Báo Công An Đà Nẵng

Nỗ lực phút chót

Thứ hai, 18/04/2016 09:25

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Brazil Dilma Rousseff hôm 17-4 đã nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán vào phút chót với các nghị sĩ nước này - một ngày trước khi Hạ viện bỏ phiếu về việc có buộc tội vị nữ lãnh đạo này hay không.

Ban đầu, bà dự định tham gia một cuộc biểu tình phản đối việc luận tội nhưng đã quyết định hủy bỏ vào phút chót. Thay vào đó, bà vận động các thành viên Quốc hội và giới lãnh đạo đảng hỗ trợ mình. Trong khi đó, bên ngoài tòa nhà Quốc hội, những người ủng hộ tổng thống và các đối thủ tổ chức các cuộc biểu tình "chống đối nhau" ở thủ đô Brasilia. Hàng rào kim loại đã được xây dựng bên ngoài tòa nhà Quốc hội để ngăn các nhóm biểu tình tràn vào tòa nhà và tránh xảy ra các cuộc đụng độ có thể.

Bà Rousseff bị cáo buộc sử dụng sai mục đích các tài khoản ngân sách. Bà bác bỏ mọi cáo buộc đồng thời phản bác lại rằng, các đối thủ đang âm mưu cho một "cuộc đảo chính". Tuy nhiên, từ hôm 15-4, Hạ viện Brazil mở phiên tranh luận kéo dài 3 ngày về việc liệu có luận tội Tổng thống Rousseff liên quan đến những cáo buộc trên hay không. Dự kiến, phiên tranh luận tại Hạ viên Brazil sẽ kết thúc với phần biểu quyết vào tối 17-4 (sáng 18-4, giờ Việt Nam). Đó là thời điểm quyết định số phận của vị nữ chính trị gia này.

Trước đó, Tòa án Tối cao Brazil cũng bác nỗ lực cuối cùng của chính phủ đòi ngừng tiến trình luận tội Tổng thống Rousseff - vụ việc mà luật sư của chính phủ Brazil gọi là "lập dị" và tước mất quyền tự vệ chính đáng của bà Rousseff. Động thái tấn công đến cùng này của Tòa án Tối cao cùng với việc mất sự ủng hộ của một số đảng liên minh trong mấy tuần gần đây cho thấy, bà Rousseff  đang đối mặt khả năng rất cao là sẽ bị buộc tội và bị buộc phải từ chức.

Bởi nếu 2/3 nghị sĩ Hạ viện đồng ý luận tội, tiến trình này sẽ được trình lên Thượng viện. Nếu vụ việc được đưa đến Thượng viện, Tổng thống Rousseff  nắm chắc phần thua. Trên thực tế, chỉ cần 41 phiếu ở Thượng viện là,  bà Rousseff sẽ bị buộc tội và sẽ phải từ chức trong vòng 180 ngày. Và khi đó, Phó Tổng thống Michel Temer - người mà bà Rousseff cáo buộc đứng đầu âm mưu đảo chính - sẽ lên nắm quyền thay thế. Kết quả này sẽ đánh dấu một tiền lệ xấu chưa từng có trên chính trường quốc gia Nam Mỹ này.

Thanh Văn