Báo Công An Đà Nẵng

Nỗ lực để đạt giảm tối thiểu 5% TNGT trong năm 2015

Thứ bảy, 11/07/2015 10:04

(Cadn.com.vn) - Chiều 10-7, Đại tá Lê Văn Tam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị đánh giá tình hình công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn TP 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm những tháng cuối năm và khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo TTATGT 6 tháng đầu năm 2015.

TNGT giảm nhưng chưa bền vững

Báo cáo đánh giá của Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT cho thấy, trong những tháng đầu năm, Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng đã tác động trực tiếp đến tình hình TTATGT. Đặc biệt là lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến tại các khu vực trung tâm, địa bàn tổ chức lễ hội, khu vui chơi, giải trí cũng như các sự kiện chào đón năm mới, mừng ngày giải phóng TP; khánh thành các công trình trọng điểm và Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế; dịp nghỉ lễ...

Vượt qua khó khăn, lực lượng CSGT đã cùng các lực lượng khác triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên trong công tác bảo đảm TTATGT ở từng thời điểm, không để giao thông ách tắc kéo dài, hình thành "điểm nóng" về TTATGT; chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình TNGT, ùn tắc giao thông, những bất cập trong tổ chức giao thông để tham mưu cho lãnh đạo các cấp có quyết sách kịp thời, sát với tình hình thực tiễn. Với việc mở nhiều đợt cao điểm, xử lý theo các chuyên đề, tình hình TTATGT cơ bản được duy trì ổn định, không để xảy ra đua xe trái phép; ý thức của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên rõ rệt. Nhờ đó, tình hình TNGT được kiềm chế, kéo giảm. Tuy số người chết giảm chỉ 1 người so với thời gian 6 tháng đầu năm 2014, nhưng số vụ và người bị thương do TNGT giảm sâu với mức giảm 41 vụ, 64 người bị thương (số vụ xảy ra 79 vụ, làm chết 65 người, bị thương 50 người).

Cùng thời gian, bên cạnh giải quyết có hiệu quả công tác đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ; tổ chức, chỉ huy ĐKGT và dẫn đoàn; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông và giải quyết những bất cập về tổ chức giao thông, lực lượng CSGT toàn TP kiểm tra, phát hiện lập biên bản gần 26.000 trường hợp vi phạm, xử phạt 20.674 trường hợp nộp vào kho bạc Nhà nước 13,5 tỷ đồng; tạm giữ 115 ô-tô, 614 mô-tô, tước GPLX 2.506 trường hợp; gửi thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đến nơi cư trú, công tác, học tập theo Thông tư số 38 của Bộ CA 2.601 trường hợp.

Những thành tích đạt được là rất đáng mừng, tuy nhiên theo đánh giá của các đại biểu tham dự hội nghị, thực tế tình hình TNGT vẫn giảm chưa bền vững, chưa được kiểm soát. Số vụ và số người bị thương giảm sâu nhưng số người chết lại giảm rất ít, trong khi đó thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ TNGT gây chết người có liên quan đến xe tải ben, xe khách, gây bức xúc trong nhân dân. Để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu giảm tối thiểu 3 - 5% TNGT do Ban ATGT quốc gia giao cho TP, trong 6 tháng cuối năm lực lượng CSGT và các ngành, các địa phương cần quyết liệt hơn về các giải pháp bảo đảm TTATGT. Cụ thể là trong 6 tháng cuối năm 2015 toàn TP số người chết do TNGT không được vượt quá 26 người, đồng nghĩa với việc mỗi địa phương phải có giải pháp kiềm chế TNGT, không được để xảy ra quá 3 người chết.

Tăng cường xử lý theo chuyên đề

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam biểu dương những kết quả của các lực lượng trong công tác đảm bảo TTATGT thời gian qua, nhưng cũng lưu ý lực lượng CSGT và CA các địa phương trong 6 tháng cuối năm phải tiếp tục bám sát tốt sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Chỉ thị số 02 về "tăng cường công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng CAND trong tình hình mới"; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị thực sự đi vào đời sống người dân; phát động xây dựng phong trào "toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT"; tập trung nghiên cứu những giải pháp trọng tâm, mang tính chiến lược, chủ động đề xuất UBND TP, Giám đốc CATP những chủ trương, biện pháp công tác lớn nhằm giải quyết những vấn đề nổi lên về TTATGT, TTCC.

Bên cạnh bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình đón, dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại TP; các lễ hội lớn, cần tập trung TTKS, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT và ùn tắc giao thông như xử lý xe tải ben, xe khách, điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến... Nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tìm ra những nguyên nhân, địa bàn, thời gian thường xảy ra tai nạn, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, kiềm chế và giảm thiểu TNGT, để phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm tối thiểu 5% TNGT trong năm 2015. "Hiện nay, tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, lấn chiếm vỉa hè vẫn còn nhiều. Điều này chứng minh ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao.

Vì vậy, các lực lượng, mà chủ lực là lực lượng CSGT phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT, nhất là tăng cường kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để kéo giảm đến mức tối đa số vụ, số người chết và bị thương do TNGT. Làm được điều này, trước hết lực lượng CSGT và các lực lượng khác làm công tác đảm bảo TTATGT phải thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích gắn với khẩu hiệu hành động  "tận tụy - thân thiện - liêm khiết - kiên quyết, vì thành phố văn minh, hiện đại", góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, để lại hình ảnh đẹp cho mỗi người dân, mỗi du khách"- Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh.

P.V