Báo Công An Đà Nẵng

Nỗ lực kéo giảm số người nghiện ma túy

Thứ sáu, 15/06/2018 14:33

Hòa Thuận Đông (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) là một trong những phường có địa bàn phức tạp, với nhiều kiệt hẻm nằm sâu trong các khu dân cư, các khu vực, mục tiêu trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT). Toàn phường có 3.865 hộ với 15.987 nhân khẩu, 1.201 nhân khẩu tạm trú. Đa phần người dân sinh sống bằng nghề lao động phổ thông, buôn bán nhỏ lẻ, một số hành nghề xe thồ, xích lô và thợ thủ công, trình độ nhận thức chưa đồng đều nên công tác tuyên truyền vận động, thực hiện các chủ trương, chính sách trong đó có đảm bảo ANTT gặp không ít khó khăn. Thực trạng này kéo theo nhiều vấn đề, trong đó có tệ nạn ma túy.

CAP Hòa Thuận Đông phát hiện, lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng nghiện trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê của CAP Hòa Thuận Đông, 6 tháng đầu năm 2018, đã tiến hành test ma túy 121 lượt đối tượng, phát hiện dương tính 53 lượt đối tượng. Qua phân loại, đã lập hồ sơ 111/CP 1 đối tượng, lập hồ sơ 221/CP 7 đối tượng, phạt tiền 43 đối tượng, chuyển 2 đối tượng là công dân ngoài phường cho các đơn vị xử lý. Ngoài ra, qua công tác tuần tra 8394, CAP Hòa Thuận Đông cũng phát hiện nhiều đối tượng khác có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép. Đơn cử như: 23 giờ 40 đêm 22-3, Tổ tuần tra 8394 P. Hòa Thuận Đông (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) tuần tra đến K448 Trưng Nữ Vương thì phát hiện Lê Tấn Trưởng (1989, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) là lái xe taxi có biểu hiện nghi vấn và đưa về test cho kết quả dương tính với thuốc lắc. Trước đó, vào lúc 23 giờ đêm 1-3, Tổ tuần tra 8394  Hòa Thuận Đông làm nhiệm vụ trên đường Núi Thành thì phát hiện Nguyễn Ngọc Dũng (1996, trú Quảng Nam) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính và đưa về test. Kết quả, Dũng dương tính với ma túy đá. 2 giờ sáng 22-4, Tổ tuần tra 8394 P. Hòa Thuận Đông làm nhiệm vụ đến đường Trưng Nữ Vương thì phát hiện Vũ Hữu Kiên (1987, quê Thái Bình) điều khiển xe máy BKS 81D1-094.xx chở phía sau Đặng Thanh Tùng (1993, quê Đại Lộc, Quảng Nam) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện trong túi áo của Vũ có 1 gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng, Vũ thừa nhận đó là ma túy đá. Qua đó, Tổ tuần tra 8394 bàn giao đối tượng cho CAP Hòa Thuận Đông lập hồ sơ xử lý theo quy định…

Qua công tác lập hồ sơ, phân tích số liệu cho thấy, trong số những người bị phát hiện từ đầu năm đến nay, số người nghiện có hộ khẩu trong phường là 8 đối tượng, đối tượng ngoài phường là 45 trường hợp. Đối tượng tái nghiện là 1 đối tượng, nghiện mới là 7 đối tượng và 14 đối tượng mới sử dụng lần đầu. So với 6 tháng đầu năm 2017 giảm 6 đối tượng có hộ khẩu trong phường.

Đại úy Huỳnh Đức Thắng- Trưởng CAP Hòa Thuận Đông cho biết, để có được kết quả trên là sự phối hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn phường. Trong đó có việc triển khai thực hiện 2 đề án "Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trên địa bàn" và "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người nghiện". Ngay sau khi hai đề án này được ban hành, CAP Hòa Thuận Đông đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các đề án trên để các ban ngành, đoàn thể xã hội trên địa bàn phường nắm và cùng phối hợp thực hiện. Riêng CAP, phân công từng CSKV triển khai phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy ở 4 cụm dân cư 150 lượt tổ dân phố có 5.200 lượt người dự. CSKV thường xuyên nắm tình hình, thực hiện tốt công tác thăm hỏi, đặc biệt là những gia đình có người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để động viên, thuyết phục họ cho con em mình tự nguyện cai nghiện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Ngoài ra, đối với số người nghiện, người sử dụng ma túy, CAP đều tiến hành lập hồ sơ quản lý, đồng thời tiến hành theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các đối tượng trên nhằm phát hiện kịp thời di biến động, những biểu hiện vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý kịp thời. Với các đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, CAP thường xuyên test, cảm hóa, giáo dục, yêu cầu các đối tượng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Riêng những người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có biểu hiện tiến bộ, CAP tham mưu với Đảng ủy, UBND phường có biện pháp giúp đỡ, tạo công ăn việc làm để họ sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

"Hiện nay, công tác quản lý sau cai tại gia đình, cộng đồng luôn được Đảng ủy, UBND P. Hòa Thuận Đông quan tâm. Từ công tác quản lý, giáo dục, tư vấn hỗ trợ việc làm, nhiều trường hợp đã tiến bộ. Tuy nhiên, do tác động của đời sống xã hội, một số trường hợp thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục của gia đình, thường xuyên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Với những trường hợp này, CAP phối hợp với cấp ủy Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố thường xuyên quan tâm, cảm hóa, giáo dục và đưa ra những biện pháp giúp đỡ, tạo công ăn việc làm, nhờ đó nhiều người dần có những chuyển biến tích cực. Để làm tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện, không còn cách nào khác là huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, góp phần xây dựng thế trận phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn phường ngày càng vững chắc, có hiệu quả"-Đại úy Thắng nhấn mạnh.

NGUYỄN TUẤN