "Trẻ em tị nạn Syria phải làm việc trong các nhà hàng, siêu thị, các loại hình dịch vụ khác và lĩnh vực nông nghiệp", bà cho biết.  Ở lĩnh vực nông nghiệp, trẻ em làm việc nhiều giờ trong điều kiện rất xấu. Một số người làm việc không phải vì tiền. Họ làm việc để có nơi trú ẩn. Cả một gia đình, cha mẹ và 5-6 đứa con, đứa lớn nhất 13 tuổi và đứa nhỏ nhất 3 tuổi, đều làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp", bà Al-Amiri cho biết thêm.

Theo bà, nông dân thường giữ các gia đình những người tị nạn Syria sống tách biệt nhau trong những túp lều. "Đó là nô lệ lao động thời hiện đại. Điều kiện họ đang sống là kinh khủng", bà cho biết.

Cần phải làm gì?

Trong số 1,4 triệu người Syria sống ở Jordan, khoảng 650.000 là người tị nạn. Khoảng 102.000 người sống trong trại tị nạn, số còn lại chủ yếu sống bên ngoài.

Báo cáo của chính phủ về lao động trẻ em vào năm 2007 cho biết, khoảng 33.000 trẻ em đang làm việc tại Jordan. Theo Tamkeen, con số chắc chắn tăng gấp đôi kể từ đó, do các cuộc xung đột tại Syria. Các quan chức tại Bộ Lao động Jordan cho biết, hàng trăm Cty khai thác lao động trẻ em. Năm ngoái, 213 Cty bị đóng cửa. Trong năm nay, 353 Cty bị đóng cửa, và thêm 799 nhà tuyển dụng bị phạt tiền từ 250-500 dinar. Gần một nửa số trẻ em bị bóc lột là người tị nạn Syria.

Tiến sĩ Raghda al-Faouri, Giám đốc chính sách và lập kế hoạch chiến lược của Bộ Lao động Jordan, cho biết, chính phủ đang điều tra quy mô của vấn đề và xem xét khả năng tăng thêm hình phạt đối với các Cty vi phạm pháp luật. "Có lẽ chúng ta nên xem lại các hình phạt mà Bộ Lao động đã đưa ra. Nhưng điều này đòi hỏi cần sửa đổi luật", bà al-Faouri nói.

Bà Shereen al-Taeib, người đứng đầu bộ phận lao động trẻ em của Bộ cho biết triển khai 180 thanh tra viên để điều tra tình trạng lao động trẻ em. "Chúng tôi không chỉ điều tra hành vi vi phạm hoặc đóng cửa các Cty. Chúng tôi cần giúp đỡ trẻ em", bà al-Taeib cho biết.

An Bình
(Theo BBC)