Báo Công An Đà Nẵng

Nỗ lực chặn dịch tuyến biên giới

Thứ hai, 03/08/2020 07:50

Đà Nẵng: Đồn Biên phòng Sơn Trà tham gia phòng chống dịch

Ngay sau khi nhận được kế hoạch của UBND Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Sơn Trà (BĐBP Đà Nẵng) ngay lập tức cho triển khai lại các chốt phòng, chống dịch, đặc biệt tập trung vào khu vực bán đảo Sơn Trà, Trạm Kiểm soát Biên phòng (KSBP) Mân Quang và Âu thuyền- Cảng cá Thọ Quang, đồng thời cắt cử CBCS phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tại các chốt khác trên địa bàn.

CBCS ĐBP Sơn Trà phát khẩu trang miễn phí cho bà con tại Chợ Đầu mối thủy sản Thọ Quang.

Trạm KSBP Mân Quang là nơi làm thủ tục xuất - nhập cho cả trăm lượt tàu cá và ngư dân ra vào cửa vịnh. Có rất nhiều nguy cơ như người nước ngoài trốn trên tàu cá để vào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, ngư dân ta có thể bị lây bệnh từ ngư dân nước khác, đặc biệt đi biển dài ngày nên không được cập nhật tình hình dịch bệnh... Để kiểm soát chặt chẽ, sát sao không bỏ lọt bất kỳ trường hợp vi phạm nào, toàn bộ CBCS ĐBP Sơn Trà luôn bảo đảm quân số trực chiến 100%, kiểm tra hành chính chặt chẽ các tàu thuyền ra vào; yêu cầu toàn bộ thuyền viên, ngư dân chấp hành đo thân nhiệt, mang khẩu trang và thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch.

Tại Âu thuyền- Cảng cá Thọ Quang là khu vực có hoạt động thiết yếu không đóng cửa, lưu lượng người ra vào chợ đông đúc, ĐBP Sơn Trà đã tổ chức lực lượng túc trực tại 4 điểm chốt chia làm 3 ca/ngày, mỗi ca 12 CBCS, chỉ đạo thành lập 2 tổ tuần tra, 1 tổ tuyên truyền cơ động để tuyên truyền, nhắc nhở và phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân.

Thượng tá Trần Hữu Thanh-ĐBP Sơn Trà cho biết: “CBCS của Đồn luôn quyết tâm không để một ngư dân nào không biết về tình hình dịch, không để một bà con nào thiếu khẩu trang và nhất quyết phải giãn cách. Đồn điều tiết hợp lý tàu cá ra vào Âu thuyền đảm bảo ANTT, đảm bảo phòng chống dịch an toàn, hiệu quả”.

Ngoài ra ĐBP Sơn Trà phối hợp với CA, cán bộ y tế phường kiểm tra 2 cơ sở là nhà số 47 và 145 đường Lê Văn Duyệt, P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà). Qua kiểm tra tại 2 cơ sở này cơ quan chức phát hiện có 5 người mang quốc tịch Trung Quốc, 3 người Việt Nam đang sinh sống tại đây. Tại thời điểm kiểm tra có một người mang quốc tịch Trung Quốc không có hộ chiếu. BĐBP TP đã tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt và lập biên bản để xử lý.

ĐBP cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tuyên truyền, nhắc nhở người dân đi làm rẫy thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Gia Lai: Chốt chặn ở các đường mòn, lối mở

Với tuyến biên giới dài khoảng 90km, tiếp giáp với tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) nên Gia Lai là một trong những địa bàn mà các đối tượng lợi dụng các đường mòn, lối mở xuyên rừng tìm cách nhập cảnh trái phép để tránh cách ly. Trước tình hình trên, từ giữa tháng 3-2020, BĐBP Gia Lai đã tổ chức các điểm chốt nhằm kiểm tra, kiểm soát người vào khu vực biên giới và các trường hợp nhập cảnh trái phép. Mới đây, ĐBP cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (BĐBP Gia Lai) đã phát hiện 4 đối tượng đang tìm cách vượt biên từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 21-7-2020. ĐBP cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cũng tổ chức 7 điểm chốt chặn, 1 khu tiếp nhận cách ly ban đầu. Ngoài ra, từ tháng 3-2020 đến nay đã tiếp nhận 976 trường hợp nhập cảnh và phối hợp đưa đi cách ly tại các khu tập trung”.

ĐBP Ia O (H. Ia Grai, Gia Lai) cùng các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát tại một đường mòn trên tuyến biên giới.

Trên tuyến biên giới Campuchia và Gia Lai hiện có hàng trăm đường mòn, lối mở khiến nguy cơ thâm nhập trái phép tăng cao. BĐBP Gia Lai đã duy trì 29 tổ chốt chặn trên tuyến biên giới ở các đường mòn lối mở nhằm kiểm soát chặt chẽ việc qua lại, chống xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó phát hiện 10 vụ với 15 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trốn đi cách ly, tập trung cách ly.

Tại chốt phà 6 (xã Ia O, H. Ia Grai, Gia Lai), Đại úy Trần Duy Bắc- Đồn phó ĐBP Ia O cho biết: “Điểm phà 6 là tuyến mà trước đây bà con giữa 2 nước Việt Nam- Campuchia thường xuyên qua lại. Từ khi triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 18-2- 2020 đến nay, chúng tôi tổ chức chốt chặn ngay tuyến đường này, dựng lán tạm và 1 khu tiếp nhận cách ly ban đầu. Đơn vị cùng với các lực lượng dân quân tự vệ, CAX thường xuyên tuần tra, kiểm soát, túc trực tại khu vực này 24/24 giờ”.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Trần Tiến Hải- Chỉ huy trưởng BĐBP Gia Lai cho biết, đơn vị đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 lên mức cao. “Chúng tôi đã triển khai các đơn vị Biên phòng củng cố và tăng cường thêm CBCS nhằm kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở qua biên giới. Đồng thời, chúng tôi triển khai đồng bộ các công tác nghiệp vụ biên phòng, đặc biệt là công tác trinh sát nhằm tăng cường nắm tình hình và đấu tranh với việc tổ chức đưa đón, môi giới người nhập cảnh trái phép”.

D.H- H. H- M.T