Báo Công An Đà Nẵng

Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông

Thứ bảy, 15/01/2022 20:20

Khen thưởng cho các cá nhân và tập thể xuất sắc.

Ban An toàn giao thông (ATGT) Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm qua, các lực lượng trong Ban ATGT quận ra quân đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, các địa điểm diễn ra các sự kiện, các chốt kiểm soát dịch. Lực lượng Cảnh sát giao thông –Trật tự Công an quận đã tổ chức 1.257 lượt tuần tra, kiểm soát với 6.122 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện 1.908 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.890 trường hợp trên 893 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 94 trường hợp (18 ô-tô, 76 mô-tô), tạm giữ 87 phương tiện… Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành cùng việc đẩy mạnh biện pháp xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT nên TNGT được kéo giảm còn 5 vụ, 4 người chết, bị thương 2 người.

Năm 2022, Ngũ Hành Sơn sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tăng cường tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là các lỗi có nguy cơ gây tai nạn cao. Phấn đấu đạt mục tiêu kéo giảm TNGT xuống từ 5%-10% trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với năm 2021.

Dịp này, có 8 tập thể và 11 cá nhân được UBND quận tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong công tác đảm bảo TTATGT năm 2021.

T.D